Chủ đề
sốt xuất huyết
Tím đen toàn thân, gia đình phải xin đưa về sau 2 tuần điều trị sốt xuất huyết
Sau nửa tháng điều trị sốt xuất huyết tại tuyến trung ương, ông A. vẫn nguy kịch, suy hô hấp, gia đình xin đưa người bệnh về nhà.
Bị sốt xuất huyết, người phụ nữ không thể ngủ vì cảm giác 'giòi bò trong xương'
Bị sốt xuất huyết “hành”, nhiều đêm liền chị Mai không thể chợp mắt vì bị cảm giác giòi bò trong xương, bác sĩ chỉ định uống thuốc ngủ nhưng không hiệu quả.
Người bệnh sốt xuất huyết trở nặng, tử vong vì chủ quan "hết sốt là hết bệnh"
Quan niệm sai lầm "hết sốt là hết bệnh" khiến nhiều người mắc sốt xuất huyết gặp nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tử vong.
Hà Nội phát hiện thêm tuýp virus gây bệnh sốt xuất huyết
Ngoài 2 tuýp virus Dengue lưu hành chủ yếu là D1 và D2, Hà Nội vừa phát hiện thêm tuýp D3 gây bệnh sốt xuất huyết.
5 tình trạng "hậu sốt xuất huyết" cần đặc biệt chú ý
Các triệu chứng của sốt xuất huyết cấp tính thường sẽ hết sau 1-2 tuần, nhưng có khả năng xuất hiện các triệu chứng dai dẳng.
Ôm nợ hàng trăm triệu đồng, gia đình kiệt quệ vì sốt xuất huyết
Vốn khoẻ mạnh bình thường, anh Tiến bất ngờ bị sốt xuất huyết nặng phải nhập viện cấp cứu với chi phí rất lớn, khiến cuộc sống gia đình kiệt quệ.
Vợ chồng con cái bị sốt xuất huyết hành hạ: Bé gái 12 tuổi lâm nguy
Một tuần sau khi người mẹ vào viện, đến lượt chồng và con cũng bị sốt xuất huyết hành hạ. Trong đó, bé gái 12 tuổi lâm vào sốc, sốt cao, tiểu cầu giảm rất thấp.
Hà Nội: Một tuần như "trời hành" của cô gái trẻ bị muỗi đốt
"Có đêm tôi nôn đến hơn 10 lần. Cơn buồn nôn khiến tôi gần như thức trắng. Cứ thiu thiu chợp được mắt, trong bụng lại gợn lên, phải gượng dậy nôn khan", cô gái chia sẻ.
Hà Nội tập trung kiểm tra những địa bàn có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao
Chiều 7/11, chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã về công tác phòng, chống dịch bệnh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đề nghị các quận, huyện, thị xã cần tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa đợt cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết. Ngay trong tháng 11 này, Thành phố sẽ tập trung kiểm tra những địa bàn có số ca mắc tăng cao.
Hà Nội: Gần 3000 người đang nằm viện vì... muỗi
Trung bình 6 tuần gần đây, Hà Nội ghi nhận hơn 2.500 trường hợp sốt xuất huyết. Toàn thành phố ghi nhận 1520 ổ dịch, hiện còn 233 ổ dịch đang hoạt động.
Việt Nam sẽ tiêm thử nghiệm vaccine sốt xuất huyết
Việt Nam là một trong những quốc gia sẽ tham gia tiêm thử nghiệm vaccine sốt xuất huyết của Nhật Bản.
"Đi từng ngõ - gõ từng nhà" để đảm bảo không có các vật dụng chứa nguồn lây bệnh sốt xuất huyết
Sáng 3/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã đi kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH), tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ - địa bàn có tình hình dịch diễn ra phức tạp.
Hà Nội: Con vừa chào đời, mẹ chỉ còn 10% cơ hội sống vì sốt xuất huyết
Sau khi sinh con, người phụ nữ liên tục chảy máu vì sốt xuất huyết. Các bác sĩ phải truyền 2 lít máu mỗi ngày để giành giật sự sống cho bệnh nhân.
Hà Nội: Sốt xuất huyết tăng nóng, người trẻ cũng nguy kịch vì cô đặc máu
Tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội có hơn 12.000 ca sốt xuất huyết. Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết diễn biến nặng do tràn dịch, chảy máu.
Vào 'tâm chấn' sốt xuất huyết
Không còn chu kì 3-5 năm một lần bùng dịch, sốt xuất huyết đang đi trái với quy luật của nó. Hai năm liên tiếp loại virus bé nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy liên tiếp gây “bão”. Điều khác biệt của dịch sốt xuất huyết năm nay là có nhiều bệnh nhân nặng, tràn dịch ổ bụng, tiểu cầu hạ thấp kèm xuất huyết phải vào viện truyền khối tiểu cầu hoặc sốc giảm thể tích do cô đặc máu hoặc suy đa tạng. Hà Nội đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong.
Số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng sốc, nhiều ca nặng nhập viện
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tuần vừa qua, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tăng mạnh, với hơn 2.000 ca/tuần, gấp đôi so với tuần cuối tháng 8.
Hà Nội ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên trong năm nay vì sốt xuất huyết
Một nam thanh niên 19 tuổi và một phụ nữ 45 tuổi tử vong sau vài ngày có dấu hiệu sốt xuất huyết. Điểm chung của hai ca bệnh là diễn biến tăng nặng rất nhanh.
Nguy hiểm: Bé sơ sinh 7 ngày tuổi đã mắc sốt xuất huyết
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tiếp nhận một bệnh nhi nữ, 7 ngày tuổi, cân nặng lúc sinh 2.500 gram và không có bất thường sau sinh.
Bị sốt xuất huyết cần biết thời gian nào bệnh có xu hướng trở nặng
Người bệnh sốt xuất huyết thường hết sốt cao sau 3-4 ngày, cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó không theo dõi sát tình trạng bệnh. Tuy nhiên, đây là thời gian bệnh có xu hướng trở nặng.