- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Loại 'virus trẻ em' đang lây lan nhanh ở Trung Quốc
Thời gian qua, dịch bệnh hô hấp diễn biến phức tạp và tăng cao ở Trung Quốc trong tình hình thời tiết giá lạnh.
Sau Tết, số lượng người mắc các bệnh đường hô hấp tăng mạnh ở Trung Quốc. Ảnh: TVBS.
Theo bác sĩ Khuất Lỗi, Phó giám đốc khoa Hô hấp và Chăm sóc tích cực, Bệnh viện Đa khoa Vũ Hán (Trung Quốc), sau Tết Nguyên đán, số lượng bệnh nhân khám ngoại trú vì các bệnh liên quan đến đường hô hấp như sốt, ho, đau họng, khó chịu ở cổ họng hay mũi.
Số lượng người mắc triệu chứng hô hấp chiếm 60%-70% số bệnh nhân đến khám trong một ngày tại các bệnh viện.
Thời gian qua, dịch hô hấp diễn biến phức tạp và tăng cao ở Trung Quốc trong tình hình thời tiết giá lạnh. Có 4 nhóm bệnh hô hấp phổ biến, có số ca mắc cao được ghi nhận tại xứ tỷ dân.
Thứ nhất là nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, gồm bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như virus cúm, virus hợp bào, adenovirus... và nhiễm trùng đường hô hấp dưới do vi khuẩn và nhiễm mycoplasma.
Thứ hai là bệnh sử dị ứng do thay đổi thời tiết, hen phế quản do dị ứng. Thứ 3 là viêm mũi, viêm amiđan, các bệnh về đường hô hấp gây ra triệu chứng ho, đau họng, nghẹt mũi.
Cuối cùng là các bệnh nhân bị ho dai dẳng 2-3 tháng sau khi mắc nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính.
Bác sĩ Khuất Lỗi đặc biệt lưu ý về sự gia tăng tỷ lệ bệnh nhân mắc các chủng virus gây bệnh hô hấp vốn thường phát hiện ở trẻ em như adenovirus, virus hợp bào hô hấp, virus coxsackie...
Nguyên nhân đến từ việc nhiều người đổ xô đến các cơ sở y tế khám, chữa bệnh sau khi xuất hiện triệu chứng ho, viêm họng. Điều này dẫn đến sự lây nhiễm virus giữa người với người.
Theo bác sĩ Khuất Lỗi, cảm lạnh thông thường sẽ khỏi trong vòng một tuần nếu người bệnh nghỉ ngơi và uống thuốc điều độ mà không cần đến bệnh viện thăm khám.
Tuy nhiên, nếu các triệu chứng cảm lạnh không thuyên giảm trong vòng một tuần, ngày càng trầm trọng hơn, kèm theo sốt tái phát, ho ra đờm đặc màu vàng hoặc có máu trong đờm, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.
Đối với người cao tuổi mắc các bệnh tiềm ẩn như tiểu đường, bệnh mạch vành, nhồi máu não, nhiễm virus gây bệnh hô hấp cũng có thể gây ra các biến chứng về tim và não. Vì vậy, tình trạng sức khỏe của họ cần được quan tâm hơn trong thời điểm dịch bệnh.
Nếu người cao tuổi xuất hiện các triệu chứng như ho và đau họng, sốt nhẹ, mệt mỏi, suy nhược hay ăn kém, họ cần được đưa đến bệnh viện thăm khám càng sớm càng tốt.
Theo bác sĩ Khuất Lỗi, Bệnh viện Đa khoa Vũ Hán từng tiếp nhận điều trị cho một cụ ông khoảng 70 tuổi bị suy hô hấp nặng, phải tiến hành đặt nội khí quản khẩn cấp.
Trước đó một tuần, bệnh nhân có các triệu chứng như đau họng, ho khan, sức khỏe yếu trong chuyến du lịch với gia đình nhưng không đi bệnh viện khám. Kết quả chẩn đoán cho thấy cụ ông bị nhiễm virus hợp bào hô hấp.
Theo Tạp chí tri thức
-
Sức khỏe3 giờ trướcTrên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một trường hợp cháu bé 8 tuổi mắc bệnh viêm não Nhật Bản.
-
Sức khỏe16 giờ trướcNước chanh là thức uống lành mạnh tốt cho sức khoẻ, nhưng một số nhóm người được khuyến cáo nên hạn chế uống nước chanh.
-
Sức khỏe18 giờ trướcBánh mì là món ăn sáng quen thuộc và tiện lợi được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng việc ăn bánh mì thường xuyên, đặc biệt là mỗi sáng, có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
-
Sức khỏe21 giờ trướcXoan trà là thực vật phổ biến ở Việt Nam, đây là vị thuốc thường được dân gian sử dụng nấu thành cao để đắp lên các vết bỏng nhẹ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBơi lội là môn thể thao người ta có thể thực hiện quanh năm, đặc biệt là mùa hè, bởi tác dụng thư giãn toàn diện của nó. Cùng lắng nghe bác sĩ Vũ Thái Hà (Viện da liễu TW) dặn dò gì chúng ta để tránh lây nhiễm một số bệnh thường gặp sau khi thả mình trong làn nước trong xanh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBữa sáng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho ngày mới.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCá là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang nhiều lợi ích cho sức khỏe trong đó có phòng chống ung thư.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThì là (còn gọi là thìa là) là loại rau thơm quen thuộc trong ẩm thực Việt. Nhưng ít ai biết rằng, loại rau dân dã này lại là một "thần dược" được y học cổ truyền sử dụng từ hàng nghìn năm trước
-
Sức khỏe1 ngày trướcBị rắn lục đuôi đỏ cắn, chân người phụ nữ sưng nề, xuất huyết dưới da, phải chuyển lên tuyến tỉnh truyền 10 lọ huyết thanh kháng độc.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhiều người thường có thói quen hãm nước lá ổi uống, vậy có nên uống nước lá ổi hàng ngày?
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau củ rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, có một số loại rau củ lại "sinh ra chất độc" do không được bảo quản hoặc sơ chế đúng cách.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác bác sỹ buộc phải cắt bỏ nhãn cầu của anh Ngô để não không bị ảnh hưởng, tất cả chỉ vì những vi khuẩn còn sót lại từ một con ruồi mà anh đập chết trên mắt mình.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMất nước không phải là nguyên nhân gây ra chứng tăng huyết áp, nhưng có khả năng góp phần gây ra căn bệnh này. Vậy uống nước có làm giảm huyết áp không?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTừ hàng giá rẻ, sắn tiềm năng trở thành loại củ "tỷ USD" đầu tiên của Việt Nam. Loại thực phẩm này chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe nhưng cũng cần lưu ý khi sử dụng.