- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đà Nẵng bác tin đồn bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 tử vong
Người nghi nhiễm Covid-19 đang được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng điều trị, không có chuyện bệnh nhân này đã tử vong như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Tối 24/7, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng bác thông tin trên mạng xã hội cho rằng bệnh nhân T.V.D. (57 tuổi, trú quận Liên Chiểu) đã tử vong.
Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết ông D. - người nghi nhiễm dịch Covid-19 đang được điều trị tại Khoa Y học Nhiệt đới.
Ông nói mặc dù Bộ Y tế chưa công bố khẳng định người đàn ông 57 tuổi nhiễm Covid-19, bệnh nhân này đang được chăm sóc, theo dõi, điều trị theo một chế độ đặc biệt như trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.
Chiều cùng ngày, ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì buổi họp nhanh nhằm triển khai một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Sở Y tế vừa công bố thông tin bệnh nhân T.V.D. (57 tuổi, trú quận Liên Chiểu) có 3 lần xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Theo báo cáo của Sở Y tế, bệnh nhân D. nhập viện ngày 20/7 và có biểu hiện lâm sàng nhanh, diễn tiến bệnh nặng, bị viêm phổi cấp. Trước đó, từ ngày 16 đến 20/7, dù có biểu hiện sốt, ho nhưng ông D. vẫn di chuyển đến nhiều nơi để chăm sóc mẹ ốm và dự tiệc đám cưới người thân.
Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng ở nhà riêng và những nơi ông D. từng đến. Ảnh: Đoàn Nguyên.
Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế, cho biết trong ngày 24/7, nhân viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) và các trung tâm y tế đã đưa những trường hợp F1 đi cách ly theo quy định. Lực lượng chức năng khoanh vùng, phun thuốc khử trùng tại nhà riêng và các nơi mà bệnh nhân đã đến.
Sau khi nghe báo cáo từ các đơn vị, ông Chinh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, xác định tất cả trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân để có cách ly phòng dịch theo quy định.
"UBND các quận, huyện, đặc biệt là UBND quận Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn chủ động phối hợp với Sở Y tế trong quá trình điều tra, rà soát và thực hiện cách ly các đối tượng F1, F2 theo đúng quy định", ông Chinh chỉ đạo.
Phó chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tiếp tục tiến hành xét nghiệm (lần 2, lần 3) đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép từ ngày 1/7. Sở Y tế phải chuẩn bị đảm bảo khẩu trang y tế, nước sát khuẩn và các vật tư, thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch.
Ông Chinh yêu cầu công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện tổng rà soát, kiểm tra và nếu phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép thì xử lý nghiêm theo quy định.
"Người dân, du khách hãy tin tưởng vào những phương án phòng chống dịch của ngành y tế địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để người dân không bị hoang mang lo lắng", ông Chinh nói.
Theo Zing
-
Sức khỏe48 phút trướcViệc nhận diện sớm được các dấu hiệu cấp cứu trong bệnh tim mạch và xử trí ban đầu đúng cách có thể giúp người bệnh tránh được kết cục đáng tiếc về sau.
-
Sức khỏe12 giờ trướcÁnh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh và ánh sáng có phổ màu trắng, được biết đến là có khả năng làm giảm sản xuất melatonin.
-
Sức khỏe15 giờ trướcHàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
-
Sức khỏe16 giờ trướcCấp cứu ngay tại chỗ cho người bệnh ngừng tuần hoàn rất quan trọng.
-
Sức khỏe20 giờ trướcKhi thâm nhập vào cơ thể, trứng giun đũa chó mèo chỉ phát triển thành ấu trùng và di chuyển khắp cơ thể người.
-
Sức khỏe20 giờ trướcBác sĩ cảnh báo, một trong những biểu hiện hiếm gặp nhất của nhồi máu cơ tim là tiêu chảy. Có trường hợp đau bụng kéo dài khiến bệnh nhân tưởng bị viêm ruột, dẫn đến điều trị sai cách.
-
Sức khỏe21 giờ trướcTrên đường đến điểm đón khách ở quận Tân Phú, anh Biếu không may gặp nạn, ngã xuống đường và bị ô tô chạy cùng chiều cán ngang người.
-
Sức khỏe22 giờ trướcChưa bàn đến thói quen uống rượu hay hút thuốc, một vài sự bất cẩn trong ăn uống cũng có thể trở thành cơ hội để ung thư thực quản tấn công gia đình bạn.
-
Sức khỏe23 giờ trướcMột chuyên gia đã cảnh báo nếu bạn gặp tình trạng hôi miệng lâu dài mặc dù đã vệ sinh miệng sạch sẽ thì đã đến lúc bạn nên đi khám, vì có thể đó là một triệu chứng của ung thư.
-
Sức khỏe23 giờ trướcNhững thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDấu hiệu của đột quỵ có thể xuất hiện đột ngột hoặc nhỏ lẻ, khiến nhiều người không để ý đến chúng. Từ đó bỏ lỡ "khung giờ vàng" cấp cứu.