- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Không nên vội tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi
Đây là quan điểm được bác sĩ Trương Hữu Khanh đưa ra trong buổi livestream ngày 14/1 của mình.
Mới đây, trong buổi trò chuyện trực tiếp trên mạng xã hội vào ngày 14/1, bác sĩ Trương Hữu Khanh đã chia sẻ một số nội dung liên quan đến tình hình dịch bệnh cũng như đưa ra những quan điểm cá nhân về việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi.
Cụ thể, trong buổi livestream của mình, bác sĩ Trương Hữu Khanh cho rằng trẻ em tiêm vaccine vì người lớn: "Chỉ có trẻ em nguy cơ cao mới trở thành vấn đề lớn khi điều trị. Hầu hết trẻ khi mắc COVID-19 đều có triệu chứng nhẹ. Ngay cả khi có những phản ứng viêm sau đó cũng không quá khó để phát hiện và điều trị, chỉ cần phát hiện sớm sẽ được điều trị khỏi".
Đồng thời, bác sĩ Khanh cũng cho biết nguyên nhân trẻ bị viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine là bởi phản ứng viêm quá mạnh. Phản ứng viêm này liên quan tới kích ứng miễn dịch và không chỉ vaccine mới gây kích ứng này mà virus cũng gây ra:
"Nguyên nhân có thể là do liều thuốc. Vaccine Pfizer đóng liều 30 microgram cho người lớn và trẻ từ 12-17 tuổi. Với trẻ 5-11 tuổi, liều thuốc còn 10 microgram. Do vậy, có lẽ trẻ 5-11 tuổi sẽ ít bị viêm cơ tim hơn vì liều ít hơn."
Cùng với đó, bác sĩ Trương Hữu Khanh cũng đưa ra quan điểm của mình về việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 - 11 tuổi: "Không nên vội tiêm vaccine cho trẻ em. Người lớn bị nhiều thì trẻ em mới bị, người lớn không bị thì trẻ em không bị. Nếu tiêm cho người lớn tốt thì chỉ cần tiêm cho đối tượng trẻ nguy cơ cao.".
Trước đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng, hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 1/2022 và liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I/ 2022. Đồng thời, các địa phương rà soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine. Sau khi rà soát, khẩn trương tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, bảo đảm an toàn trong tiêm chủng. Đối với việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 - 11 tuổi, Bộ Y tế nhấn mạnh đây là vấn đề quan trọng, không thể nóng vội mà phải đi từng bước chắc chắn, đảm bảo an toàn cho trẻ. |
Theo Doanh nghiệp và tiếp thị
-
Sức khỏe2 giờ trướcThường xuyên ăn nem chua, thịt lợn tái, người đàn ông xuất hiện tình trạng đau đầu, sốt cao, suy giảm thính lực tai trái vì nhiễm liên cầu lợn.
-
Sức khỏe3 giờ trướcNghe lời quảng cáo trên mạng, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến một spa ở Thanh Hóa để hút mỡ bụng, cắt sẹo.
-
Sức khỏe5 giờ trướcPhát hiện cháu trai đau bụng thường xuyên, chán ăn và sút cân, bà nội đưa đi khám thì nhận chẩn đoán cháu mắc ung thư giai đoạn đầu.
-
Sức khỏe8 giờ trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe9 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe10 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe13 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe13 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe16 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe17 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.