- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái 3 tuổi đã có "đèn đỏ" chỉ vì mẹ chăm bồi bổ cho con bằng loại thực phẩm mà nhà nào cũng có 1 lọ
Cô Vương hầu như mỗi ngày đều ăn yến sào, uống mật ong. Bà mẹ ngã ngửa khi bác sĩ kết luận điều này gây dậy thì sớm cho con gái mình.
- Bé gái 7 tuổi dậy thì sớm do thói quen hàng triệu gia đình vẫn làm mỗi đêm
- Con gái 5 ngày tuổi đã có "kinh nguyệt" mẹ tưởng dậy thì sớm, đến viện mới biết nguyên nhân có liên quan đến mình
- Khoe con gái bụ bẫm đáng yêu, hot mom Ngọc Mon tức giận khi có người ác miệng chê bé Cá là "béo quay, dậy thì sớm"
Vì gia đình cũng có điều kiện, nên sau khi sinh Tiểu Đan, cô Vương hầu như mỗi ngày đều ăn yến sào, uống mật ong. Bà mẹ ngã ngửa khi bác sĩ kết luận điều này gây dậy thì sớm cho con gái mình.
Cách đây không lâu, cô Vương và chồng đã rất ngạc nhiên khi phát hiện có máu trên chiếc quần lót của cô con gái Tiểu Đan 3 tuổi, phần dưới cơ thể của Tiểu Đan cũng chảy máu, thậm chí có cục máu đông. Hai vợ chồng cô Vương tự hỏi: "Đứa trẻ mới 3 tuổi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?". Sau đó, cô Vương đã đưa Tiểu Đan đến phòng khám chuyên khoa của bác sĩ phụ khoa Viên Tiểu Mi.
Bác sĩ Viên Tiểu Mi đã xem xét chi tiết các báo cáo kiểm tra liên quan, kết quả sau khi xét nghiệm nội tiết cho thấy tuyến sinh dục chưa bị kích thích, còn kết hợp kiểm tra thể chất phát hiện đặc điểm sinh dục thứ 2 cũng chưa phát triển. Kinh nguyệt xuất hiện ở Tiểu Đan chủ yếu là một biểu hiện của dậy thì giả.
Cô Vương và chồng đã rất ngạc nhiên khi phát hiện có máu trên chiếc quần lót của cô con gái Tiểu Đan 3 tuổi, phần dưới cơ thể của Tiểu Đan cũng chảy máu, thậm chí có cục máu đông.
Được biết, cô Vương là bà mẹ của 4 đứa con, Tiểu Đan là con út. Vì gia đình cũng có điều kiện, nên sau khi sinh Tiểu Đan, cô Vương hầu như mỗi ngày đều ăn yến sào, uống mật ong. Để bổ sung dinh dưỡng cho con gái, mồi ngày khi cô Vương sử dụng những thứ này, đều có thói quen cho Tiểu Đan ăn một chút, thói quen ăn uống này đã kéo dài 3 năm. Bác sĩ Viên nói: "Rất có khả năng là do mật ong khiến đứa trẻ bị dậy thì sớm".
Bác sĩ Viên nói với cha mẹ của Tiểu Đan rằng, các thành phần tự nhiên của mật ong tương đối an toàn, bình thường không gây dậy thì sớm, nhưng hiện nay trên thị trường các loại mật ong hầu hết không phải tự nhiên, rất nhiều loại có chứa phytoestrogen.
Một khi đứa trẻ được chẩn đoán là dậy thì sớm thực sự, tuổi xương của chúng là không thể đảo ngược. Nếu đường xương được đóng lại trước, đứa trẻ không thể phát triển chiều cao. May mắn, Tiểu Đan được phát hiện và điều trị kịp thời, trải qua một thời gian ngắn để điều tiết, cơ thể của Tiểu Đan sẽ trở lại bình thường.
Bác sĩ Viên Tiểu Mi nhắc nhở các bậc cha mẹ, các loại như thực phẩm chiên, mật ong tổng hợp, sữa ong chúa, thực phẩm bổ sung,… đều có thể khiến trẻ dậy thì sớm. Trong cuộc sống hàng ngày, không nên cho trẻ ăn trái cây trái vụ, những loại trái cây này đều được làm chín bằng hormone.
Một số chất phụ gia trong thức ăn chăn nuôi cúng chứa nội tiết tố, dư lượng nội tiết tố được lưu lại trong vật nuôi, nên những sản phẩm thịt công nghiệp cũng sẽ có tác dụng phụ đối với trẻ. Thông thường, các bậc cha mẹ cũng nên kiểm soát hợp lý lượng thịt ăn của trẻ và cho trẻ ăn các loại thịt khác nhau, đồng thời tránh cho trẻ bị béo phì.
Cha mẹ cần lưu ý rằng nếu bé gái bị phì đại vú, xuất hiện lông mu, lông nách, kinh nguyệt và các triệu chứng khác trước 8 tuổi; tinh hoàn, dương vật, lông mu và giọng nói của bé trai dày lên trước 9 tuổi có thể là biểu hiện dậy thì sớm, cần đưa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị kịp thời.
Sử dụng mật ong giả có thể gây dậy thì sớm ở trẻ.
Thực phẩm nào gây dậy thì sớm ở trẻ?
- Các sản phẩm từ đậu nành: Các sản phẩm từ đậu nành có chứa isoflavone giống estrogen, có thể dẫn đến dậy thì sớm ở trẻ.
- Thực phẩm chiên, rán: Thực phẩm chiên rán khi nấu ở nhiệt độ cao các món ăn như gà rán, khoai tây chiên... sẽ bị biến đổi chất, khi trẻ ăn vào có thể gây rối loạn nội tiết và dẫn đến cơ thể dậy thì sớm hơn.
- Đồ ăn sẵn: Không nên cho trẻ sử dụng nhiều các sản phẩm có chứa chất bảo quản, chất tạo màu... như thực phẩm đóng hộp, đồ ngọt, béo, thực phẩm nhiều dầu mỡ... vì các chất giống như hormone giới tính có thể tiềm ẩn trong các chất gây mùi, tạo màu, bảo quản, tăng độ đạm giả tạo...
Trẻ ăn thực phẩm chiên rán có thể gây rối loạn nội tiết và dẫn đến dậy thì sớm hơn.
- Thuốc bổ: Cho trẻ uống quá nhiều các loại thuốc bổ sẽ làm cơ thể thay đổi quá trình bài tiết, gây ra hiện tượng dậy thì sớm, vì trong hầu hết các sản phẩm trên thị trường có chứa hormone tăng trưởng rất mạnh.
Thực hiện 7 điều này để tránh trẻ dậy thì sớm
- Cho trẻ ăn đủ ngũ cốc, rau, thịt, trứng, sữa… để tránh thừa dinh dưỡng.
- Uống nước đun sôi thay vì uống các loại nước trái cây, tránh cơ thể nạp nhiều năng lượng.
- Hạn chế tối đa cho trẻ sử dụng thực phẩm bổ sung sức khỏe.
- Khuyến khích trẻ vui chơi và tập thể dục nhiều hơn.
- Tránh cho trẻ tiếp xúc với những hình ảnh gợi dục trên các phương tiện truyển thông.
- Giảm sử dụng các sản phẩm từ nhựa.
Theo Báo dân sinh
- Sức khỏe8 giờ trướcMột nghiên cứu mới tiết lộ rằng virus gây ra bệnh Covid-19 có thể tồn tại trên vải, chẳng hạn như quần áo hoặc vải bọc, đến 3 ngày.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe9 giờ trướcBản tin 18h ngày 25/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 8 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng Hải Dương có 7 ca; 01 ca ở Tây Ninh là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay.
- Sức khỏe9 giờ trướcNếu như bạn mua thuốc uống, vận động linh hoạt mà cơn đau vai gáy không hề thuyên giảm thì rất nên đến viện để kiểm tra 3 loại ung thư dưới đây.
- Sức khỏe11 giờ trướcMới đây, bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận bệnh nhân gặp tai nạn chấn thương dương vật với tình trạng đau, sưng to, tím tái, dương vật vẹo phải.
- Sức khỏe13 giờ trướcNgay trong đêm 24/2, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện Tứ Kỳ đã quyết liệt chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch: khoanh vùng, phong toả, truy vết thần tốc, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, dập dịch.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe15 giờ trướcNữ bệnh nhân 48 tuổi trú tại Cầu Giấy được xuất viện sau 3 lần âm tính. Ngày 24/2, bà được lấy mẫu theo dõi sau ra viện, kết quả dương tính ngày 25/2, được chuyển Bệnh viện Nhiệt đới trung ương 2 để tiếp tục cách ly, điều trị.
- Sức khỏe16 giờ trướcNgày 24/2, lô vắc xin Astra Zeneca phòng Covid-19 đầu tiên của Anh đã về Việt Nam và hiện Bộ Y tế đang nhanh chóng lên kế hoạch tiêm ngay trong tháng 3 tới.
- Sức khỏe17 giờ trướcCác bác sĩ xác định cháu P. bị nhiễm khuẩn Whitmore trên vết thương do gà mổ.
- Sức khỏe20 giờ trướcTình trạng của Dae'Shun Jamison là lời cảnh báo biến chứng nguy hiểm mà Covid-19 có thể gây ra cho trẻ em, nhóm bệnh nhân rất dễ bị tổn thương.
- Sức khỏe1 ngày trướcCăn bệnh ung thư da đầu không phổ biến nhưng cũng không hiếm gặp, và vì xảy ra ở vùng đầu nên dễ di căn vào não gây nguy cơ tử vong cao.
- Chiều 24/2 có thêm 9 ca nhiễm Covid-19 tại Hải Dương, đều trong khu vực đã được phong toả và cách lySức khỏe1 ngày trướcChiều 24/2, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công bố thêm 9 ca mắc mới (2404-2412) tại Hải Dương.