Tại tại buổi gặp mặt báo chí cuối năm ngày 26/1/2011, Thống đốc Ngân hàngNhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Văn Giàu khẳng định, sau khi áp đặt mức lãisuất huy động 14%/năm, lãi suất cho vay bình quân đang là 15,27%/năm. Vớicon số này, hiện nay, lãi suất huy động và cho vay vẫn cao.

Nguyên nhân do nhiều doanh nghiệp còn dự trữ hàng Tết, hàng cuối năm, chi trảlương, thưởng Tết cho cán bộ công nhân viên. Mặt khác, trong tháng 1, nhiều mặthàng tăng giá như lương thực, thực phẩm, học phí, dịch vụ ăn uống kéo theo chỉsố giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của cả nước đã tăng tới 1,74% so với tháng12/2010 và tăng 12,17% so với cùng kỳ năm 2010.

Theo Thống đốc NHNN, đã có khá nhiều chuyên gia tư vấn cho NHNN nước rằng, nếulạm phát vẫn cao, NHNN cần sử dụng các công cụ để kéo lãi suất xuống. Tuy nhiên,hướng xử lý này mâu thuẫn với lý thuyết kinh điển bởi nếu lạm phát cao thì phảithắt chặt tiền tệ để góp phần giảm lạm phát, và như thế lãi suất sẽ phải tăng;Ngược lại, khi lạm phát cao, muốn giảm lãi suất thì phải nới rộng cung tiền, sẽlàm tình trạng lạm phát kéo dài hơn.

Chính vì vậy, người đứng đầu NHNN cho biết, nếu CPI trong tháng 2 xoay quanh1,4% thì NHNN sẽ điều chỉnh hạ lãi suất cơ bản VND, qua đó, mặt bằng lãisuất trên thị trường sẽ giảm.

Sẽ hạ lãi suất nếu CPI tháng 2 xoay quanh 1,4%

Đồng quan điểm với Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, TS Cao Sỹ Kiêm - nguyên Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định: Nếu chúng ta kéo lạm phát xuống được thìlãi suất sẽ xuống theo. Ông Kiêm đưa ra dự báo, phải đến cuối quý I hoặc đầuquý 2, tức là phải sau Tết Nguyên đán thì lãi suất mới có thể giảm được.

Phân tích về thực trạng lạm phát năm 2010, bà Dương Thu Hương - Tổng thư kýHiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, lạm phát bất thường năm 2010 khôngchịu nhiều tác động từ chính sách tiền tệ, cụ thể là từ yếu tố ngân sách vàđầu tư (mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống và tổng phương tiện thanhtoán lần lượt chỉ là 27,6% và 25,3%).

Trong khi đó, năm 2009, Chính phủ triển khai gói hỗ trợ nền kinh tế lên tới8 tỷ USD, trong đó hỗ trợ lãi suất khoảng 1 tỷ USD. Tiền ngân sách năm 2009tung ra nhiều, nhưng thu về lại không lớn vì miễn, giảm, hoãn, giãn thuế,thu ngân sách thấp hơn các năm trước nên mới xảy ra bội chi ngân sách tới 6%- 7% GDP.

Nếu như vậy, việc giải bài toán giảm lãi suất sẽ phải đi lần lượt từ giảmlạm phát, mà muốn giảm lạm phát thì phải thắt chặt chi tiêu ngân sách.

TheoV.D.
DĐDN

 
 

Theo bạn, trong năm 2011 đầu tư vào lĩnh vực nào sẽ hiệu quả nhất?

1. Vàng

2. Ngoại tệ

3. Bất động sản

4. Cổ phiếu

5. Gửi tiết kiệm