- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cơn ớn lạnh đột ngột, di chứng không thể xem thường sau khỏi COVID-19
Sau một thời gian khỏi COVID-19, dù giữa thời tiết nắng nóng, nữ bệnh nhân vẫn thường xuyên cảm thấy ớn lạnh.
Hậu COVID-19 có thể xảy ra với bất kỳ ai bị mắc căn bệnh này. Ngay cả khi bệnh nhẹ, thậm chí trong thời gian mắc bệnh không có triệu chứng, F0 khỏi bệnh vẫn có thể bị “hậu COVID-19”.
Ths.BS Kiều Xuân Thy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, cho biết, các triệu chứng của hậu COVID-19 vô cùng đa dạng.
Nhiều người bệnh mặc dù đã được xác định khỏi COVID-19 nhưng vẫn còn các triệu chứng như ho, khó thở, mất ngủ, đau mỏi cơ, đau tức ngực, rối loạn tiêu hóa… gây ảnh hưởng đến sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần. Trong quá trình tư vấn, điều trị cho bệnh nhân, Ths.BS Kiều Xuân Thy còn ghi nhận nhiều bệnh nhân có triệu chứng ớn lạnh sau COVID-19.
Đó là một bệnh nhân ngoài 40 tuổi, (ở TP.HCM) lúc nào cũng mặc quần áo dày, quàng khăn kín cổ vì cảm giác quá lạnh, dù thời tiết đang nắng nóng. Chị thường xuyên có cảm giác ớn lạnh, rét run, phải ở trong phòng, không dùng quạt hay máy lạnh và đóng kín cửa để tránh gió.
Ths.BS Kiều Xuân Thy thăm khám cho bệnh nhân.
Thậm chí, điều này khiến chị gặp “sự cố” khi về quê (ở Long An) do thời tiết ở đây mát mẻ hơn tại TPHCM. Đặc biệt, vào buổi chiều tối, nếu người bình thường cảm giác mát mẻ, dễ chịu thì chị luôn thấy rét run người. Vì không chịu nổi, chỉ 1 ngày sau, người này phải quay lại TP.HCM. Sau đó phải nhập viện điều trị.
Ths.BS Kiều Xuân Thy cho biết, những người trẻ cũng có thể gặp triệu chứng này sau khi khỏi Covid-19. Một bệnh nhân khác của chị mới chỉ 20 tuổi cũng thường có những cơn ớn lạnh tương tự.
Theo Ths.BS Thy, đây là triệu chứng rối loạn điều hòa thân nhiệt, nằm trong danh sách các triệu chứng hậu COVID đã được y khoa trên thế giới ghi nhận. Cụ thể, sau khi mắc COVID-19, người bệnh thường xuyên có cảm giác ớn lạnh như tình trạng của bệnh sốt rét. Dù khi đo nhiệt độ, bệnh nhân không bị tăng hoặc hạ nhiệt độ cơ thể nhưng chỉ một làn gió nhẹ, người bình thường cảm thấy mát mẻ nhưng người mắc hội chứng này sẽ cảm thấy rất lạnh, không thể chịu được.
“Tỷ lệ bệnh nhân khỏi COVID-19 gặp triệu chứng này không nhiều. Khoa học chứng minh virus SARS-CoV-2 có khả năng gây ra rối loạn điều tiết nhiệt, tác động đến hệ thống này khiến cơ thể bị rối loạn về cảm giác nhiệt”, Ths.BS Thy nói.
Cũng theo Ths.BS Thy, mức độ của triệu chứng này ở mỗi người là khác nhau. Có người thỉnh thoảng mới gặp cơn ớn lạnh, làm họ “nổi da gà”, sau khi vận động nhẹ nhàng toát mồ hôi mới cảm giác ấm trở lại. Nhưng một số người bị tình trạng lạnh kéo dài, từ vài chục phút đến vài giờ đồng hồ hoặc liên tục trong ngày như trường hợp bệnh nhân trên.
Về câu hỏi liệu triệu chứng này có nguy hiểm với người bệnh, Ths.BS Kiều Xuân Thy cho biết, điều này cần dựa vào mức độ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sinh hoạt của người bệnh.
Ví dụ, người gặp hội chứng này bị ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống sẽ phải tiếp nhận điều trị. Theo đó, một bệnh nhân lúc nào cũng thấy lạnh chắc chắn sẽ không làm việc, sinh hoạt như bình thường. Khi đi làm ở văn phòng máy lạnh, họ sẽ không làm việc được, phải chuyển sang phòng khác để tránh lạnh. Có người lại phải ở trong nhà đóng kín cửa, tránh gió có thể khiến họ gặp một số vấn đề về tâm lý như lo âu, trầm cảm, vì phải cách ly xã hội.
Khi gặp cơn ớn lạnh bất ngờ, Ths.BS Kiều Xuân Thy khuyên, đầu tiên người bệnh nên tìm chỗ để từ từ ngồi xuống. Bởi khi thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến người bệnh dễ bị chao đảo, mất thăng bằng có thể sẽ bị té ngã, chấn thương…
Nếu được, người gặp hội chứng này nên mang theo bình nước ấm bên cạnh, có thể là trà gừng, trà chanh ấm và vài viên kẹo ngọt. Nếu thấy người hơi mệt, cảm giác ớn lạnh, chúng ta nên uống trà gừng, ngậm kẹo để triệu chứng này qua nhanh.
Với trường hợp gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống, bác sĩ khuyên, bệnh nhân nên đến các cơ sở khám, chữa bệnh để được kiểm tra, thăm khám.
Theo VTC
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe6 giờ trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
Sức khỏe8 giờ trướcMột con chó hoang chạy rông trên trục đường giao thông từ thị trấn Lộc Ninh đến các xã Lộc Thái, Lộc Hưng, có dấu hiệu nghi mắc bệnh dại và cắn một số người đi đường gây thương tích.
-
Sức khỏe9 giờ trướcBệnh nhân 17 tuổi nhập viện trong tình trạng rất nặng, ý thức chậm, yếu hai chân, chướng bụng liệt ruột.
-
Sức khỏe14 giờ trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
Sức khỏe18 giờ trướcBệnh lạc nội mạc tử cung phổ biến nhưng thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu do triệu chứng không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn.
-
Sức khỏe19 giờ trướcMón ốc chứa nhiều chất lượng dinh dưỡng nhưng lượng purin, natri cao và có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.
-
Sức khỏe21 giờ trướcTrước khi đưa vào Bệnh viện Lạc Việt, gia đình đã xử trí bằng cách bôi thuốc bỏng gia truyền có thành phần mỡ trăn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThường được coi như một loại rau củ nhưng nó lại là cây họ đậu và mọc trên mặt đất giống như cây nho. Loại cây thú vị nhưng đầy mâu thuẫn này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn vào.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sĩ cảnh báo trẻ bị đau đầu, đặc biệt là đau đầu kéo dài, gia đình nên cho đi khám để kiểm tra và can thiệp y tế kịp thời.
-
Sức khỏe1 ngày trướcỞ nước ta cây xạ đen mọc nhiều ở các tỉnh phía Bắc như là Hoà Bình, Ninh Bình, vậy xạ đen có tác dụng gì?
-
Sức khỏe1 ngày trướcPGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngay từ đầu, Việt Nam đã rất thận trọng trong tiêm ngừa vaccine Covid-19, với quy trình tiêm chủng chặt chẽ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThứ tự ăn trong bữa cơm tuy là việc nhỏ được ít người để ý tới, tuy nhiên chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ ngày 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNếu ăn đúng cách, loại củ rẻ bèo như khoai tây cũng có thể trở thành “báu vật” cho sức khỏe và sắc đẹp.