Hai bệnh nhân người Anh tại Đà Nẵng âm tính với Covid-19 ở lần xét nghiệm thứ 2

Kết qủa xét nghiệm lần 2 của bệnh nhân thứ 22, 23 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã cho kết quả âm tính.

Hai bệnh nhân người Anh tại Đà Nẵng âm tính với Covid-19 ở lần xét nghiệm thứ 2-1
Hai bệnh nhân người Anh thời điểm đến cửa hàng Điện máy Xanh

Ngày 13/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng thông báo kết quả xét nghiệm lần 2 đối với 2 bệnh nhân thứ 22, 23 nhiễm Covid-19 được phát hiện vào ngày 8/3.

"Kết quả xét nghiệm lần 2 của bệnh nhân 22 có mẫu phẩm lấy ngày 10/3 âm tính với SARS-CoV-2. Hiện đã lấy mẫu xét nghiệm lần 3 ngày 12/3 và đang chờ xét nghiệm. Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng, hiện không sốt, không ho, không khó thở, huyết áp bình thường.

Bệnh nhân số 23 hiện tại không sốt, không ho, không khó thở. Kết quả xét nghiệm lần 2 lấy mẫu phẩm ngày 10/3 âm tính với SARS-CoV-2. Hiện đã lấy mẫu xét nghiệm lần 3 ngày 12/3 và đang chờ xét nghiệm", thông báo cho biết.

Trong khi đó, bệnh nhân số 35 bị lây nhiễm từ bệnh nhân số 22 và 23 đang chờ kết quả xét nghiệm lần 2. Bệnh nhân này hiện sức khoẻ tốt, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Trước đó, bệnh nhân số 22 và 23 đến Việt Nam trên chuyến bay VN0054 từ Luân Đôn đến Nội Bài. Hai người này tiếp tục đi từ Hà Nội đến Đà Nẵng.

Ngày 4/3, họ đến cửa hàng Điện máy Xanh mua hàng và tiếp xúc với 1 số nhân viên bán hàng. Hai người này được phát hiện dương tính với Covid-10 và là bệnh nhân thứ 22, 23. Sau đó, 1 nữ nhân viên bán hàng được xác định dương tính với Covid-19 và là người thứ 35 tại Việt Nam nhiễm bệnh.

Trong sáng cùng ngày, Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng thông tin kết quả xét nghiệm của 35 trường hợp tiếp xúc gần với 3 ca bệnh trên và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong đó, số người tiếp xúc với 2 bệnh nhân số 22 và 23 là 7 trường hợp, số người tiếp xúc với bệnh nhân số 35 là 28 trường hợp.

Như vậy, tính đến thời điểm này, ngành y tế Đà Nẵng đã xác định được 144 người tiếp xúc gần (F1) với 2 bệnh nhân người Anh. Đã lấy mẫu xét nghiệm 133 trường hợp, kết quả 132 trường hợp âm tính, 1 trường hợp dương tính (bệnh nhân số 35). Ngành y tế Đà Nẵng cũng đã xác định được 89 người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 35. Đã lấy mẫu xét nghiệm 70 trường hợp và tất cả đều cho kết quả âm tính.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/thoi-su/hai-benh-nhan-nguoi-anh-tai-da-nang-am-tinh-voi-covid-19-o-lan-xet-nghiem-thu-2-82020133105750279.htm

Covid-19

virus corona

dịch bệnh

virus


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.