- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bệnh nhân Covid-19 nặng ở Bắc Giang diễn biến xấu
Người này đang có sự gia tăng tổn thương phổi, tạm thời được cho thở oxy không xâm nhập 100%.
Tối 17/8, thông tin về tình hình của 3 ca Covid-19 rất nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Khoa Hồi sức tích cực, cho biết, 2 ca trong số này đã có sự cải thiện, 1 ca diễn tiến xấu đi.
Trường hợp diễn tiến xấu là bệnh nhân 793 (nam, 58 tuổi, ở Bắc Giang). Được biết, người này đang ở ngày thứ 12 kể từ thời điểm khởi phát bệnh, chức năng phổi có sự gia tăng tổn thương. Bệnh nhân tạm thời được cho thở oxy không xâm nhập 100%.
“Bệnh nhân Covid-19 thường sẽ diễn biến xấu trong khoảng ngày thứ 7 đến ngày thứ 14 sau khi khởi bệnh, trường hợp này đang ở giai đoạn ấy. Chúng tôi xác định người bệnh sẽ còn tiến triển nặng thêm, bởi vậy đang nỗ lực điều trị để kìm hãm điều đó”, bác sĩ Phúc cho hay.
Bác sĩ Phạm Văn Phúc, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Ảnh: M.Nhật
Trước đó, bệnh nhân 793 được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực ngày 14/8 với tình trạng nặng, phát sốt trở lại ngày 15/8. Các bác sĩ đã cho người bệnh thở oxy mask và điều trị bằng kháng sinh, thuốc kháng virus, tuy nhiên tình trạng không thuyên giảm.
Các trường hợp nặng còn lại là bệnh nhân 812 (nam, 63 tuổi, nhân viên giao pizza tại cửa hàng số 106 Trần Thái Tông) và bệnh nhân 867 (nam 63 tuổi, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương) đều đã có sự cải thiện một phần.
Bệnh nhân 812 là ca Covid-19 nặng nhất miền Bắc hiện tại, phải thở máy. Bác sĩ Phúc thông tin, trên phim chụp X-quang và xét nghiệm khí máu gần nhất, chức năng phổi của người bệnh đã cải thiện hơn. Ngày 16/8, bệnh nhân sốt nặng, tuy nhiên sau khi được kiểm soát bằng thuốc kháng sinh, đến hôm nay, người bệnh tạm thời không còn sốt. Các chỉ số huyết động, oxy cũng tạm thời ổn định.
Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Ảnh: N.Liên
Với bệnh nhân 867, nam bác sĩ cho hay, trường hợp này có sự triến triển tốt lên rõ rệt nhất. Bệnh nhân hiện đã bỏ được oxy lưu lượng cao, chỉ cần thở oxy qua gọng kính.
“Người này thực tế có diện tổn thương phổi rất rộng nhưng lại đáp ứng điều trị tốt, chức năng phổi đã cải thiện đáng kể. Nếu như 3 ngày trước đây, chức năng phổi của người bệnh tổn thương tới khoảng 60% thì hiện tại chỉ còn khoảng 40%”, bác sĩ Phúc chia sẻ.
Bác sĩ Phạm Văn Phúc cũng thông tin thêm, bệnh nhân đang có rối loạn dung nạp đường huyết. Nguyên nhân có thể do người này mắc bệnh lý tiền tiểu đường từ trước hoặc có tình trạng nhiễm trùng dẫn đến tăng đường máu. Tình trạng này đang được các bác sĩ cố gắng xử lý, kiểm soát.
Bệnh nhân 867 hiện không sốt, tất cả các chỉ số huyết động, xét nghiệm đều ổn định. Nếu không có gì thay đổi, khoảng 3, 4 hôm nữa, người này sẽ được cắt thở oxy, chuyển xuống Khoa Virus – Ký sinh trùng tiếp tục điều trị.
Tính đến tối 17/8, Việt Nam ghi nhận 976 ca Covid-19, trong đó có 467 đã được chữa khỏi, 24 bệnh tử vong.
Theo VietNamNet
-
Sức khỏe12 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe15 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe20 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe20 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe20 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe22 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.