- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chàng trai 21 tuổi bị suy tim, suy thận vì loại thức uống tưởng chừng bổ dưỡng mà nhiều người trẻ yêu thích
Theo Báo cáo Ca bệnh của Tạp chí Y khoa Anh, mới đây, một chàng trai 21 tuổi ở Anh bị suy tim, suy thận dù không bị nhồi máu cơ tim hay bệnh cơ tim mà nguyên nhân lại xuất phát từ thứ nước này.
Theo đó, bệnh nhân nam, 21 tuổi, nhập viện trong tình trạng khó thở và sưng bụng ngày càng nặng. Anh ta cho biết có triệu chứng khó thở sau khi vận động trong 4 tháng qua, các triệu chứng nặng dần lên. Đồng thời, người này bắt buộc phải ngồi thẳng lưng hoặc bán nghiêng (hơi nghiêng - PV) để đỡ khó thở hơn (không thể nằm - PV). Anh bị sụt cân, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi.
Cách đây 3 tháng, do có đờm và sốt nên anh đã khám với bác sĩ gia đình và được cho uống thuốc. Nhưng sau khi uống thuốc, các triệu chứng không thuyên giảm đáng kể, 3 tháng trở lại đây tình trạng bệnh rất tồi tệ nên anh ta phải nghỉ học và nghỉ ngơi ở nhà.
Bệnh nhân không có tiền sử bệnh mãn tính hoặc tiền sử gia đình. Anh ta đã bỏ thuốc cách đây 3 năm, không có tiền sử uống rượu hay lạm dụng chất kích thích. Nhưng điều đáng chú ý là bệnh nhân đã uống 4 chai nước tăng lực 500ml mỗi ngày trong 4 năm.
Ảnh minh họa.
Sau khi thu thập chi tiết, các bác sĩ thấy rằng mỗi chai nước tăng lực mà anh ta thường xuyên uống chứa 160mg caffeine, cũng như taurine và các thành phần khác.
Kiểm tra cho thấy tình trạng của bệnh nhân rất nghiêm trọng, ngoài việc phải ngồi mới thở được, bệnh nhân còn bị phù nề chi dưới và cổ trướng; có triệu chứng suy thận kèm theo bí tiểu, thận ứ nước hai bên và phải can thiệp ngoại khoa để giải quyết tình trạng tắc nghẽn đường tiết niệu. Siêu âm tim cho thấy tình trạng suy tim nghiêm trọng.
Tình trạng bóng tim mở rộng có thể nhìn thấy trên X-quang ngực (Ảnh: Báo cáo Ca bệnh BMJ).
Do bị suy tuần hoàn, bệnh nhân được chuyển đến một bệnh viện đa khoa địa phương lớn ở Anh. Tại đây, anh ta được phát hiện bị nhồi máu não và phải chạy thận nhân tạo gấp.
Sau gần 2 tháng (58 ngày) nhập viện với nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch, bệnh nhân cuối cùng đã ổn định sức khỏe và có thể xuất viện.
Nhiều trường hợp cấp cứu vì nước tăng lực
Đây không phải là trường hợp duy nhất mắc bệnh do lạm dụng nước tăng lực. Theo tờ Daily Telegraph của Anh vào năm 2008, một người đàn ông 40 tuổi nước này đã chết vì một cơn đau tim mà nguyên nhân sâu xa hơn là do uống quá nhiều nước tăng lực mỗi ngày vào ca làm đêm, ít nhất 4 lon (500ml/lon).
Năm 2016, Tạp chí Y học Cấp cứu Hoa Kỳ đăng tải 1 ca bệnh tại Đại học Alabama (Birmingham): người đàn ông 57 tuổi bị xuất huyết nội sọ 15 phút sau khi uống nước tăng lực và đó cũng là lần đầu tiên anh ta uống loại nước này.
Nước tăng lực gây hại sức khỏe?
Vào năm 2015, Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA) đã xuất bản một bài báo nói rằng thậm chí chỉ cần uống một lon nước tăng lực cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Một lon nước tăng lực 450ml chứa nhiều đường, caffeine, taurine và các chất chiết xuất từ thực vật.
1. Nước tăng lực chứa nhiều caffeine
Nồng độ cao của caffeine trong nước tăng lực có thể tác động lên các thụ thể adenosine ở tim và làm tăng giải phóng catecholamine. Điều này có thể dẫn đến tình trạng quá kích giao cảm trong thời gian dài, có liên quan mật thiết đến bệnh cơ tim do căng thẳng.
Ngoài việc trực tiếp gây ra bệnh cơ tim, hưng phấn giao cảm còn có thể gây ra các rối loạn nhịp tim như rung nhĩ và nhịp nhanh trên thất. Đây cũng là yếu tố dễ đẩy nhanh quá trình phát triển bệnh cơ tim thành suy tim.
Vào năm 2019, Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã công bố một nghiên cứu về những người từ 18-40 tuổi sử dụng nước tăng lực. Kết quả cho thấy 4 giờ sau khi uống loại nước này, nhịp tim và huyết áp của họ tăng lên đáng kể.
Ảnh minh họa.
Các nhà nghiên cứu khuyến cáo mọi người nên nhận thức được những tác động tiêu cực của nước tăng lực đối với sức khỏe. Bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh, Hội chứng QT dài, cao huyết áp nên hạn chế uống rượu, không khuyến khích những người dưới 18 tuổi uống nước tăng lực.
2. Nó cũng rất nhiều đường
Ngoài caffeine, hàm lượng đường cao cũng giúp thức uống này trở nên thơm ngon hơn. Tháng 9/2020, Hội đồng Người tiêu dùng quận Phúc Điền và quận Bảo An, Thâm Quyến (Trung Quốc) đã cùng nhau tiến hành kiểm tra so sánh 10 loại nước tăng lực.
Người ta phát hiện ra rằng 9 loại trong số chúng chứa trên 10g đường/100ml, với lượng đường trung bình là 11,7g/100ml. Sau khi uống hết một lon nước tăng lực khoảng 550ml, lượng đường nạp vào cơ thể sẽ vượt quá giới hạn trên của lượng đường khuyến nghị hàng ngày theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quy định.
Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe, nếu như bạn không tập thể dục hoặc hoạt động cường độ cao, tốt nhất nên hạn chế hoặc không sử dụng nước tăng lực.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Sức khỏe3 giờ trướcThường xuyên ăn nem chua, thịt lợn tái, người đàn ông xuất hiện tình trạng đau đầu, sốt cao, suy giảm thính lực tai trái vì nhiễm liên cầu lợn.
-
Sức khỏe4 giờ trướcNghe lời quảng cáo trên mạng, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến một spa ở Thanh Hóa để hút mỡ bụng, cắt sẹo.
-
Sức khỏe6 giờ trướcPhát hiện cháu trai đau bụng thường xuyên, chán ăn và sút cân, bà nội đưa đi khám thì nhận chẩn đoán cháu mắc ung thư giai đoạn đầu.
-
Sức khỏe9 giờ trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe10 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe10 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe14 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe14 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe17 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe17 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.