Sóng thần ập vào các bãi biển quanh eo biển Sunda vào tối 22/12, phá hủy 430 ngôi nhà, 9 khách sạn và 10 tàu. Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Indonesia xác nhận khoảng 600 người đã bị thương, nhiều người được cho là mất tích.
Một cảnh báo sóng thần đã được đưa ra và người dân ở các khu vực thấp chạy trốn lên vùng đất cao hơn. Các quan chức Indonesia tin rằng sóng thần là do một vụ phun trào ở núi lửa Krakatoa gần đó. Cục Khí tượng Australia đã theo dõi tình hình và đưa ra cảnh báo đỏ cho các phi công hàng không hoạt động trong khu vực rằng một đám mây tro đang lan về phía tây nam từ núi lửa đến độ cao 55.000 feet.
Xe cộ bị xới tung lên sau sóng thần đổ bộ.
Núi lửa được cho là nguyên nhân gây ra sóng thần dù không có động đất.
Người dân di tản lên các vùng cao hơn sau cảnh báo sóng thần.
Cơn sóng thần đổ bộ bất ngờ trong đêm phá hủy hàng trăm ngôi nhà.
Hình ảnh xe cộ ngâm nước được chia sẻ trên mạng xã hội.
Indonesia nằm ở khu vực thường xuyên xảy ra động đất, sóng thần.
Cơ quan chức năng dự báo con số thương vong sẽ còn tăng lên.
Các chuyến bay phải điều chỉnh lộ trình để tránh tro bụi núi lửa
Video: Sóng thần ập đến trong đêm Indonesia
Video: Người dân Indonesia bỏ chạy khi sóng thần ập tới
Video: Xe cộ ngập nước sau sóng thần đổ bộ
.
Theo VTC