Nguy hiểm: Bé gái 5 tuổi tử vong nghi bệnh bạch cầu, 11 người đến dự đám tang cũng nhập viện

Sau khi bé gái tử vong, trong quá trình làm tang lễ cho nạn nhân có 11 người sau khi đến đám tang xuất hiện những triệu chứng sốt phải đến bệnh viện điều trị.

Sau khi bé gái tử vong, trong quá trình làm tang lễ cho nạn nhân có 11 người sau khi đến đám tang xuất hiện những triệu chứng sốt phải đến bệnh viện điều trị.
 

Chiều 31/8, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp bé gái tử vong nghi do bệnh bạch hầu

Theo đó, vào 12 giờ 15 phút ngày 29/8, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận bệnh nhân H.Y (6 tuổi, trú buôn H'Ring, xã Ea H'Đinh, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thở khò khè, họng có nhiều giả hạc trắng, bóc ra chảy máu.

Nguy hiểm: Bé gái 5 tuổi tử vong nghi bệnh bạch cầu, 11 người đến dự đám tang cũng nhập viện-1Xác bé gái 5 tuổi được đưa về an táng.

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày bệnh nhân chuyển nặng, tiên lượng xấu, theo dõi bạch hầu. 9 giờ sau bệnh nhân lên cơn khó thở, phản xạ kém, chẩn đoán bạch hầu thanh quản, suy hô hấp cấp độ 4. 

Đến rạng sáng 30/8, bệnh nhân tử vong và kết luận nghi do bạch cầu. 

Ông Nguyễn Hữu Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea H'Đinh, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong quá trình làm tang lễ cho nạn nhân có 11 người sau khi đến đám tang, lúc về cũng xuất hiện những triệu chứng sốt.

Nguy hiểm: Bé gái 5 tuổi tử vong nghi bệnh bạch cầu, 11 người đến dự đám tang cũng nhập viện-2Chính quyền tiến hành rải hóa chất, kêu gọi người dân hạn chế qua lại gần nhà bệnh nhân.

Những người này sau đó được đưa vào Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để theo dõi và điều trị. 

Chính quyền địa phương xã Ea H'Đinh đã tổ chức đặt biển cách ly, hạn chế người dân qua lại khu vực gần nhà nạn nhân; tuyên truyền vận động cho người dân hạn chế đến thăm, viếng tại nhà nạn nhân. 

Đồng thời, khuyến cáo những trường hợp trong xã Ea H'Đinh xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra và cách ly điều trị kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

 


Theo Trí Thức Trẻ

 


bệnh bạch hầu

bệnh nguy hiểm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.