Không ít người mắc bệnh timthường không dám “làm ăn” gì vì sợ tử thần sẽ “gọi đi”.

Song các chuyên gia khuyên: Khôngđến mức cực đoan như thế. Tùy theo từng bệnh lý để có biện pháp kiêng khem cụthể, phù hợp. Nếu không phải là suy tim cấp thì vẫn có thể “lên đỉnh” nhưthường.

“Làm xong” lại  hoảng hốt gọi cho bác sĩ

BS. Nghiêm Minh Hương, Giám đốcTrung tâm tư vấn SKSS/SKĐS Minh Hương – Hà Nội khi được hỏi về cuộc tư vấn khiếnbà nhớ nhất trong lĩnh vực phòng the đã kể lại một trường hợp khá thú vị.

Bà Hương tủm tỉm mãi trước khi mởlời: “Có một trường hợp chắc cả đời tôi cũng không bao giờ quên. Vì tôi cócảm giác là cứ mỗi lần họ “ân ái” với nhau xong lại hoảng hốt gọi cho tôi. Lầnđầu tiên khoảng cuối tháng 6/2011, cô gái gọi cho tôi từ tỉnh Phú Thọ với giọngthất thanh. Cô ơi, vợ chồng cháu vừa “ân ái” với nhau xong anh ấy nằm lăn ra,mặt xanh mét, nhắm mắt, ôm ngực co quắp... Bọn cháu cũng ở mức độ bình thườngthôi chứ có đến mức anh ấy phải bỏ ra quá nhiều công sức đâu. Có phải tại anh ấyyếu quá không. Cháu rất sợ... anh ấy chết!?..”

Sự cố từ… trái tim

Khi đó, bà đã hướng dẫn người vợcách xử lý. Khi mọi việc suôn sẻ, vị chuyên gia này khuyên “khổ chủ” nên cónhững tư thế phù hợp, mức độ yêu vừa phải để không tạo áp lực quá lớn cho ngườinam vì có thể sức khỏe của anh ấy có vấn đề. Nhưng khoảng nửa tháng sau đó, cũngcô gái đó lại gọi cho bà cũng với giọng thất thanh: “Cô ơi, bọn cháu đã “yêu” ởtư thế phù hợp như cô mách thế mà anh ấy lại ôm ngực thở dốc. Cháu sợ quá. Cháuphải làm thế nào đây”.

Lần này lời khuyên từ BS. NghiêmMinh Hương là: Có thể tim người chồng thiếu ôxy khi hoạt động quá sức. Do đó họkhông nên “yêu” quá thường xuyên, khi “yêu” cũng nên chừng mực, không nên “hànhsự” khi tâm lý đang có áp lực, nên “yêu” sau bữa ăn từ 1-3 giờ đồng hồ và cấm“yêu” sau khi đã có hơi men. Ngừng yêu nếu thấy dấu hiệu đau thắt ngực, mệt mỏi,khó thở.

Người chồng nên đi khám bệnh đểtìm ra nguyên nhân cụ thể. Một tháng sau đó, cô gái lại gọi cho BS. Nghiêm MinhHương nói: “Cô ơi, anh ấy đi khám rồi, anh ấy bị suy tim độ 2...”. Lầnthì cô gái đó lại gọi cho BS. Hương nói: “Hình như dạo này tim anh ấy đaunặng hay sao ấy. Anh ấy thường xuyên bỏ dở cuộc và nói với cháu là mệt”.

Gần đây nhất cô ấy gọi cho tôi.Cô ấy nói: “Cô ơi, bọn cháu chắc không có con được mất. Nửa tháng trở lạiđây, bọn cháu cứ loay hoay mãi vẫn không thể bắt đầu được vì anh ấy “không thể”!Hôm nào đi ngủ anh ấy cũng quay mặt lại. Cháu phải làm thế nào đây? Cháu mới 24tuổi...”.

Không phải cứ bị tim là phải “cai”

Theo các bác sĩ, chẳng may có bạnđời sở hữu trái tim không mạnh khỏe, họ rất cần sự chia sẻ và cảm thông từ “đốitác”. Đó sẽ là cách hiệu quả nhất giúp đối tác lấy lại sự tự tin và hứng thúchăn gối. Bởi lẽ sự giải tỏa tâm lý là điều rất quan trọng và cần thiết để ngườibệnh tim sớm trở lại với cuộc sống “ân ái” bình thường.

Tất nhiên, dù cả hai nỗ lực thếnào đi chăng nữa họ cũng cần chuẩn bị tâm lý sẽ gặp những rắc rối trong “chuyệngối chăn” như suy giảm cường độ, tần suất và ít có cơ hội “lên đỉnh”. Tỉ lệ nàysẽ càng tăng đối với bệnh nhân đã từng bị đột qụy hoặc sau phẫu thuật tim. Ngaycả trường hợp suy tim độ 1 cũng ảnh hưởng đến khả năng chinh chiến.

Sự cố từ… trái tim

BS. Nghiêm Minh Hương cho biết:“Ái ân là dạng lao động nặng, theo đó nó sẽ khiến tim đập nhanh hơn, huyết áptăng cao, thở nhiều hơn và lúc cao trào, mức tiêu thụ ôxy cao gấp đôi bìnhthường. Tuy nhiên, đỉnh điểm chỉ diễn ra trong khoảng 30 giây. Với những trườnghợp quá hồi hộp, lại bị xơ vữa động mạch hoặc cao huyết áp không chịu uống thuốcđều đặn, kèm thêm tâm lý căng thẳng nên hiện tương đột quỵ có thể xảy ra. Cũngcó trường hợp mệt quá bị xỉu rồi từ từ tỉnh dậy. Với những chàng trai sau khi áiân lại ôm ngực, mặt xanh mét, thở hổn hển, tim đập dồn dập... có thể chỉ bịthiếu ôxy khi tim hoạt động quá sức. Trường hợp này cần được kiểm tra và chữatrị sớm. Không nên để đối tác xong cuộc lại bị stress vì nhìn thấy chàng ôm ngựcthở dốc như leo núi...”.

Chuyện sinh hoạt vợ chồng cũnggiống như những hoạt động thể lực khác. Không nên sốt sắng thái quá muốn nhanhchóng “xung trận” ngay mà thay vào đó hãy dành thời gian để dạo đầu. Giai đoạnnày sẽ giúp bạn chuẩn bị tâm lý vững vàng để “nhập cuộc”. Ngoài ra, bạn cần đợikhoảng 4 - 6 tuần sau khi phẫu thuật hoặc sau khi bị một cơn đau tim “tấn công”mới nên sinh hoạt lại.

Theo Kỳ Anh
GĐXH