Dường như đã thành thông lệcứ vào những ngày lễ lớn: 8.3, 14.2… vỉa hè Hà Nội lại biến thành những “chợhoa tạm”. Tại những chợ hoa này, hoạt động mua bán diễn ra khá sôi nổi bởigiá thành khá rẻ.

Có vỉahè là có cửa hàng hoa

Theo khảo sátcủa PV, vào những ngày này, gần như tuyến phố nào cũng xuất hiện một vài cửahàng hoa.

Dọc theo tuyếnđường Láng, các cửa hàng hoa đua nhau mọc lên nhan nhản. Nhiều đoạn có tớigần chục hàng hoa được bày bán cạnh nhau. Đoạn cầu Cống Mọc trên đường Láng,các cửa hàng hoa được bày bán với quy mô khá lớn.

Chị Vui nhà ởngõ 989 đướng Láng cho biết: “Gần như dịp lễ nào cũng xuất hiện rất nhiềucửa hàng hoa di động kiểu này được bày bán tràn lan và công khai. Đi dọctheo tuyến phố này có đến vài chục cửa hàng hoa vỉa hè”.

Shop hoa vỉa hè mọc lên như nấm
Nhan nhản các cửa hàng hoa vỉa hè.

Tuyến phốTây Sơn, đặc biệt dọc theo vỉa hè của trường ĐH Công Đoàn và ĐH ThủyLợi, xuất hiện hàng trăm cửa hàng hoa lấn chiếm vỉa hè. Các chậu, thùng,ống nhựa… được các chủ cửa hàng kinh doanh theo mùa này tận dụng tối đacho việc trưng bày sản phẩm của mình. Nhiều “cửa hàng” trưng bày chưa đủcòn để nhân viên ôm tấm biển hiệu với dòng chữ “hoa 8.3” hoặc tay ôm bóhoa đứng xuống lòng đường để vẫy khách hàng.

Tuyến đường XuânThủy, Cầu Giấy các cửa hàng hoa này cũng mọc lên như nấm. Chủ các cửa hànghoa trước cổng các trường ĐH này đa phần là các bạn sinh viên. Bởi ngày lễlà dịp để nhiều sinh viên làm thêm nghề kinh doanh “bất hợp pháp” này. Chỉcần chút vốn nhỏ, đôi bàn tay khéo léo cộng với xô chậu là tạo thành một cửahàng hoa vỉa hè…

Không chỉ tạicác cổng trường ĐH mà bất kỳ chỗ nào có vỉa hè rộng, lòng đường thông thoángthuận tiện cho việc mua bán là có thể trở thành cửa hàng hoa di động.

Thu hútkhách hàng bởi giá thành rẻ

Dù chỉ là kinhdoanh chớp nhoáng trong một vài ngày nhưng những cửa hàng hoa vỉa hè nàyluôn thu hút được khách hàng.

Chị Minh, mộtngười bán hàng tại Tây Sơn chia sẻ: “Gần như năm nào tôi cũng tranh thủ manghoa ra đây bán kiếm lời. Hoa ở đây được bán khá rẻ so với giá bán trong cáccửa hàng nên thu hút được rất nhiều khách mua hàng”.

Shop hoa vỉa hè mọc lên như nấm
Hoa ở đây khá rẻ so với giá bán trong các shop hoa.

Cũng theoquan sát của PV, giá hoa ở đây khá mềm so với giá hoa trong các cửahiệu. Lý giải về điều này, nhiều “chủ cửa hàng hoa” cho biết ở đây khôngmất tiền thuê địa điểm kinh doanh, thuê nhân viên nên giá hoa rẻ hơn.Theo đó, giá cho mỗi bó hoa tại đây dao động trong khoảng vài chục đếnmột vài trăm nghìn đồng tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Tuy nhiên, kháchcủa các cửa hàng hoa di động này chủ yếu là sinh viên, học sinh và nhữngngười có thu nhập trung bình. Bởi vì so với hoa trong các shop, mẫu mã tạiđây kém hơn rất nhiều. Những bó hoa lớn khác đẹp hơn chút thì được bán vớigiá từ 100 – 300 nghìn đồng tùy loại còn những bó hoa với số tiền lớn hơnthì hầu như không có.

Anh Tuấn, nhânviên văn phòng cho biết: “Năm nào mình cũng tìm mua hoa tại những cửa hànghoa vỉa hè bởi giá thành rẻ. Những bó hoa ở đây dù chưa đạt đến trình độnghệ thuật cao nhưng nó cũng khá đẹp và bắt mắt mà giá thành lại phù hợp vớitúi tiền của mình”.

Tuy nhiên, việccác cửa hàng hoa này mọc lên cũng khiến giao thông tại đây gặp khó khăn.Nhiều người đi đường khá bất bình với việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đểkinh doanh buôn bán kiểu chớp nhoáng này.

Theo Lao động