- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái họng đỏ rực vì sai lầm của phụ huynh khi cho ăn sữa chua trong ngày nắng nóng
Khi vừa đi học về, cháu bé được cho ăn một cốc sữa chua lạnh, sau đó phải đến viện khám trong tình trạng họng đỏ rực vì viêm.
Khi vừa đi học về, cháu bé được cho ăn một cốc sữa chua lạnh, sau đó phải đến viện khám trong tình trạng họng đỏ rực vì viêm.
Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm nhất kể từ đầu năm 2018 đến nay, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên đến trên 40 độ C. Chính việc thời tiết thay đổi, nắng nóng liên tục khiến nhiều trẻ nhỏ phải nhập viện vì viêm đường hô hấp trên, viêm họng cấp.
Bé gái họng đỏ rực vì ăn sữa chua lạnh
PGS.TS Võ Thanh Quang (Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương) cho biết, kể từ khi bắt đầu nắng nóng đến nay, số trẻ nhập viện do bị viêm họng, viêm mũi… bắt đầu có chiều hướng gia tăng.
PGS Quang cảnh báo, chính những thói quen trong sinh hoạt hàng ngày và sự thay đổi đột ngột nhiệt độ là nguyên nhân khiến trẻ nhập viện do viêm mũi, viêm họng, viêm amidan gia tăng.
Những ngày nắng nóng, lượng bệnh bệnh đến khám tai mũi họng gia tăng.
Qua thực tế khám và điều trị, PGS Võ Thanh Quang lấy ví dụ điển hình về một trường hợp một bé gái mới 5 tuổi, họng viêm đỏ rực vì thói quen hàng ngày của các bậc phụ huynh.
“Đó là trường hợp một cháu nhỏ, chiều hôm trước đi học về đến nhà bạn chơi, mẹ của bạn lấy Sữa chua trong tủ lạnh cho các cháu ăn. Do thời tiết nắng nóng, các cháu lại ăn đồ lạnh trực tiếp nên sau đó một cháu bị ốm.
Khi bế con đến viện, qua thăm khám chúng tôi thấy họng cháu đã bị viêm đỏ rực. Trường hợp này sau đó được các bác sĩ kê đơn thuốc về nhà điều trị ngoại trú”, PGS Quang chia sẻ.
BS Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đang nội soi cho một bé gái bị viêm tai, mũi, họng.
Phụ huynh lưu ý hai thói quen tai hại khiến trẻ viêm họng, viêm đường hô hấp
Theo PGS Quang, có 2 nguyên nhân thường gặp khiến trẻ bị viêm họng, viêm đường hô hấp trên trong những ngày hè. Thứ nhất, đó là việc thay đổi nhiệt độ đột ngột, khiến cơ thể trẻ không kịp thích ứng nên gây bệnh.
“Ở các đô thị lớn, đa số các lớp học đều lắp đặt điều hoà. Tuy nhiên, trong quá trình học, trẻ có thể đi vệ sinh, giờ ra chơi, hoặc đi lấy nước uống… Chính việc thay đổi giữa nhiệt độ trong phòng điều hoà và môi trường bên ngoài khiến trẻ bị viêm họng, viêm đường hô hấp”, PGS Quang phân tích.
Nguyên nhân thứ 2 cũng đến từ thói quen trong sinh hoạt hàng ngày, đó là việc sử dụng đồ ăn thức uống lạnh trong sinh hoạt. “Như đã lấy ví dụ ở trên, việc trẻ đi chơi, đi học về sau đó uống ngay nước lạnh, nước đá, ăn sữa chua… chính là nguyên nhân khiến trẻ bị viêm họng”, PGS Quang nhận định.
Cũng liên quan đến vấn đề này, PGS Nguyễn Xuân Ninh – Phó Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho biết, việc ăn kem/uống nước lạnh/nước đá ngay sau khi đi nắng về có thể sẽ khiến cơ thể bị lạnh đột ngột, gây viêm họng, cảm lạnh. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ còn yếu, sẽ dễ bị bệnh hơn.
“Đối với việc sử dụng điều hoà nhiệt độ, nếu để nhiệt độ điều hòa quá thấp hoặc thổi thẳng quạt vào người sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe; rồi lại ra vào ngoài trời nóng dễ bị cảm lạnh. Đây là thói quen xấu khiến trẻ có thể bị nhiễm khí lạnh vào gáy, khiến vai gáy co rút, có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu não”, PGS Ninh cảnh báo.
PGS Ninh khuyến cáo, khi đi ngoài trời nắng về tốt nhất nên nghỉ ngơi một lúc để cơ thể bớt nóng, sau đó mới bắt đầu uống nước, tốt nhất là nước mát ở nhiệt độ 4-10 độ.
“Khi bật điều hoà, tốt nhất chỉ nên để nhiệt độ thấp hơn môi trường ngoài phòng là 2-5 độ C và có thể bật thêm quạt hoặc phun thêm hơi ẩm để tăng thêm hiệu quả làm mát, không gây hệ luỵ với sức khoẻ”, PGS Ninh khuyên.
Cảnh báo việc lạm dụng kháng sinh PGS Võ Thanh Quang cho biết, thời điểm vào hè, nhiều trẻ dễ bị viêm họng, nhưng bố mẹ thường có thói quen tự mua thuốc điều trị, trong đó có việc sự dụng kháng sinh. Đây là một sai lầm rất nguy hiểm. Việc tự mua kháng sinh cho trẻ uống là tuyệt đối không nên. Vì không phải trường hợp viêm họng cấp nào cũng cho trẻ dùng kháng sinh. Phần lớn khi trẻ bị viêm họng, viêm mũi do lạnh, do thay đổi thời tiết thì chưa cần phải dùng kháng sinh. Còn việc khi có diễn biến nặng có nhiễm trùng thì phải cần có sự thăm khám và chỉ định của bác sĩ. “Bởi vậy, dứt khoát bố mẹ không nên tự điều trị, mua thuốc cho con khi bị ốm, đặc biệt là việc tự sử dụng kháng sinh”, PGS Quang nói. |
Theo Khám phá
-
Sức khỏe3 phút trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe42 phút trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe51 phút trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe3 giờ trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe4 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe7 giờ trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe7 giờ trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.