Các ông bố bà mẹ trẻ thường hayhoảng hốt và o sợ khi thấy con bị sốt cao. Vậy sốt có thực sự nguy hiểm và cầnphải làm gì?
Trước hết, sốt là phản ứng của cơthể với một loại bệnh nào đó đang xuất hiện trong cơ thể nhưng hiếm khi sốt làdấu hiệu của một căn bệnh nguy hiểm hay để lại những biến chứng nặng nề.
Thân nhiệt baonhiêu là là sốt?
Theo các bác sỹ, chỉ khi nhiệt độ cơ thể trẻ vượtquá 38°C mới được gọi là sốt. Và chỉ khi trẻ sốt tới 38,5°C mới cần dùng đến cácloại thuốc hạ sốt.
![]() |
Theo các bác sỹ, chỉ khi nhiệt độ cơ thể trẻ vượt quá 38°C mới được gọi là sốt. Và chỉ khi trẻ sốt tới 38,5°C mới cần dùng đến các loại thuốc hạ sốt |
Có cần đưa trẻ đikhám ngay khi bị sốt?
Không. Có rất nhiều trường hợp trẻ tự hết sốt màkhông cần phải điều trị bằng thuốc hạ sốt hay kháng sinh. Cũng có rất nhiềutrường hợp trẻ sốt dai dẳng nhiều ngày. Với trường hợp này, các vị phụ huynh nênđưa con đến khám ở các cơ sở y tế để được làm các xét nghiệm máu. Các xét nghiệmmáu cho phép các bác sỹ xác định chính xác trẻ có bị sốt xuất huyết hay chỉ làsốt do viêm họng, viêm mũi, viêm phế quản,…
Cần làm gì ở nhàngay khi trẻ bị sốt?
Khi trẻ bị sốt, các bậc cha mẹ hoặc ông bà cần làmngay những chỉ dẫn như sau trước khi quyết định có cần cho trẻ đến cơ sở khámbệnh hay không:
- Đắp khăn có nước ấm lên trán, lên bẹn,… của trẻ
- Không nên mặc quá kín cho trẻ. Cần mặc thoáng mátđể trẻ bớt nóng
- Giữ nhiệt độ trong phòng thoáng mát, không quánóng hay quá lạnh
- Có thể dùng thuốc hạ sốt cho trẻ tuy nhiên cầntuyệt đối tôn trọng liệu lượng.
Theo DungNhi
Dân Trí