- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bác sĩ 20 năm tuổi nghề choáng khi thấy khối u chiếm gần hết phổi bé trai
Bác sĩ Vũ Trường Nhân cho biết: '20 năm trong nghề, lần đầu tiên tôi mới thấy khối u to như vậy'.
Bác sĩ Vũ Trường Nhân cho biết: '20 năm trong nghề, lần đầu tiên tôi mới thấy khối u to như vậy'.
Vừa qua, bé A.K. (12 tuổi sống ở tỉnh Kon Tum) được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM trong tình trạng gầy gò, xanh xao vì thiếu máu. Gia đình bé K. cho biết, bé thường xuyên bị ngất xỉu, đau tức vùng ngực bên phải.
Sau khi làm các xét nghiệm, chụp cắt lớp điện toán (CT) các bác sĩ phát hiện trong lồng ngực bé K. có một khối u "khủng" nằm ở thùy dưới của phổi phải. Khối u chiếm gần hết khoang lồng ngực của bé, chèn ép tim.
Các bác sĩ cũng cho biết, do khối u này tăng tưới máu dữ dội, phát triển với tốc độ khủng khiếp nên bé K. luôn trong tình trạng bị thiếu máu.
Bác sĩ Vũ Trường Nhân, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, nói thêm: "Trong 20 năm làm việc trong lĩnh vực phẫu thuật nhi, lần đầu tiên tôi gặp một khối u lớn đến như vậy. Chúng tôi buộc phải phẫu thuật cắt trọn thùy phổi của bệnh nhi để xử lý".
Khối u gần như chiếm hết phổi của bé K.
Theo bác sĩ Nhân, phẫu thuật cắt phổi ở trẻ em đã khó, phẫu thuật khối u hiếm gặp này càng khó hơn. Mặt khác, các bác sĩ gây mê lại không thể tiến hành làm xẹp phổi vì bé K. sẽ có nguy cơ suy hô hấp rất cao.
Khi tiến hành mổ, ekip lại bất ngờ phát hiện khối u bám chặt vào vùng trung thất với diện tích rộng, khiến động mạch phổi, tĩnh mạch phổi bị che lấp đi tạo thành những cái bẫy chết người đối với phẫu thuật viên.
"Nếu các mạch máu lớn bị cắt đứt, khả năng bệnh nhi tử vong ngay trên bàn mổ rất cao. Bên cạnh đó, do vùng khối u bám quá rộng, bệnh nhi bị xuất huyết ồ ạt khiến tình hình căng thẳng trong suốt hơn 3 giờ", bác sĩ Nhân nói.
Cuối cùng, ekip mổ đã xử lý thành công khối u nặng đến 1,2 kg, với diện tích 10 x10 cm. Trong ca phẫu thuật này, bệnh nhi bị mất đến 500ml máu.
Một tuần sau mổ, phổi bên phải bé K. đã nở toàn bộ, bé không còn tình trạng đau ngực. Mặc dù bé K. bị cắt đi một phần phổi nhưng phần còn lại của phổi vẫn đủ sức thực hiện chức năng hô hấp cho cơ thể. Hiện bé K. đã được xuất viện về nhà.
Theo bác sĩ Trương Anh Mậu, Phó trưởng khoa Bỏng chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2, do bé K. bị u nguyên bào sợi cơ viêm ở phổi. Tuy u nguyên bào sợi là một loại u hiếm gặp, lành tính, nhưng nó lại có những đặc tính của u ác tính. Nếu không phẫu thuật cắt trọn, khối u sẽ xâm lấn tại chỗ, tái phát.
Vừa qua, bé A.K. (12 tuổi sống ở tỉnh Kon Tum) được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM trong tình trạng gầy gò, xanh xao vì thiếu máu. Gia đình bé K. cho biết, bé thường xuyên bị ngất xỉu, đau tức vùng ngực bên phải.
Sau khi làm các xét nghiệm, chụp cắt lớp điện toán (CT) các bác sĩ phát hiện trong lồng ngực bé K. có một khối u "khủng" nằm ở thùy dưới của phổi phải. Khối u chiếm gần hết khoang lồng ngực của bé, chèn ép tim.
Các bác sĩ cũng cho biết, do khối u này tăng tưới máu dữ dội, phát triển với tốc độ khủng khiếp nên bé K. luôn trong tình trạng bị thiếu máu.
Bác sĩ Vũ Trường Nhân, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, nói thêm: "Trong 20 năm làm việc trong lĩnh vực phẫu thuật nhi, lần đầu tiên tôi gặp một khối u lớn đến như vậy. Chúng tôi buộc phải phẫu thuật cắt trọn thùy phổi của bệnh nhi để xử lý".
Khối u gần như chiếm hết phổi của bé K.
Theo bác sĩ Nhân, phẫu thuật cắt phổi ở trẻ em đã khó, phẫu thuật khối u hiếm gặp này càng khó hơn. Mặt khác, các bác sĩ gây mê lại không thể tiến hành làm xẹp phổi vì bé K. sẽ có nguy cơ suy hô hấp rất cao.
Khi tiến hành mổ, ekip lại bất ngờ phát hiện khối u bám chặt vào vùng trung thất với diện tích rộng, khiến động mạch phổi, tĩnh mạch phổi bị che lấp đi tạo thành những cái bẫy chết người đối với phẫu thuật viên.
"Nếu các mạch máu lớn bị cắt đứt, khả năng bệnh nhi tử vong ngay trên bàn mổ rất cao. Bên cạnh đó, do vùng khối u bám quá rộng, bệnh nhi bị xuất huyết ồ ạt khiến tình hình căng thẳng trong suốt hơn 3 giờ", bác sĩ Nhân nói.
Cuối cùng, ekip mổ đã xử lý thành công khối u nặng đến 1,2 kg, với diện tích 10 x10 cm. Trong ca phẫu thuật này, bệnh nhi bị mất đến 500ml máu.
Một tuần sau mổ, phổi bên phải bé K. đã nở toàn bộ, bé không còn tình trạng đau ngực. Mặc dù bé K. bị cắt đi một phần phổi nhưng phần còn lại của phổi vẫn đủ sức thực hiện chức năng hô hấp cho cơ thể. Hiện bé K. đã được xuất viện về nhà.
Theo bác sĩ Trương Anh Mậu, Phó trưởng khoa Bỏng chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2, do bé K. bị u nguyên bào sợi cơ viêm ở phổi. Tuy u nguyên bào sợi là một loại u hiếm gặp, lành tính, nhưng nó lại có những đặc tính của u ác tính. Nếu không phẫu thuật cắt trọn, khối u sẽ xâm lấn tại chỗ, tái phát.
Theo bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện quận Thủ
Đức, nguyên bào sợi do những tế bào sợi non chưa biệt hóa, thường xuất
hiện ở trẻ em. Tuy u nguyên bào sợi rất hiếm gặp nhưng hầu hết khối u sẽ phát triển rất nhanh. Đến nay, y học vẫn chưa biết nguyên nhân chính xác gây ra bệnh này. |
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe4 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe4 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe5 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe9 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe10 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe10 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe12 giờ trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe14 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe17 giờ trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe17 giờ trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.