- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chàng trai 29 tuổi qua đời vì ung thư dạ dày, bác sĩ nhắc nhở 3 hành vi tương đương với tự tử, nên tránh xa
Sau nửa năm điều trị, cuối cùng Tiểu Lý (29 tuổi, Trung Quốc) vẫn không qua khỏi vì căn bệnh ung thư dạ dày.
Tiểu Lý 29 tuổi, vừa kết hôn với bạn gái 4 năm, nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng mình nhận được thông báo chẩn đoán mắc ung thư dạ dày trong một cuộc kiểm tra sức khỏe của công ty vào tháng trước.
Sau khi tìm hiểu, bác sĩ phát hiện ra điều bất thường, hóa ra Tiểu Lý thường làm thêm giờ và ăn uống vội vàng. Do đó, anh sẽ dùng dưa chua và thịt ở nhà để ăn cuộn bibimbap (cơm cuộn). Tuy cách làm tương đối đơn giản nhưng lại rất ngon nên dù anh bị bệnh dạ dày, nhưng anh cũng ăn nó thường xuyên và chẳng hề quan tâm.
Vì thế từ lâu, Tiểu Lý đã hình thành thói quen ăn dưa chua mỗi ngày. Không ngờ, đây chính là nguyên nhân khiến anh bị ung thư dạ dày.
Ảnh minh họa
Biết nguyên nhân gây bệnh cho mình, anh suy sụp vô cùng và khóc không thành tiếng, anh hối hận vì đã không quan tâm đến sức khỏe của mình. Sau nửa năm điều trị, Tiểu Lý cuối cùng đã không qua khỏi.
Ngoài ra, bác sĩ nhắc nhở 3 hành vi gây tổn thương dạ dày tương đương với tự tử, tốt nhất nên tránh xa.
1. Uống nhiều rượu
Khi một lượng lớn rượu đến dạ dày sẽ gây kích ứng niêm mạc dạ dày. Nó không chỉ gây tổn thương trực tiếp đến niêm mạc dạ dày mà còn kích thích môi trường tiêu hóa trong quá trình tiêu hóa và hấp thụ của dạ dày. Từ đó, dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa.
Vì vậy, chúng ta nên uống ít hơn, chứ đừng nói là uống khi bụng đói. Uống khi đói là kích thích nghiêm trọng nhất đối với dạ dày và ruột. Uống thỉnh thoảng thì không sao, nhưng uống lâu dài thì không nên.
2. Bỏ bữa sáng
Nếu bạn muốn ngăn ngừa tốt hơn các vấn đề về dạ dày, bạn nên duy trì chế độ ăn uống đều đặn 3 bữa. Bữa sáng là bữa không thể bỏ qua.
Như người ta đã nói, hấp thụ dinh dưỡng tốt nhất cho một ngày là vào buổi sáng. Nếu ngay cả việc ăn sáng cơ bản cũng không được duy trì sẽ dẫn đến việc tiết axit dịch vị, kích thích trực tiếp lên niêm mạc dạ dày của chúng ta, gây tổn thương dạ dày hoặc mắc các bệnh về dạ dày.
3. Thích ăn đồ quá nóng
Sau khi thức ăn quá nóng (trên 65 độ C) đi vào cơ thể sẽ làm tổn thương nghiêm trọng đến niêm mạc dạ dày và gây tiết axit dạ dày quá mức, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến thực quản và dạ dày.
Ngoài đồ ăn nóng, nhiều người còn thích ăn một số đồ hun khói hoặc đồ nướng, cũng sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Sức khỏe3 giờ trướcNgười đàn ông 38 tuổi bị đột quỵ khi đang ship hàng bằng xe máy giữa trời nắng 37 độ C. Hiện tại, ý thức của anh chỉ như đứa trẻ 3 tuổi.
-
Sức khỏe3 giờ trướcSau thăm khám tổng quát, người phụ nữ ngỡ ngàng vì phát hiện túi ngực đặt trước đó 14 năm bị vỡ nhưng không có dấu hiệu.
-
Sức khỏe4 giờ trướcNgười phụ nữ 48 tuổi ở Hà Nội được gia đình đưa vào viện tâm thần vì hoang tưởng chồng ngoại tình, có hành vi chửi bới, đe doạ cả nhà.
-
Sức khỏe6 giờ trướcNão bộ là cơ quan quan trọng nhất của cơ thể. Xây dựng cho trẻ một thói quen ăn uống lành mạnh sẽ giúp trẻ có một não bộ khỏe mạnh. Hãy tránh xa các thực phẩm có hại sau đây để giúp trẻ tránh được nguy cơ suy giảm nhận thức, lão hóa và ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ.
-
Sức khỏe19 giờ trướcỞ nam giới và phụ nữ, sàn chậu khỏe mạnh là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Các bài tập Kegel giúp giải quyết các vấn đề do cơ sàn chậu yếu gây ra, thậm chí tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ.
-
Sức khỏe22 giờ trướcNHẬT - Cơ quan y tế phát hiện thêm hai hợp chất bất thường trong thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ của hãng dược Kobayashi.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChúng ta thường ăn quả, ngọn, đôi khi là hoa mướp nhưng ít ai biết rằng lá mướp cũng có thể thành thuốc quý nếu dùng đúng cách.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột số người trộn thêm mắm tôm, ớt, lá hành vào trà sữa không chỉ làm mất vị mà còn có nguy cơ ngộ độc.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác nhà nghiên cứu đã tìm thấy các chất chống oxy hóa và chất chống vi khuẩn trong cà phê có thể giúp giảm viêm gan, giảm sự tích tụ của mỡ trong gan và cải thiện chức năng gan tổng thể.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột số thực phẩm có thể gây ảnh hưởng tới gan nếu ăn quá nhiều hoặc quá thường xuyên.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgười đàn ông có tên Dương Minh (30 tuổi, Quý Châu, Trung Quốc) bất ngờ ngất xỉu khi ở nhà và được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu.