- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vì sao dịch Covid-19 bùng phát lại?
PGS.TS Nguyễn Huy Nga cho rằng đợt sóng Covid-19 đang diễn ra tại nước ta một phần do người dân chủ quan, các cơ sở y tế cũng có phần lơi lỏng biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn.
43 ca mắc trong cộng đồng được phát hiện ở 6 tỉnh, thành chỉ trong 5 ngày qua (25-29/7). Trao đổi với Zing, PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Trưởng khoa Y tế Công cộng và Điều dưỡng, Đại học Quang Trung, cho rằng tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp.
Diễn biến phức tạp
- Chỉ trong 5 ngày, Việt Nam ghi nhận tới 34 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Ông đánh giá tình hình hiện tại cũng như tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2?
- Tôi cho rằng tình hình hiện nay là phức tạp. Virus đã lan ra nhiều nơi. Đặc biệt lần này, chúng lây rất nhanh vì chúng ta không khống khế được ca mắc ban đầu, chưa thể xác định được ổ dịch từ đâu. Có thể chúng xuất hiện từ trước, giờ mới bùng phát lên.
"Virus gây nên đợt Covid-19 lần này lây rất nhanh so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, so với thế giới thì vẫn trong giới hạn bình thường" - PGS.TS Nguyễn Huy Nga.
Với việc giao lưu đi lại lớn như hiện nay, sự lan tỏa càng cao. Virus gây nên đợt Covid-19 lần này lây rất nhanh so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, so với thế giới thì vẫn trong giới hạn bình thường. Thế giới ghi nhận cả triệu ca một ngày.
PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Trưởng khoa Y tế Công cộng và Điều dưỡng, Đại học Quang Trung. Ảnh: NVCC
Dịch bùng phát một phần do người dân đang chủ quan, hay tập trung đông người, giao lưu đi lại thường xuyên, không đeo khẩu trang nhất là khi ra vào bệnh viện... Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng, mọi người thường ở trong phòng điều hòa, đám cưới, tiệc tùng, máy bay... cũng là môi trường cho virus phát tán.
Nói chung thời gian qua, nhân dân có sự chủ quan, các cơ sở y tế cũng có phần lơi lỏng các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn theo yêu cầu của Bộ Y tế. Bằng chứng là nhiều người nhà bệnh nhân bị nhiễm bệnh.
- Chủng virus được ghi nhận ở các ca mắc lần nay từ bên ngoài xâm nhập?
- Đúng vậy, với 99 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng được phát hiện, chủng cũ khó có thể tồn tại nữa, chỉ có thể là từ ngoài xâm nhập vào. Bản chất của virus này vẫn không thay đổi. Chúng nằm trong nước bọt, trong những giọt bắn ra khi ho, nói chuyện, khạc nhổ, hắt hơi, xỉ mũi. Do đó, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay sẽ ngăn được. Người dân nên thông thoáng nhà cửa. SARS-CoV-2 không tồn tại lâu trong không khí ngoài trời.
- Hơn 20 ca mắc được ghi nhận ở Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh viện này cũng đã bị phong tỏa ngay sau ca mắc đầu tiên. Kịch bản này tương tự Bệnh viện Bạch Mai ở giai đoạn trước?
- Ổ dịch ở Bệnh viện Đà Nẵng phức tạp hơn Bệnh viện Bạch Mai vì đã có nhiều cán bộ y tế, người nhà lẫn bệnh nhân nhiễm virus hơn. Trước đây, Bệnh viện Bạch Mai được phát hiện nguồn lây và ngăn chặn sớm hơn. Lúc đó, Việt Nam cũng đang trong giai đoạn giãn cách xã hội.
Bây giờ, chúng ta phải chờ kết quả xét nghiệm của toàn bộ nhân viên cũng như bệnh nhân, người nhà ở Bệnh viện Đà Nẵng thì mới đánh giá hết được tình hình cũng như khả năng khống chế.
Con số nhiễm có thể đạt đỉnh
"Việc có gọi đây là làn sóng thứ 2 hay không tùy thuộc vào cơ quan quản lý y tế. Nhưng có thể khẳng định đây đang là một đợt sóng, đợt bùng phát mới ở Việt Nam, có thể con số nhiễm virus chưa dừng lại, có thể tăng lên trong những ngày tới" - PGS Nguyễn Huy Nga.
- Với hàng loạt ca mắc mới, có thể gọi là làn sóng thứ 2 đang xảy đến với nước ta không?
- Khái niệm làn sóng thứ 2 hiện chưa có định nghĩa chính xác. Việc có gọi đây là làn sóng thứ 2 hay không tùy thuộc vào cơ quan quản lý y tế. Nhưng có thể khẳng định đây đang là một đợt sóng, đợt bùng phát mới ở Việt Nam, có thể con số nhiễm virus chưa dừng lại, có thể tăng lên trong những ngày tới.
- Vậy đỉnh dịch ở nước ta sẽ rơi vào thời gian nào? Trước đây, ông có nói rằng Việt Nam chưa chắc sẽ có đỉnh dịch?
- Đỉnh dịch là lúc ghi nhận nhiều nhất người mắc trong một ngày hay một khoảng thời gian nhất định, sau đó, con số đi xuống, giảm dần. Ở giai đoạn trước, Việt Nam chưa có đỉnh dịch, hay nói cách khác là đỉnh dịch bị bào mòn. Tuy nhiên, đợt dịch này là mới, không liên quan đến trước.
Và Việt Nam sẽ có đỉnh dịch vào đợt này bởi các ca được ghi nhận trong ngày xuất phát cùng một chỗ, cụ thể là Đà Nẵng tương đối cao. Hiện biểu đồ dịch tễ số ca mắc đang đi lên nhanh. Khi nào đạt mức cao nhất rồi đi xuống, chúng ta sẽ có đỉnh dịch.
- Người dân nên làm gì để có thể bảo vệ mình, bảo vệ gia đình trước virus này, thưa ông?
- Các địa phương hiện đều có nguy cơ dịch lây lan, nhất là từ Đà Nẵng trở về, cao hay thấp, tùy thuộc vào người du lịch đã đi những đâu. Nguy cơ dịch phát tán ra khắp các địa phương lớn.
Tôi khuyến cáo người dân nên ở nhà, tránh tiếp xúc cộng đồng, khi có việc cần hãy đi ra ngoài. Trong trường hợp có người mắc thì chỉ một nhà bị lây, đừng để lây rộng ra cộng đồng. Người dân nên tiếp tục đeo khẩu trang, đặc biệt khi đi các phương tiện công cộng, tránh tụ tập nơi đông người, lưu ý đứng cách xa nhau 2 m, rửa tay, sát khuẩn theo đúng chuẩn hướng dẫn của Bộ Y tế.
Khi có các dấu hiệu bệnh, người dân cần đi khám, nhất là những người từ Đà Nẵng trở về cần khai báo y tế, tự cách ly và theo dõi sức khoẻ bản thân.
Theo Zing
-
Sức khỏe43 phút trướcThực tế lâm sàng, đã có không ít bệnh nhân nhập viện vì liên cầu lợn dù trước đó ăn… tiết canh dê.
-
Sức khỏe1 giờ trướcTheo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng thì chúng ta không nên để thức ăn nấu chín qua đêm, dù là bất cứ môi trường hay nhiệt độ nào.
-
Sức khỏe4 giờ trướcBệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân đột quỵ mỗi ngày, trong đó gần 10% là người trẻ. Đây là nguyên nhân gây tử vong nhiều hơn cả ung thư.
-
Sức khỏe5 giờ trướcNgày 7/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã hoàn tất báo cáo ban đầu về vụ việc, một người tử vong hàng chục người nhập viện nghi do ăn tiết canh gây xôn xao dư luận tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình.
-
Sức khỏe5 giờ trướcChỉ trong vòng 8 tháng, từ tháng 9-2023 đến tháng 5-2024, theo ước tính, cả nước đã có hơn 1.000 người phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Vào hè, nguy cơ ngộ độc thực phẩm càng tăng do nắng nóng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh khiến thực phẩm dễ ôi thiu, hư hỏng.
-
Sức khỏe8 giờ trướcBệnh về tuyến tụy, nhất là ung thư tụy vô cùng nguy hiểm vì rất khó phát hiện sớm nhưng lại khó điều trị, tỷ lệ tử vong rất cao.
-
Sức khỏe8 giờ trướcNhiều người cho rằng, dậy sớm là điều tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không xem xét tình hình, thể trạng cụ thể của bản thân thì điều này có thể trở thành gánh nặng.
-
Sức khỏe18 giờ trướcChuyên gia nhận định hiện nay thức ăn đường phố rất khó để kiểm soát. Đồ ăn có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không phụ thuộc vào ý thức của người bán.
-
Sức khỏe19 giờ trướcBé gái là con thứ 3 của một sản phụ ở Hà Nội, phát hiện mắc hội chứng siêu nữ (còn gọi là hội chứng 3X) từ trong bụng mẹ.
-
Sức khỏe21 giờ trướcLý Khai Phục có sự nghiệp thành công, từng nắm giữ những chức vụ quan trọng ở Microsoft, Google nhưng ông cũng từng phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau khi chuyển từ Bệnh viện Nhi Đồng Nai đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), bệnh nhi 6 tuổi trong vụ ngộ độc bánh mì vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị.