- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cứ nghĩ đang béo lên, cô bé 11 tuổi đi khám mới biết bị ung thư buồng trứng: Bệnh ngày càng trẻ hóa, hãy cảnh giác với những tín hiệu của bệnh!
Một bác sĩ phụ khoa thuộc Bệnh viện liên kết đầu tiên của Đại học Y khoa Wenyi (Trung Quốc) cho biết chỉ trong 2 tuần đầu tháng 6, bệnh viện đã liên tục tiếp nhận 4 trường hợp bệnh nhân bị khối u buồng trứng với độ tuổi mắc trung bình là 15 tuổi, bệnh nhân trẻ nhất mới chỉ 11 tuổi.
Cô bé Xiaoxue (11 tuổi, ở Chiết Giang) dần tăng cân trong giai đoạn phát triển. Cách đây một thời gian, Xiaoxue thường có triệu chứng đau bụng mà không có bất kỳ triệu chứng nào khác. Gia đình cô bé cho rằng Xiaoxue đang bị viêm dạ dày hoặc viêm đường ruột do chế độ ăn uống không phù hợp nên đã đưa cô đi kiểm tra. Sau khi kiểm tra và uống thuốc tại phòng khám địa phương, các triệu chứng được cải thiện phần nào nhưng không dứt hẳn.
Gần đây, Xiaoxue đột nhiên cảm thấy đau bụng trở lại và mức độ đau tăng lên nhiều lần so với trước, ngay lập tức gia đình đưa cô bé đến Bệnh viện liên kết đầu tiên của Đại học Y khoa Wenyi để điều trị. Kết quả siêu âm cho thấy có khối u trong buồng trứng và chỉ số khối u trong máu rất cao.
"Bệnh nhân có biểu hiện bụng phình rất to khi đến khám, trong khi đó cha mẹ của bệnh nhân vẫn cứ nghĩ rằng đó là do cô bé tăng cân nên họ đã không chú ý", Bác sĩ Zhang Yuyang, Phó Khoa Phụ khoa của Bệnh viện liên kết đầu tiên của Đại học Y khoa Wenyi, người trực tiếp khám cho Xiaoxue cho biết.
Khi kiểm tra thêm, bác sĩ xác nhận Xiaoxue có khối u buồng trứng ác tính. Các khối u buồng trứng xuất hiện trong độ tuổi còn nhỏ như vậy là tương đối hiếm và các khối u buồng trứng phát triển lớn thậm chí còn hiếm hơn.
Để chữa trị, bác sĩ Zhang cho rằng do Xiaoxue chỉ mới 11 tuổi nên sau này chắc chắn cô bé vẫn muốn có khả năng sinh con vậy nên các bác sĩ sẽ chỉ loại bỏ các phần xung quanh và một số mô bị bệnh. "Từ hình ảnh siêu âm, khối u có đường kính 12cm nhưng kích thước thực tế của nó chắc chắn sẽ lớn hơn 12cm và cũng có một tình huống là nó có thể lan rộng ra", bác sĩ Zhang nhận định. Do đó, cô bé cũng cần xạ trị và hóa trị sau phẫu thuật. Hiện tại, Xiaoxue đã hồi phục tốt sau hai đợt hóa trị.
Tuy nhiên, không phải bệnh nhân nào cũng may mắn giữ lại được khả năng sinh con như trường hợp của Xiaoxue. Trước đó, Khoa Phụ khoa thuộc Bệnh viện liên kết đầu tiên của Đại học Y khoa Wenyi cũng đã tiếp nhận trường hợp một cô gái Xiao Wu (16 tuổi, ở An Huy).
Xiao Wu luôn nghĩ rằng mình đang béo lên, cho đến khi cơn đau bụng dữ dội khiến cô buộc phải vào bệnh viện để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho rằng hướng điều trị là cần phải loại bỏ tất cả tử cung, buồng trứng và các bộ phận liên quan có thể bị khối u di căn, điều đó có nghĩa là Xiao Wu sẽ hoàn toàn mất cơ hội được sinh con và làm mẹ.
Ngoài hai bệnh nhân nhỏ bị khối u ác tính buồng trứng nêu trên, bệnh viện cũng tiếp nhận trường hợp 2 học sinh trung học 16 và 18 tuổi mắc bệnh khối u buồng trứng.
Bác sĩ Zhang nhận định, từ các trường hợp ca bệnh được bệnh viện liên tiếp tiếp nhận trong thời gian gần đây, có thể thấy ung thư buồng trứng đang có xu hướng trẻ hóa về độ tuổi mắc phải. Để phát hiện và phương án chữa trị kịp thời, hãy chú ý đến các dấu hiệu dưới đây.
Các triệu chứng sớm của ung thư buồng trứng
Buồng trứng nằm sâu trong khoang chậu, do đó, không dễ để phát hiện ung thư ở cả hai bên tử cung. Hầu hết các khối u buồng trứng đã di căn và lan rộng thì mới xuất hiện các triệu chứng rõ ràng, tỷ lệ sống thêm 5 năm chỉ khoảng 30-40%.
Các triệu chứng ung thư buồng trứng sớm dễ bị bỏ qua, bao gồm:
- Khó chịu ở bụng: khó tiêu, đầy bụng, đặc biệt là đầy hơi sau khi ăn. Khoảng 2/3 bệnh nhân ung thư buồng trứng có triệu chứng cổ trướng. Phụ nữ thừa cân, béo phì thường bỏ qua các triệu chứng ung thư.
- Rối loạn chức năng buồng trứng: tăng hoặc rối loạn dòng chảy kinh nguyệt.
Một khi nghi ngờ có khối u ác tính buồng trứng, nguyên tắc điều trị đầu tiên là sự kết hợp giữa phẫu thuật và hóa trị. Thuốc hóa học là liệu pháp bổ trợ chính. Các khối u buồng trứng ác tính rất nhạy cảm với hóa trị và có thể đạt được hiệu quả nhất định ngay cả khi khối u đã di căn. Xạ trị là một liệu pháp bổ trợ cho phẫu thuật và hóa trị.
Các yếu tố nguy cơ gây khối u ác tính buồng trứng
Hiện tại, nguyên nhân gây ra khối u ác tính buồng trứng vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, có thể chỉ ra một số các yếu tố nguy cơ chính là:
- Yếu tố di truyền và gia đình: 20-25% bệnh nhân có khối u buồng trứng ác tính có tiền sử gia đình, hay được gọi là ung thư buồng trứng cụm gia đình, khởi phát ở nhiều thế hệ.
- Các yếu tố môi trường: bức xạ ion hóa, amiăng và hoạt thạch có thể làm tăng nguy cơ gây ung thư buồng trứng. Hút thuốc và cholesterol quá nhiều trong chế độ ăn uống cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư.
- Yếu tố nội tiết: Quá trình rụng trứng và hồi phục buồng trứng cũng có thể liên quan đến sự khởi phát của ung thư.
Làm thế nào để ngăn ngừa ung thư buồng trứng?
1. Chế độ ăn uống hợp lý, ít chất béo và nhiều canxi
Nếu chế độ ăn uống chứa quá nhiều chất béo bão hòa, thì phụ nữ bị thiếu canxi, dễ bị ung thư buồng trứng, vì vậy phụ nữ nên ăn một chế độ ăn uống cân bằng, ăn nhiều chất xơ, rau và trái cây, giảm lượng chất béo trong chế độ ăn uống và ăn uống hợp lý hơn canxi, từ đó làm giảm tỷ lệ mắc ung thư buồng trứng.
2. Tập thể dục nhiều hơn
Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ tập thể dục thường xuyên có nguy cơ mắc ung thư tổ thấp hơn 27% so với những phụ nữ tập thể dục ít hơn . Nếu phụ nữ không có thời gian để tập thể dục, hãy thường xuyên làm việc nhà cường độ trung bình như lau chùi, sử dụng máy hút bụi... Thời gian làm việc tốt nhất là khoảng 3-4 giờ mỗi tuần.
3. Không sử dụng thuốc vô tội vạ
Nếu bạn là một phụ nữ thường xuyên sử dụng thuốc kinh nguyệt và thuốc tránh thai, thì nguy cơ phát triển ung thư buồng trứng sẽ tăng lên rất nhiều. Vì sức khỏe của bạn, bạn không nên sử dụng các loại thuốc này thường xuyên, đây là một cách quan trọng để tránh phát triển ung thư buồng trứng.
4. Nhóm nguy cơ cao nên kiểm tra thường xuyên
Phụ nữ có các yếu tố nguy cơ sau đây nên được kiểm tra thường xuyên:
- Có tiền sử gia đình, một người thân bị ung thư vú, ung thư buồng trứng hoặc các bệnh ung thư liên quan khác.
- Có đột biến gen (như đột biến gen BRCA).
- Chưa sinh con hoặc vô sinh.
- Sử dụng lâu dài liệu pháp thay thế hormone.
- Có tiền sử lạc nội mạc tử cung.
Theo Tổ quốc
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe10 giờ trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
Sức khỏe11 giờ trướcMột con chó hoang chạy rông trên trục đường giao thông từ thị trấn Lộc Ninh đến các xã Lộc Thái, Lộc Hưng, có dấu hiệu nghi mắc bệnh dại và cắn một số người đi đường gây thương tích.
-
Sức khỏe13 giờ trướcBệnh nhân 17 tuổi nhập viện trong tình trạng rất nặng, ý thức chậm, yếu hai chân, chướng bụng liệt ruột.
-
Sức khỏe18 giờ trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
Sức khỏe22 giờ trướcBệnh lạc nội mạc tử cung phổ biến nhưng thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu do triệu chứng không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn.
-
Sức khỏe22 giờ trướcMón ốc chứa nhiều chất lượng dinh dưỡng nhưng lượng purin, natri cao và có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrước khi đưa vào Bệnh viện Lạc Việt, gia đình đã xử trí bằng cách bôi thuốc bỏng gia truyền có thành phần mỡ trăn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThường được coi như một loại rau củ nhưng nó lại là cây họ đậu và mọc trên mặt đất giống như cây nho. Loại cây thú vị nhưng đầy mâu thuẫn này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn vào.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sĩ cảnh báo trẻ bị đau đầu, đặc biệt là đau đầu kéo dài, gia đình nên cho đi khám để kiểm tra và can thiệp y tế kịp thời.
-
Sức khỏe1 ngày trướcỞ nước ta cây xạ đen mọc nhiều ở các tỉnh phía Bắc như là Hoà Bình, Ninh Bình, vậy xạ đen có tác dụng gì?
-
Sức khỏe1 ngày trướcPGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngay từ đầu, Việt Nam đã rất thận trọng trong tiêm ngừa vaccine Covid-19, với quy trình tiêm chủng chặt chẽ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThứ tự ăn trong bữa cơm tuy là việc nhỏ được ít người để ý tới, tuy nhiên chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ ngày 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng.