- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái 27 tuổi bị cắt cụt chân vì bệnh tiểu đường, bác sĩ tiếc nuối nói "2 dấu hiệu ở chân rõ như thế vẫn lười không đi viện sớm"
Mới 27 tuổi, cô gái này đã phải bị cắt cụt 2 bàn chân vì biến chứng bệnh tiểu đường, tất cả do chủ quan trước các dấu hiệu sớm.
- Di chứng hậu Covid-19 nguy hiểm ở trẻ nhỏ
- Sò huyết cực kỳ tốt cho sức khỏe nhưng có dấu hiệu này cần dứt khoát bỏ ngay vì nguy hiểm ngang "thuốc độc", có thể đe dọa tính mạng
- Người có máu nhớt dễ bị cục máu đông, nếu thấy dù 1 trong 3 biểu hiện này khi ngủ dậy, coi chừng tuổi thọ bị đe dọa
Nhân vật chính trong câu chuyện này là An Noãn, một phụ nữ 27 tuổi người Trung Quốc. Cô là tiếp viên hàng không, có ngoại hình và nhan sắc xinh đẹp, được nhiều khách hàng và đồng nghiệp quý mến. Tuy nhiên sự nghiệp và cuộc đời cô dường như chấm hết, chỉ vì một lần chủ quan không phát hiện sớm dấu hiệu bệnh tiểu đường ở chân.
Hôm nọ, An Noãn đến một tiệm nail để sửa lại móng chuẩn bị đi làm. Do vô ý nên nhân viên có làm rách 1 phần da trên chân, nhưng cô không để tâm và nghĩ vết thương sẽ nhanh chóng lành thôi. Vậy nên, cô bỏ qua và tiếp tục đi làm như bình thường.
An Noãn (trái) là một tiếp viên hàng không giỏi giang, được nhiều người yêu mến.
Sau khoảng 1 tuần, An Noãn bắt đầu thấy vết thương không lành mà còn chuyển biến tiêu cực. Những ngón chân bắt đầu thâm đen còn toàn bộ bàn chân thì ngả màu xám xịt, giống như máu tụ vậy. Tuy rất muốn đi khám nhưng do tính chất công việc, cô không thể xuống máy bay mà phải làm cho tới khi hết ca.
Khi vừa bàn giao xong công việc, cô liền tức tốc chạy tới bệnh viện vì quá đau không chịu nổi nữa. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ xác định An Noãn đã bị tiểu đường trong một thời gian nhưng cô không hề biết. Còn bàn chân giờ đã bị hoại tử quá nặng, nếu không cắt bỏ sẽ lan ra các cơ quan khác và ảnh hưởng tính mạng.
Nghe xong, An Noãn dường như sốc nặng và không đứng vững nữa, cả cuộc đời cô sau này sẽ làm sao khi phải nghỉ việc, còn mất toàn bộ 2 chân… Lúc ấy cô vẫn cố chấp cho rằng bác sĩ chẩn đoán sai, hãy kiểm tra kỹ lại và đưa ra phương án chữa trị khác. Nhưng tính mạng cô giờ như "chỉ mành treo chuông", không phẫu thuật ngay thì không cứu được.
Khi đến viện, An Noãn vẫn không thể chấp nhận được sự thật là phải cắt chân...
2 dấu hiệu bệnh tiểu đường ở chân, nhiều người hay bỏ qua
Theo các bác sĩ điều trị cho An Noãn, dù là người trẻ hay người già đều có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tuyệt đối không được chủ quan. Trong số này, có khoảng 15% bệnh nhân sẽ xuất hiện những dấu hiệu sớm ở bàn chân, cụ thể như sau:
- Cảm thấy di chuyển khó khăn
Khi nồng độ đường huyết trong cơ thể tăng quá cao, chúng sẽ gây tổn thương ở xương và các dây thần kinh khiến bạn thấy đau ở chân. Nhiều người sẽ đau nhức hàng ngày ở 2 chân, nhiều đêm đau quá không ngủ được. Đi đứng thì loạng choạng, không thể leo cầu thang và không giữ được dép khi di chuyển.
Ở trường hợp của An Noãn, cô có thấy đau chân nhưng vẫn nghĩ là do tính chất của tiếp viên hàng không, phải đứng nhiều trên máy bay nên chỉ mỏi chân thông thường. Chưa kể công việc này còn phải dùng giày cao gót nên tạo áp lực lên bàn chân nhiều, khiến bệnh nhanh chóng trở nặng.
Đi bộ thấy đau chân, mệt mỏi thì hãy cẩn thận bệnh tiểu đường.
- Vết thương ở chân mãi không lành
Người khỏe mạnh khi bị thương sẽ tự lành sau 2-3 ngày mà không để lại biến chứng gì. Tuy nhiên ở bệnh nhân tiểu đường, lượng đường trong máu luôn trong tình trạng cao đột biến, khiến lượng lớn vi khuẩn sinh sản liên tục làm vết thương khó lành. Ở bàn chân sẽ từ từ lở loét, đau rát và có thể dẫn đến hoại tử.
An Noãn chính là ví dụ điển hình nhất, vết thương do làm nail của cô đã không bình phục mà còn lan rộng ra. Ngày qua ngày, bàn chân cô còn chịu nhiều áp lực từ công việc, không được nghỉ ngơi nên chỉ mới 1 tuần đã hoại tử. Đáng tiếc là cô lại chủ quan không đi khám sớm.
Vết thương lâu lành là một trong những dấu hiệu cho thấy cơ thể đang suy yếu.
Các bác sĩ chia sẻ thêm, bạn cần kiểm tra bàn chân của mình thường ngày để phát hiện sớm những bất thường, dù không phải tiểu đường vẫn có thể là dấu hiệu bệnh khác. Những người đang bị tiểu đường cần phải chăm sóc bàn chân của mình như sau:
Thức uống giàu collagen bậc nhất nhưng đang bị lãng quên: Uống khi bụng đói mỗi sáng vừa trẻ hóa da, lại còn thải độc, giảm đường huyết hiệu quả
- Chú ý luôn giữ chân ấm, hàng ngày nên ngâm chân với nước ấm trước khi ngủ.
- Luôn giữ vệ sinh chân sạch sẽ, cắt móng ngắn.
- Từ ngoài về hãy thay giày, thay tất và giữ cho bàn chân khô ráo.
- Thường xuyên kiểm tra bàn chân có gì bất thường không, nếu có phải đi khám ngay không được chậm trễ.
Hãy kiểm tra tình trạng chân thường xuyên để phát hiện bệnh sớm.
Những món ăn giúp hạ đường huyết nhanh
Kiểm soát đường huyết là mục tiêu quan trọng đối với bệnh nhân tiểu đường, nếu tăng quá mạnh sẽ gây nhiều biến chứng không mong muốn. Bạn có thể sử dụng những thực phẩm sau để hạ đường huyết nhanh chóng, nâng cao sức khỏe:
- Các loại cá giàu omega-3: Cá hồi, cá mòi, cá trích, cá cơm và cá thu là những nguồn cung cấp axit béo omega-3 tuyệt vời. Chất này có lợi cho sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ biến chứng tim mạch và đột quỵ ở bệnh nhân tiểu đường.
- Rau xanh: Chúng chứa chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp giảm viêm nhiễm, bảo vệ cơ thể khỏi các biến chứng tiểu đường. Các loại rau như bắp cải, măng tây, súp lơ, bông cải xanh, rau bina… có chỉ số đường huyết thấp (GI) nên phù hợp cho bệnh nhân tiểu đường.
- Trứng: Món này làm giảm viêm, cải thiện độ nhạy insulin và tăng mức cholesterol tốt (HDL) nên phù hợp với bệnh nhân tiểu đường. Chỉ 1 quả trứng cũng giúp bạn no trong nhiều giờ.
Ăn trứng giúp bệnh nhân tiểu đường cải thiện bệnh tự nhiên.
- Ngũ cốc nguyên hạt: Chúng chứa hàm lượng chất xơ cao và nhiều chất dinh dưỡng làm chậm quá trình tiêu hóa. Điều này giúp lượng đường trong máu ở mức ổn định hơn.
- Các loại trái cây có múi: Cam, quýt, bưởi, chanh… có chứa 2 chất chống oxy hóa là hesperidin và naringin có khả năng chống lại biến chứng bệnh tiểu đường. Chính vì vậy hãy ăn hàng ngày.
Theo Bestchinanews, Healthline
Theo Trí Thức Trẻ
-
Sức khỏe12 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe12 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe15 giờ trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe16 giờ trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe16 giờ trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe16 giờ trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe16 giờ trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe20 giờ trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sỹ cho biết, chính những quả trứng luộc kiểu lòng đào để trong tủ lạnh là nguyên nhân khiến bé trai 4 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc tử vong.