Khi cơ bản hoàn thành việc thám hiểm mặt trăng bằng các thiết bị không người lái,Trung Quốc sẽ nghiên cứu thực hiện việc đưa người lên mặt trăng và xây dựng trạmnghiên cứu mặt trăng.

Mới đây, tại một cuộc hội thảo khoa học, ông Âu Dương Tự Viễn - người đứng đầucông trình nghiên cứu mặt trăng của Trung Quốc cho biết: "Sắp tới, tàu nghiên cứumặt trăng “Hằng Nga 3” sẽ lần đầu tiên trên thế giới thực hiện việc thăm dò bêntrong mặt trăng. Một hệ thống pin năng lượng nguyên tử sẽ được sử dụng để cungcấp năng lượng cho các hoạt động trên mặt trăng".

Sau 2017, Trung Quốc sẽ đưa người lên mặt trăng

Theo ông Âu Dương Tự Viễn, vấn đề khó khăn nhất đối với tầu ‘Hằng Nga 3” lànhiệt độ ban đêm trên mặt trăng xuống đến -100 độ và -150 độ khiến tất cả cácthiết bị điện tử có thể bị hư hại.

Hiện hệ thống pin năng lượng nguyên tử vớikhả năng cung cấp năng lượng liên tục 30 năm đang được nghiên cứu để khắc phụckhó khăn trên. Tàu “Hằng Nga” 3 sẽ được phóng từ một trung tâm vũ trụ ở tỉnh HảiNam, Trung Quốc.

Theo VOV News