- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con trai hơn 1 tuổi phải nội soi phế quản, cảnh báo cha mẹ đừng chủ quan khi trẻ ho
Thấy con húng hắng ho nhưng cô Trần nghĩ không sao. Đến hôm sau, con trai đột nhiên khó thở, cổ họng phát âm thanh lạ, cô mới vội vàng đưa con đi viện.
Thấy con húng hắng ho nhưng cô Trần nghĩ không sao. Đến hôm sau, con trai đột nhiên khó thở, cổ họng phát âm thanh lạ, cô mới vội vàng đưa con đi viện.
Cô Trần đang chuẩn bị bữa ăn tối trong nhà bếp, đột nhiên nghe thấy tiếng ho rất dồn dập của cậu con trai Tiểu Bảo, hơn 1 tuổi đang chơi với chị gái ngoài phòng khác. Cô Trần nghĩ: vừa mới đây đứa trẻ còn rất tốt, tại sao đột nhiên lại ho dữ như vậy?
Con gái lớn 5 tuổi của cô Trần gọi: “Mẹ mẹ, nhanh ra xem, em bị bệnh rồi, em ho liên tục, con chỉ cho em ăn một chút hạt dưa, ngoài ra không ăn gì khác”. Sau đó, cô Trần thấy cậu con trai bé nhỏ chỉ ho vài tiếng, và cho rằng vấn đề không có gì lớn, nên cũng không quan tâm quá nhiều.
Ngày hôm sau, Tiểu Bảo ngoài ho còn xuất hiện tình trạng khó thở, cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh lạ, cô Trần mới đưa Tiểu Bảo đến Khoa cấp cứu của Bệnh viện trung tâm thành phố Trịnh Châu. Bác sĩ Vương Đức Chấn sau khi kiểm tra thì hoài nghi có vật lạ chặn ở đường thở.
Các bác sĩ tại Bệnh viện trung tâm thành phố Trịnh Châu đang soi phế quản cho Tiểu Bảo
Bác sĩ lập tức hoàn thiện các loại kiểm tra tương quan, đồng thời liên hệ bác sĩ Trương Hoa, người phụ trách ở trung tâm dị vật. Bác sĩ Trương Hoa phán đoán có dị vật ở phế quản, lập tức sắp xếp cho Tiểu Bảo đi nội soi phế quản.
Hình ảnh trước và sau khi lấy dị vật
Bởi vì bệnh nhân còn quá nhỏ, các dụng cụ soi phế quản thông thường không thể đi vào đường hô hấp. Ngay lập tức bác sĩ Trương liên hệ với bác sĩ Tổ Dục Na, phó Khoa hô hấp và bệnh nghiêm trọng, cô là người đã thực hiện thành công soi phế quản ở trẻ sinh non có tuổi thai 31 tuần và trọng lượng cơ thể là 2kg.
Bác sĩ Tổ Dục Na đã sử dụng ông soi phế quản siêu nhỏ để tìm dị vật ở phế quản giữa bên phải của Tiểu Bảo, và chưa đầy 1 phút dị vật đã được lấy ra. Quả nhiên, thủ phạm là một hạt dưa, bác sĩ Trương Hoa nói: Dị vật ở khí quản là bệnh phổ biến ở Khoa hô hấp. May mắn, đứa trẻ được đưa đến bệnh viện sớm và bác sĩ đã kịp thời lấy được dị vật ra ngoài, chỉ cần muộn một chút, đứa trẻ rất có khả năng bị nguy hiểm đến tính mạng.
Thủ phạm chính là hạt dưa
Bác sĩ Trương Hoa còn cho biết: “Đối với những trường hợp trẻ hóc dị vật nếu cách xử trí ban đầu đúng thì có thể cứu sống được bệnh nhân. Tuy nhiên, nếu việc xử trí này không thực hiện đúng và kịp thời trong vài phút đầu, trẻ sẽ bị thiếu oxy lên não khi chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện. Đối với những trường hợp như vậy thì dù có cứu được mạng sống cũng để lại di chứng suốt đời”.
Phòng ngừa hóc dị vật
Bác sĩ Tổ Dục Na cũng khuyến cáo, phụ huynh cần luôn để ý đến con, tránh cho bé ăn các loại thực phẩm dễ gây hóc, nghẹt đường thở như các loại hạt, thạch, những loại trái cây có hạt nhỏ... Thức ăn nên cắt làm nhiều mảnh nhỏ, cẩn thận khi chế biến và cho trẻ ăn các đồ ăn có xương. Tránh các thói quen nguy hiểm như bóp mũi nhét đồ ăn vào khi trẻ khóc, biếng ăn.
Cha mẹ cần tránh cho trẻ chơi các loại đồ vật dễ gây hóc
Ngoài ra, không nên cho trẻ chơi đồ chơi quá nhỏ, góc cạnh, có nhiều bộ phận dễ tách rời, chơi mà không có sự giám sát của người lớn. Không để đồ chơi, vật dụng quá nhỏ, có thể nguy hiểm trong tầm tay của trẻ, gần nơi ăn, nơi ngủ...
"Khi phát hiện trẻ ngậm phải vật lạ trong miệng, cần giữ bình tĩnh, không gây hốt hoảng, sợ hãi cho trẻ. Khi dị vật đã lọt vào đường thở, tùy từng trường hợp mà có cách xử lý đúng đắn, kịp thời để không dẫn đến những hậu quả đáng tiếc", bác sĩ Tổ lưu ý.
Theo Khám phá
-
Sức khỏe1 giờ trướcViệc nhận diện sớm được các dấu hiệu cấp cứu trong bệnh tim mạch và xử trí ban đầu đúng cách có thể giúp người bệnh tránh được kết cục đáng tiếc về sau.
-
Sức khỏe13 giờ trướcÁnh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh và ánh sáng có phổ màu trắng, được biết đến là có khả năng làm giảm sản xuất melatonin.
-
Sức khỏe16 giờ trướcHàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
-
Sức khỏe17 giờ trướcCấp cứu ngay tại chỗ cho người bệnh ngừng tuần hoàn rất quan trọng.
-
Sức khỏe21 giờ trướcKhi thâm nhập vào cơ thể, trứng giun đũa chó mèo chỉ phát triển thành ấu trùng và di chuyển khắp cơ thể người.
-
Sức khỏe21 giờ trướcBác sĩ cảnh báo, một trong những biểu hiện hiếm gặp nhất của nhồi máu cơ tim là tiêu chảy. Có trường hợp đau bụng kéo dài khiến bệnh nhân tưởng bị viêm ruột, dẫn đến điều trị sai cách.
-
Sức khỏe22 giờ trướcTrên đường đến điểm đón khách ở quận Tân Phú, anh Biếu không may gặp nạn, ngã xuống đường và bị ô tô chạy cùng chiều cán ngang người.
-
Sức khỏe22 giờ trướcChưa bàn đến thói quen uống rượu hay hút thuốc, một vài sự bất cẩn trong ăn uống cũng có thể trở thành cơ hội để ung thư thực quản tấn công gia đình bạn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột chuyên gia đã cảnh báo nếu bạn gặp tình trạng hôi miệng lâu dài mặc dù đã vệ sinh miệng sạch sẽ thì đã đến lúc bạn nên đi khám, vì có thể đó là một triệu chứng của ung thư.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhững thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDấu hiệu của đột quỵ có thể xuất hiện đột ngột hoặc nhỏ lẻ, khiến nhiều người không để ý đến chúng. Từ đó bỏ lỡ "khung giờ vàng" cấp cứu.