"Những người nói công chúng không nuôi nghệ sĩ không phải nghệ sĩ thực thụ"

"Những người có phát ngôn "khán giả không nuôi nghệ sĩ" chắc chắn không phải là nghệ sĩ thực thụ hoặc chưa làm người nổi tiếng" – ca sĩ Nguyên Vũ nói.

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Nguyên Vũ.

Tại chương trình, Nguyên Vũ bày tỏ quan điểm về vấn đề "công chúng nuôi nghệ sĩ" đang gây xôn xao trong thời gian gần đây. Anh nói:

Những người nói công chúng không nuôi nghệ sĩ không phải nghệ sĩ thực thụ-1

"Mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả từ lâu đã hình thành nên sợi dây gắn kết không thể tách rời.

Thế nhưng, dạo gần đây có một số nghệ sĩ lại có những phát ngôn thiếu tinh tế và tỏ ra coi thường mối quan hệ ấy, tạo nên một cuộc tranh cãi nảy lửa về việc "khán giả không nuôi nghệ sĩ".

Là một nghệ sĩ hoạt động lâu năm trong showbiz, tôi có những suy nghĩ như sau.

Tôi cho rằng, bản thân tôi khi bước chân vào con đường nghệ thuật là bằng sự yêu thích và đam mê với nghề, nhưng người đã chắp cánh cho ước mơ trở thành nghệ sĩ của tôi được bay cao là khán giả.

Nhờ sự yêu mến chân thành ấy đã nuôi dưỡng cái tên Nguyên Vũ hàng ngày, hàng giờ và đó cũng là nguồn động lực to lớn khiến tôi luôn hãnh diện, tự hào với nghề mà mình đã chọn.

Hơn hết, tình cảm từ công chúng giúp tôi luôn vững bước đi đến cùng con đường nghệ thuật đầy chông gai, dù đôi lần cũng mệt mỏi, nản chí muốn bỏ cuộc.

Những người nói công chúng không nuôi nghệ sĩ không phải nghệ sĩ thực thụ-2

Tôi xin chân thành cảm ơn những điều trân quý mà khán giả từ già trẻ lớn bé đã dành cho tôi trong suốt hơn 30 năm qua.

Đương nhiên sẽ có người yêu và người ghét nhưng tất cả đều là sự quan tâm mà công chúng đã ưu ái dành cho tôi và tôi biết ơn vì điều đó.

Trong quá khứ, ở thời điểm đất nước còn khó khăn thì việc nghệ sĩ trân trọng khán giả luôn được đặt lên hàng đầu.

Có những đêm diễn nghệ sĩ phải đến tận nơi đích thân đi bán vé mới có khán giả tới coi. Và tình cảm của người hâm mộ khi ấy cũng rất chân thật, yêu thương ủng hộ chúng tôi dù cho chính họ cũng không dư giả gì.

Những tài sản mà tôi tích cóp được trong thời gian đi hát chẳng phải là nhờ khán giả mới có được hay sao?

Những người có phát ngôn "khán giả không nuôi nghệ sĩ" chắc chắn không phải là nghệ sĩ thực thụ hoặc chưa làm người nổi tiếng, chưa từng được khán giả cổ vũ hô hào cũng như chưa được hưởng ánh hào quang do người hâm mộ mang đến dù cho vẫn làm nghệ thuật.

Những người nói công chúng không nuôi nghệ sĩ không phải nghệ sĩ thực thụ-3

Nếu người làm nghệ thuật mà không có sự yêu mến, ủng hộ từ khán giả thì đó là một thất bại.

Bởi vậy, khi đã có danh tiếng, tôi luôn ý thức giữ gìn, hành động nào cũng phải suy nghĩ và tính toán chừng mực để bảo vệ cái tên Nguyên Vũ đã được người hâm mộ yêu thương trong nhiều năm qua".

Tiếp đó, Nguyên Vũ còn đánh giá về kết quả của hoa hậu Khánh Vân tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021 vừa qua. Anh nói:

"Đây là một kết quả gây cho tôi nhiều tiếc nuối, từ thứ hạng cho tới những chiếc đầm mà Khánh Vân sử dụng trong hai đêm thi quan trọng.

Bản thân tôi đã theo dõi Khánh Vân khá lâu từ khi cô đăng quang đến nay và thường xuyên nhắn tin ủng hộ cũng như bình luận động viên cô trên mạng xã hội.

Suốt quá trình đương nhiệm, tôi nhận thấy được sự thay đổi lột xác ngoạn mục từ kĩ năng đến hình thể của Khánh Vân.

Đồng thời, thần thái của Vân đã được cải thiện, rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Tôi cũng cho rằng, thời điểm Khánh Vân đi thi thế giới chính là lúc phong độ và nhan sắc của cô đạt đỉnh rực rỡ nhất.

Những người nói công chúng không nuôi nghệ sĩ không phải nghệ sĩ thực thụ-4

Tuy nhiên, tiếng Anh vẫn là yếu điểm chết người của người đẹp Việt khi thi quốc tế, mặc dù thời gian gần đây điều này đang dần được cải thiện.

Có lẽ, chính điểm mấu chốt này đã cản bước Khánh Vân tiếp tục tiến sâu hơn khi mà cuộc thi thế giới có tới hai vòng ứng xử.

Thế nhưng, tôi vẫn đánh giá cao chiến lược xây dựng hình ảnh cho Khánh Vân của ekip rất thành công.

Tôi cho rằng, Khánh Vân đã hoàn thành tốt cuộc thi trong khả năng của bản thân và giúp Việt Nam giữ vững chuỗi lọt top ba năm liên tiếp. Tôi hi vọng rằng những đại diện kế tiếp tại sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ sẽ đem về thành tích ngày càng cao cho Việt Nam".

Theo Pháp luật và Bạn đọc


Nguyên Vũ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.