Nhiều công ty chứng khoán, chuyên gia đều có nhận định chung là chứng khoán vẫncòn những rủi ro ngắn hạn nhưng hiện tại đang là cơ hội tốt cho những mục tiêuđầu tư dài hạn, trong đó cổ phiếu ngân hàng là một đích ngắm.

"Nếu có tiền nhàn rỗi, tôi sẽ mua cổ phiếu ngân hàng chứ không gửi tiết kiệm.Không gì chắc ăn bằng mua cổ phiếu ngân hàng hiện nay” - một người trong lớp nhàđầu tư ngân hàng mới nói và đề nghị không đăng tên ông.

Chưa bao giờ kể từ ngày có thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu ngân hàng xuốngthấp như bây giờ. Do giá thấp nên đã xuất hiện một lớp những nhà đầu tư “dạochơi” với loại cổ phiếu này. Họ là những người giàu có tiền mặt, am hiểu kỹ nghệtài chính một cách thực tế vì phần lớn họ đã từng và đang mài đũng quần trênnhững chiếc ghế nghiệp vụ ở các tổ chức tín dụng. Họ sẵn sàng giải ngân số tiềnlớn để mua cổ phiếu các ngân hàng, cả trên thị trường OTC lẫn niêm yết.

Lớp nhà đầu tư “dạo chơi”

Hầu hết cổ phiếu ngân hàng OTC (trừ cổ phiếu ngân hàng Quân Đội và Techcombank)hiện đều giao dịch dưới mệnh giá. Những người thuộc lớp nhà đầu tư nói trênthường mua những lô lớn, trị giá từ vài tỉ đến vài trăm tỉ đồng giá trị giaodịch. Họ mua đúng giá thị trường, cũng cò kè bớt một thêm hai, không nâng giá,không tranh giành. Người mua đồng ý bán, họ mua. Vì đi “gom”, không chịu áp lựcthời gian, họ mua một cách thảnh thơi, biết chắc món hàng mình tìm ở mức chấtlượng thế nào.

Công bằng mà nói cổ phiếu nhiều ngân hàng đang ở dưới giá trị thực. Ngay cảnhững ngân hàng nhỏ, mới chào đời chưa lâu, cũng kinh doanh có lãi.

Có ngân hàngchia cổ tức 10 - 12%/năm tiền mặt mà thị giá chỉ 7.000- 8.000 đồng/cổ phiếu.Hơn nữa, cổ phiếu ngân hàng được tiếng là có bảo hiểm. Trong vòng mười mấy nămqua, chỉ có ngân hàng Mê Kông đã giải thể. Còn lại chưa có ngân hàng nào phásản. Một nhà đầu tư tính toán: “Mua cổ phần ngân hàng không chấm bảy, không chấmtám, mai mốt lỡ có phá sản, chuyện này tới 90% không xảy ra, họ thanh lý tàisản, trả cho cổ đông ít cũng được bằng giá mua hiện giờ”.

Nhiều nhóm đầu tư đang lặng lẽ mua vào cổ phiếu (Ảnh minh hoạ)

Những người mua kỳ vọng trong vòng từ 6 đến 12 tháng tới, giá cổ phiếu ngân hàngsẽ tăng. Họ nói cổ phiếu ngân hàng chỉ còn bằng 30- 40% giá của chính nó cáchđây hai năm và bằng 5 - 10% cách đây năm năm. Mà những năm qua, các ngân hàngnói chung đã lớn mạnh hơn, quản trị cũng minh bạch hơn, không có cớ gì giá lạitụt giảm mạnh như vậy. Giá xuống, chủ yếu do tâm lý thị trường. Cũng tâm lý ấysẽ đẩy giá lên.

Lớp nhà đầu tư cổ phiếu ngân hàng mới khá minh bạch, họ không giấu giiếm họ đangmua cổ phiếu nào. Cứ nhìn giao dịch trên sàn là rõ. Một nhà đầu tư đang nắm giữvài trăm tỉ đồng mệnh giá cổ phiếu những ngân hàng tầm cỡ cho biết hiện có hàngngàn tỉ đồng “tiền tươi thóc thật” đang cần mẫn hàng ngày mua cổ phiếu STB, EIB,HBB, ACB. Vì thế nhiều tháng nay, những cổ phiếu này không rớt giá thêm nữa.Hàng ngàn tỉ đồng chờ mua đó không phải của một người, mà của nhiều người, nhiềunhóm nhà đầu tư khác nhau.

Phỏng đoán một trào lưu mua bán ngân hàng?

Một ngân hàng cho biết từ nhiều tuần nay một số quỹ đầu tư nội năng đến tiếpxúc, tìm hiểu tình hình hoạt động của họ và sau đó đặt vấn đề giới thiệu để muacổ phiếu với tỷ lệ vài ba phần trăm. Ngân hàng này cho biết họ sắp tạm ứng 10%cổ tức sáu tháng đầu năm bằng tiền mặt và cuối năm sẽ chia thêm 10% nữa, chưa kểchuẩn bị chia thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư để tăng vốn điều lệ.

Liệu việc mua gom có phải là sự mở đầu của trào lưu sáp nhập, mua bán ngân hàng?Một quan chức ngân hàng Nhà nước nhận định rằng không. Thực tế chỉ ra chính thứcthì không một cá nhân hay tổ chức nào đủ tiềm lực tài chính để mua cả một ngânhàng và luật cũng không cho phép một thể nhân, hay một pháp nhân sở hữu một ngânhàng.

Ngoài ra để làm cổ đông một ngân hàng không khó, nhưng làm cổ đông lớn thìphải được cơ quan quản lý xem xét. Không phải cứ nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu caolà đương nhiên được làm thành viên hội đồng quản trị. Có quy định rõ ràng vềnăng lực, trình độ của thành viên hội đồng quản trị.

Nếu không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, nhà đầu tư chỉ là người nắm giữ cổ phiếu màthôi! Năm ngoái đã có nhà đầu tư mua cổ phiếu một ngân hàng, nhưng không đượcngân hàng Nhà nước phê duyệt chức danh chủ tịch hội đồng quản trị, nên đành rútlui.

Người ta có thể nhận thấy một số tổ chức, một số “ông chủ” lớn của một số ngânhàng bắt đầu mua thêm cổ phiếu của ngân hàng mình. Họ mua một phần bởi họ ởtrong ruột, họ biết giá trị thật của ngân hàng. Phần khác bởi giá cổ phiếu đangthấp và cần phải tăng tỷ lệ nắm giữ lên mức tối đa, đề phòng lỡ đâu có sự thâutóm. Phòng bệnh hơn chữa bệnh!

Nhớ lại những năm 2003 - 2004 lúc bấy giờ cổ phiếu ngân hàng cũng rẻ, mà tầm cỡngân hàng không thể sánh với hiện tại, giá cũng hơn một, một phẩy năm chấm. Đầunăm 2003 cổ phiếu Eximbank rao bán trên thị trường OTC giá 8.000 đồng mà ngườimua vẫn chê. Cái khác bây giờ là người mua cổ phiếu ngân hàng không chê. Họ cứmua thôi. Sóng ngầm cổ phiếu ngân hàng đang hình thành!

Theo HảiLý
Sài Gòn tiếp thị