Bé trai 14 tháng tuổi mắc COVID-19 từng được bệnh nhân 1347 ôm hôn nựng má

Theo cha mẹ bé trai 14 tháng tuổi mắc COVID-19 mới nhất tại TP.HCM, trước khi phát hiện nhiễm bệnh, bé có tiếp xúc và được bệnh nhân 1347 bế lên hôn.

Chiều tối 1/12, Bộ Y tế đã chính thức công bố 2 trường hợp mắc COVID-19 mới nhất tại TP.HCM. Cả hai trường hợp này đều từng tiếp xúc với bệnh nhân 1347, nam giáo viên dạy tiếng Anh.

Cụ thể, bệnh nhân thứ nhất là bé D.G.H., nam, 14 tháng tuổi, quốc tịch Việt Nam (địa chỉ ở phường 7, quận 6, TP.HCM).

Đây là bệnh nhân tiếp xúc gần với BN1347 vào các ngày 22, 23, 25, 27/11 (bố mẹ bệnh nhi có gửi bé qua nhờ BN1347 trông hộ).

Ngày 30/11/2020, sau khi biết thông tin BN1347 dương tính với COVID-19, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật TPHCM đã điều tra và đưa bé cùng mẹ bé đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM).

Bố bé và các thành viên trong gia đình được cách ly tại nhà. Bé được lấy mẫu, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đêm ngày 30/11.

Theo lời kể của bố mẹ bé trai 14 tháng tuổi với các bác sĩ khoa Nhiễm, BV Nhi đồng Thành phố, sáng ngày 22/11, bố bé đưa bé đi thăm thầy cô cũ tại đường số 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Tại đây bé có gặp thầy giáo tiếng Anh là BN 1347. Bé đã được thầy bế lên ôm hôn nựng má...

Bé trai 14 tháng tuổi mắc COVID-19 từng được bệnh nhân 1347 ôm hôn nựng má-1

Một trường hợp bệnh nhi điều trị tại BV Nhi đồng Thành phố. (Ảnh: BVCC)

Trường hợp này khiến các bác sĩ một lần nữa nhắn nhủ phụ huynh cần cảnh giác, vì những động tác ôm hôn không cần thiết ở trẻ nhỏ có thể lây lan những bệnh truyền nhiễm, không chỉ là COVID-19.

Trước đó, theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của BN1347 cho thấy, trong thời gian từ ngày 18 đến ngày 25/11, BN1347 đã đi dạy tại Trung tâm Anh ngữ KEY English (59 Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, quận Tân Bình) và chi nhánh khác ở quận 10.

Ngoài ra BN 1347 cũng tới quán cà phê ở Vạn Hạnh mall và quán karaoke Icool, đường Thành Thái, quận 10.

Tổng số tiếp xúc đang được điều tra là 513 người, trong đó tiếp xúc gần (F1) theo điều tra ban đầu là 99 (đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ, có 81 trường hợp âm tính, 18 trường hợp đang chờ kết quả).

Trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) là 414 (cách ly tại nhà, đã lấy mẫu xét nghiệm 337 trường hợp, 123 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm).

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://afamily.vn/be-trai-14-thang-tuoi-mac-covid-19-tung-duoc-benh-nhan-1347-om-hon-nung-ma-20201201175953312.chn

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.