
Một bệnh nhân nam 53 tuổi, sau khi thức dậy buổi sáng đột nhiên cảm thấy đau ở ngón tay trái. Tuy nhiên, đây không phải là cơn đau thông thường, bởi ngoài đau ngón tay, bệnh nhân còn kèm theo cơn đau ngực dữ dội. Để tìm ra nguyên nhân, gia đình lập tức đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Qua kiểm tra, bác sĩ nhanh chóng xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp.
Bệnh nhân và gia đình không thể hiểu nổi, họ thắc mắc: Tại sao nhồi máu cơ tim lại gây đau ngón tay?
Bác sĩ giải thích, đây là hiện tượng đau lan tỏa. Bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không chỉ xuất hiện cơn đau ngực, đôi khi còn đau ở vai trái, mặt trong cánh tay trái, ngón út hoặc ngón đeo nhẫn bên trái. Nếu bỏ qua, hậu quả thường khôn lường.
Theo lời khuyên của bác sĩ, hãy chú ý đến những tín hiệu bất thường từ ngón tay. Người sống thọ thường có 5 đặc điểm này ở ngón tay.
Thứ nhất, người sống thọ không có hiện tượng tê bất thường ở ngón tay
Ngón tay của người bình thường cảm giác rất thoải mái. Nếu thường xuyên cảm thấy tê bất thường ở ngón tay, nhất định phải coi trọng.
Nhiều bệnh có thể gây tê ngón tay, ví dụ như ung thư phổi, đặc biệt là khối u ác tính ở đỉnh phổi, dễ gây tê tay; hoặc bệnh thần kinh ngoại biên do tiểu đường cũng dễ gây tê tay bất thường; hoặc tai biến mạch máu não cấp tính, đặc biệt là xuất huyết não hoặc nhồi máu não, cũng có thể gây hiện tượng tê tay bất thường.

Thứ hai, người sống thọ không có hiện tượng đau bất thường ở ngón tay
Đau tay không nên xem nhẹ. Một số cơn đau tay do viêm mãn tính gây ra, như bệnh gút, viêm khớp dạng thấp, đều có thể gây đau tay bất thường. Một số bệnh gây đau tay lại rất nghiêm trọng, như nhồi máu cơ tim cấp.
Thứ ba, người sống thọ có tuần hoàn đầu ngón tay tốt, không bị tím tái bất thường
Để đánh giá sức khỏe ngón tay, cần quan sát kỹ đầu ngón tay. Ở người bình thường, tuần hoàn máu đầu ngón tay rất tốt, không có hiện tượng tím tái bất thường. Nếu xuất hiện tím tái, cần cảnh giác với bệnh tật.
Tím tái (hay còn gọi là chứng xanh tím) là hiện tượng da và niêm mạc chuyển màu xanh tím do nồng độ hemoglobin khử trong máu mao mạch tăng cao, đạt hoặc vượt quá 5g/dl. Các vùng giàu mao mạch và nông như môi, ngón tay hy chân, giường móng thường biểu hiện rõ rệt.
Nếu tim và phổi không khỏe, dễ dẫn đến thiếu máu cục bộ và thiếu oxy, lúc này bệnh nhân dễ xuất hiện hiện tượng tím tái.
Thứ tư, người sống thọ không có biến dạng ngón tay bất thường
Ngón tay người bình thường rất thon dài. Nếu xuất hiện biến dạng bất thường, cần cảnh giác với bệnh tật. Các bệnh như gút, viêm khớp dạng thấp đều có thể gây biến dạng ngón tay. Một loại biến dạng khác gọi là "ngón tay dùi trống".

Ngón tay dùi trống là hiện tượng đầu ngón tay dày lên như hình dùi trống, móng tay cong lên từ gốc đến đầu, tạo góc giữa da mu ngón tay và móng ≥180° (người bình thường là 160°). Nguyên nhân là do thiếu oxy ở tuần hoàn ngoại vi, khiến máu giải phóng các chất hoạt mạch như serotonin, prostaglandin... Những chất này làm giãn mạch cục bộ, lâu dần gây tăng sản mô mềm.
Bệnh phổ biến nhất gây ngón tay dùi trống là bệnh phổi, như ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, lao phổi, xơ phổi... đều có thể dẫn đến biến dạng ngón tay.
Thứ năm, người sống thọ không có hiện tượng chuột rút ngón tay bất thường
Nhiều người thường xuyên bị chuột rút ngón tay, điều này cũng không nên xem nhẹ. Đừng nghĩ đơn giản rằng chuột rút ngón tay là do thiếu canxi. Trên thực tế, nhiều bệnh mạch máu có thể gây chuột rút ngón tay bất thường.

Lưu ý: Bài viết mang tính tham khảo, không thay thế chỉ định y tế. Mọi vấn đề sức khỏe cần tư vấn bác sĩ chuyên khoa.

Theo Thương trường