Bộ TT&TT sắp ra quy định sau thời gian 3 tháng kể từ ngày khách hàng ký hợp đồng hòa mạng với nhà mạng mà thuê bao đó không phát sinh lưu lượng thì giao kết hợp đồng sẽ chấm dứt. Điều này sẽ tác động mạnh đến giới kinh doanh sim số đẹp.
![]() |
Nếu quy định SIM 3 tháng không sử
dụng sẽ bị cắt hợp đồng được áp dụng, thị trường có thể sẽ chứng kiến
một cuộc bán tháo SIM số của các đại lý SIM.
|
SIM 3 tháng không dùng sẽ bị cắt hợp đồng
Hiện Bộ TT&TT đang lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp để ban
hành Thông tư về quy định giá cước sử dụng dịch vụ thông tin di động mặt
đất và giá hàng hóa viễn thông chuyên dùng thông tin di động mặt đất.
Một trong những điểm quan trọng nhất của Thông tư này là dự kiến đưa ra
quy định sau thời gian 3 tháng kể từ ngày người sử dụng dịch vụ thực
hiện giao kết hợp đồng hòa mạng với doanh nghiệp di động, nếu số thuê
bao đã được hòa mạng không có cước thuê bao và không phát sinh lưu lượng
đi hoặc đến thì giao kết hợp đồng sẽ chấm dứt. Thông tư này cũng đưa ra
quy định sẽ tính cước hòa mạng với mức cước được xác định trên cơ sở
chi phí thực hiện hòa mạng số điện thoại di động nhưng không thấp hơn
25.000 đồng/lần hòa mạng. Cước hòa mạng thu một lần, mức cước không phân
biệt giữa hình thức trả trước, hình thức trả sau và cùng mức cước với
các gói cước dịch vụ thông tin di động.
Động thái này được xem là biện pháp mạnh để ngăn chặn vấn nạn dùng SIM
thay thẻ và chống việc SIM rác đang hoành hành gây nhiều phiền toái cho
xã hội và lãng phí cho cả nhà mạng lẫn tài nguyên của quốc gia. Bộ
TT&TT cũng đang kỳ vọng sau khi áp dụng chính sách mạnh tay này sẽ
giảm được lượng thuê bao ảo hiện nay.
Cục Viễn thông cho biết, sau khi nhà mạng bán SIM ra thị trường mà sau 3
tháng không phát sinh cuộc gọi đi hoặc đến sẽ bị thu hồi. Như vậy, chắc
chắn các đại lý sẽ phải cân nhắc không dám "ôm" quá nhiều SIM vì sợ
không tiêu thụ hết sẽ bị thu hồi. Quy định này cũng ngăn chặn được
"bệnh" thành tích của các doanh nghiệp viễn thông Nhà nước khi tăng tỷ
lệ chiết khấu để bán SIM thẻ ra thị trường vào dịp cuối năm để đạt doanh
thu cao.
Một chuyên gia viễn thông đưa ra phân tích, hiện tượng khá phổ biến đang
diễn ra hiện nay trong các doanh nghiệp viễn thông Nhà nước là cuối năm
chưa đạt doanh thu thì tăng tỷ lệ chiết khấu cho đại lý, ép nhân viên
bán SIM thẻ để phát sinh doanh thu khống... Nhưng thực chất số SIM thẻ
này chỉ nằm "chết" trên kênh phân phối chứ không đem lại doanh thu thực
cho doanh nghiệp. Năm sau thì số SIM thẻ này mới được kích hoạt, phát
sinh cước và chi phí sẽ hạch toán trong năm sau nên có thể dẫn đến hiện
tượng lãi giả lỗ thật.
Đại lý SIM số đẹp sắp "ngồi trên đống lửa"
Với quy định 3 tháng không phát sinh cuộc gọi sẽ bị thu hồi và phải đóng
tiền phí hòa mạng chắc chắn sẽ chỉ thu hút được những thuê bao mới có
nhu cầu sử dụng dịch vụ thực sự và loại bỏ những khách hàng dùng SIM
thay thẻ cào. Như vậy, sẽ tránh được việc lãng phí kho số và tránh được
việc phải đầu tư hệ thống quá lớn để duy trì số ảo trên hệ thống của nhà
mạng.
Theo ước tính, hiện nay có khoảng 10 triệu SIM số được cho là đẹp, phong
thủy... Những SIM số này thường được mua đi bán lại hơn là đưa vào sử
dụng. Nói khác đi, những số đẹp chỉ chủ yếu lưu thông trên kênh phân
phối và không đem lại lợi ích cho xã hội cũng như không đem lại doanh
thu cho nhà mạng. Như vậy, khoảng 10 triệu SIM số đẹp đang bị chiếm dụng
để "nuôi" một bộ phận buôn bán SIM số. Giới phân tích cho rằng, khi quy
định mới của Bộ TT&TT được áp dụng, trước mắt sẽ là "đòn" giáng
mạnh vào nhóm buôn SIM số đẹp và các đại lý SIM thẻ hay găm SIM làm giá.
Và có lẽ sẽ có một cuộc bán tháo của các chủ đại lý buôn SIM số đẹp. Họ
sẽ chỉ "ôm" một số lượng SIM số đẹp nhất định để "lách" được quy định
theo kiểu phát sinh cước 3 tháng, tránh trường hợp SIM bị thu hồi.
|
Theo ICTnews