Nhiều ý kiến nhận định, thươnghiệu SJC sẽ được chọn là đại diện mua bán vàng duy nhất sau khi ngừng giao dịchtrên thị trường tự do. Hiện các thương hiệu vàng khác đang bị định giá khá rẻnếu bán ngoài hệ thống của mình, trong khi đó SJC vẫn được giữ nguyên giá cao.

TS Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Uỷ ban giám sát Tài chính Quốc gia cho biết,không có chuyện cấm mua bán vàng miếng, mà thay vì kinh doanh vàng miếng mộtcách tràn lan như thiện nay, có thể Chính phủ sẽ quy định một công ty của nhànước được phép in đúc một loại chuẩn.

Nhiều ý kiến nhận định, thương hiệu SJC sẽ được chọn là đại diện mua bánvàng duy nhất sau khi ngừng giao dịch trên thị trường tự do. Hiện các thươnghiệu vàng khác đang bị định giá khá rẻ nếu bán ngoài hệ thống của mình,trong khi đó SJC vẫn được giữ nguyên giá cao.

Hiện nay có trên thị trườngcó rất nhiều công ty in đúc các loại thương hiệu khác nhau. Một trong nhữngcông ty kinh doanh vàng có thương hiệu nổi tiếng và chiếm thị phần lớn nhấtcủa cả nước (90%) là Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Số còn lại thuộcvề các thương hiệu khác của công ty kinh doanh vàng như PNJ, Rồng ThăngLong, Phú Quý, SBJ…

Theo một số chuyên gia kinh tế, việc xoá bỏ kinh doanh vàng miếng trên thịtrường tự do là quyết định đúng, tuy vậy cũng cần phải có lộ trình và bước điphù hợp. Bên cạnh đó nên chọn một công ty kinh doanh vàng trực thuộc nhà nước đểđưa hoạt động kinh doanh này về một mối, tránh gây lãng phí khi phải thành lậpmới một công ty in đúc vàng miếng khác.

SJC sẽ
Hiện nay, vàng miếng SJC đang được mua bán với giá đồng đều trên phạm vi cả nước (Ảnh: pda.vietbao.vn)

Nguyên thống đốc NHNN Cao Sỹ Kiêm cho biết, xoá bỏ kinh doanh vàng miếng là vìlâu nay vàng miếng được coi như một loại tiền tệ thay thế, có chức năng dự trữrất cao, có sự đầu cơ rất lớn, làm cho vốn đọng lại rất lớn. Do vậy, chủ trươngxoá bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do là đúng. Theo Chính phủ, cóthể sẽ cho thời hạn 2 năm để giải quyết số vàng miếng trong dân.

Hiện thị trường đang chờ đón quyết định của Chính phủ, sẽ chọn công ty nào sẽđứng ra thay nhà nước mua bán vàng miếng trên thị trường. Nhiều ý kiến cho rằng,khả năng vàng miếng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn sẽ được lựa chọn, vìlâu nay đây vẫn là vàng miếng chuẩn để được giao dịch với giá như nhau ở hầu hếtcác cửa hàng kinh doanh vàng miếng trên toàn quốc.

Không giống như các loại vàng miếng khác, chỉ cần mua bán ngoài hệ thống củathương hiệu vàng đó, người mua bán đã bị thiệt do định giá rẻ hơn. Trước đây,vẫn có chuyện các doanh nghiệp mua vàng miếng không phải là thương hiệu của mình(trừ SJC) với giá rẻ hơn. Nhưng hiện tại giá mua vào của các thương hiệu vàngmiếng như Rồng vàng Thăng Long, SBJ,… càng ngày càng rẻ hơn rất nhiều.

Một số người dân cho biết, cuối tháng 4 vừa qua, thời điểm giá vàng tăng lên37,60 triệu đồng/lượng (chiều mua vào), nếu đem bán 2 loại vàng miếng là SJC vàRồng vàng Thăng Long tại điểm giao dịch ngoài hệ thống thì sẽ được định giá:  vàngmiếng SJC mua vào 37,60 triệu đồng/lượng, nhưng vàng miếng Rồng vàng Thăng Longlại chỉ được mua vào với giá 37 triệu đồng/lượng.

Cũng theo những người mua bán vàng này dự đoán, có thể các doanh nghiệp vàngbiết trước khả năng SJC sẽ được lựa chọn làm đầu mối kinh doanh vàng sau khingừng giao dịch vàng miếng trên thị trường tự do, cho nên các thương hiệu vàngkhác nếu không bán trong hệ thống của mình sẽ bị "ép" mua giá rẻ.

Ông Cao Sỹ Kiêm cũng phải công nhận, trước đây vẫn có chuyện người dân đem bánvàng nếu không cùng hệ thống sẽ bị mua với giá rẻ hơn, do các doanh nghiệp muốnđề cao thương hiệu vàng riêng của của mình, nhưng hiện nếu mua vào với giá thấphơn tới gần 1 triệu đồng/lượng thì hơi quá.

Ông Kiêm cũng nhận định, việc quản lý và kinh doanh vàng miếng trước hết nhànước phải quản lý và giám sát được. Nhà nước sẽ quản lý giám sát trên cơ sở inđúc loại vàng miếng riêng hoặc uỷ quyền cho một số đơn vị, ví dụ như SJC chẳnghạn, thì cũng phải có một tiêu chí, một hệ thống quản lý phù hợp theo sự quản lýnày.

“Còn việc chọn một hay hai thương hiệu vàng hiện có trên thị trường là tuỳNHNN,  nhưng phải đảm bảo không tắc nghẽn trong lưu thông và phải quản lýđược, chứ không phải nhà nước phải thành lập thêm một bộ máy nữa , thành lậpthêm một tổ chức nữa” - ông Kiêm cho biết.

Theo Đinh Bách
VnMedia