- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái 7 tuổi dậy thì sớm do thói quen hàng triệu gia đình vẫn làm mỗi đêm
Truyền thông Trung Quốc gần đây đã đưa tin về trường hợp bất thường của một bé dậy thì sớm lúc 7 tuổi, nguyên nhân có thể là do ngủ dưới ánh đèn mỗi đêm suốt 3 năm qua.
Truyền thông Trung Quốc gần đây đã đưa tin về trường hợp bất thường của một bé dậy thì sớm lúc 7 tuổi, nguyên nhân có thể là do ngủ dưới ánh đèn mỗi đêm suốt 3 năm qua.
Năm 7 tuổi, cô bé Dandan ở Chiết Giang, Trung Quốc đã cao 1.2 m, cao hơn các cô bé ở cùng độ tuổi. Khi thấy con gái mình phát triển chiều cao như vậy, mẹ của Dandan đã tỏ ra rất vui mừng và chưa bao giờ thắc mắc tại sao chỉ trong 1 năm đã tăng lên tới 10cm. Mãi cho đến một ngày, khi đang tắm cho Dandan, người mẹ nhận thấy ngực con gái mình đã phát triển và cô nhận ra có gì đó không ổn. Cô đưa Dandan đến bệnh viện và sốc khi nghe bác sĩ thông báo đây là trường hợp dậy thì sớm ít nhất 3 năm so với tiêu chuẩn bình thường.
Trong quá trình kiểm tra, các bác sĩ nhận thấy cấu trúc xương của Dandan không giống như một đứa bé 10 tuổi thông thường, buồng trứng của cô bé đã phát triển. Điều này khẳng định Dandan đang trong tuổi dậy thì, việc tăng chiều cao trong trong 3 năm qua dẫn tới tình trạng cô bé sẽ có nhiều khả năng không cao hơn 1m50.
Mẹ của Dandan không thể tin vào những gì cô nghe được, vì vậy cô đã hỏi các bác sĩ nguyên nhân con gái mình dậy thì sớm là gì. Cô nói với bác sĩ rằng con gái mình không được phép ăn đồ chiên, thực phẩm bổ sung hoặc nước ngọt và cô không thể hiểu điều gì đã gây ra sự thay đổi nội tiết tố.
Ảnh minh họa
Các bác sĩ cũng không có quá nhiều manh mối, nhưng trong khi hỏi mẹ của Dandan về lối sống của cô bé, họ biết được rằng Dandan thường đi ngủ dưới ánh đèn suốt 3 năm qua. Bố mẹ Dandan mặc dù muốn con gái mình tự lập hơn nhưng cô bé lại sợ bóng tối, vì vậy dẫn tới sự việc thường xuyên ngủ dưới ánh đèn.
Rõ ràng, việc sản xuất melatonin ở trẻ em cao nhất vào ban đêm, nhưng ánh sáng làm gián đoạn quá trình sản xuất hormone của cơ thể và đôi khi còn gây ức chế nó.
Sau khi phân tích các khả năng, các bác sĩ đã nói với bố mẹ của Dandan rằng khả năng cao nhất là việc ngủ dưới ánh đèn có thể đã kích hoạt quá trình dậy thì sớm này. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng melatonin quá mức có liên quan đến sức khỏe tình dục và ánh sáng có thể gây ức chế việc sản xuất hormone.
Theo Báo GT
- Sức khỏe10 giờ trướcYếu tố tiền sử gia đình được xem là một trong những nguyên nhân cao gây ra bệnh ung thư.
- Sức khỏe15 giờ trướcMới đây, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận nam bệnh nhân N.V.T, 29 tuổi, sống tại Thanh Hóa vào viện trong tình trạng hoại tử da dương vật và quy đầu do cắt bao quy đầu ở 1 phòng khám tư.
- Sức khỏe17 giờ trướcCác bác sĩ Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai vừa có cảnh báo về việc phòng, điều trị bệnh qua truyền miệng ở bệnh nhân đột quỵ não.
- Sức khỏe20 giờ trướcNếu bạn có 3 đặc điểm dưới đây, bạn có thể phần nào yên tâm đến sức khỏe và tuổi thọ của mình.
- Sức khỏe1 ngày trướcNhồi máu não là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm và ngày càng xảy ra ở người trẻ tuổi, cần đặc biệt lưu ý.