- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhỏ 1 giọt tinh dầu tràm vào khẩu trang để phòng virus corona: Chuyên gia nói gì?
Dịch viêm phổi cấp do virus corona đang ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Nhiều người tìm đủ cách phòng bệnh kể cả việc sử dụng tinh dầu tràm với hy vọng tiêu diệt được virus.
Dầu tràm có tác dụng không?
Những ngày qua thông tin về việc chỉ cần nhỏ 1 giọt tinh dầu tràm vào khẩu trang, sẽ khả năng ngăn ngừa dịch cúm, virus corona được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.
Chị Nguyễn Thị Hiền (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, vừa qua nghe thông tin tinh dầu tràm tốt có thể phòng bệnh virus corona nên chị nhanh chóng nhờ người quen trong Huế đặt mua vài lọ tinh dầu tràm nguyên chất về chia sẻ cho người thân dùng để phòng chống dịch.
Tinh dầu tràm có phòng được virus Corona?
Chị Đỗ Thị Hà (34 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) kể chị thường xuyên có lọ dầu tràm trong tủ thuốc gia đình. Những ngày vừa qua, chị Hà thường đốt tinh dầu tràm để xông nhà cho không khí trong lành và hi vọng cũng hạn chế được virus, vi khuẩn gây bệnh.
Chỗ chị Hà vẫn mua tinh dầu tràm bình thường bán 110 nghìn đồng/lọ 100ml thì đến nay cũng lên 270 nghìn đồng/100 ml do dịch bệnh nên dầu tràm cháy hàng. Chị Hà tin rằng dùng nó nhất là vào mùa ẩm ướt như hiện nay ở miền Bắc sẽ giảm các triệu chứng cảm cúm, mệt mỏi.
Xông bồ kết phòng virus Corona
TS BS Nguyễn Như Vinh, Trưởng khoa Thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết, anh cũng gặp nhiều người hỏi về công dụng của dầu tràm với các bệnh lý hô hấp đặc biệt là phòng ngừa virus Covid -19.
Theo bác sĩ Vinh sử dụng dầu tràm hay một số hóa chất khác để ngăn ngừa tác nhân gây bệnh thì đến nay chưa có nghiên cứu mà đó chỉ là suy luận của một số người.
Đường lây virus Covis - 19 qua các giọt bắn khi ho, hắt hơi, nói chuyện quá to. Giọt bắn có thể xa hơn 1,5m. Khi ho văng giọt bắn vào bề mặt, vi khuẩn sống trong giọt bắn, người lành sờ tay vào các vật dụng bẩn đưa lên miệng, mũi virus sẽ đi vào cơ thể. Cách phòng virus corona đơn giản là mang khẩu trang và rửa tay thường xuyên.
PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bay - Chủ tịch Hội Đông Tây Y tích hợp TPHCM cho biết, trong tinh dầu tràm có hai thành phần hóa học đặc biệt đó là α-Terpineol và Eucalyptol. Tinh chất α-Terpineol có tác dụng kháng khuẩn rất tốt và có thể kháng lại một số virus như virus H5N1. Eucalyptol có tác dụng kháng khuẩn nhẹ.
Ngoài ra, tinh chất Cinoel có tính năng kháng khuẩn cao ở đường hô hấp giúp làm long đờm, tan nhớt hiệu quả mà dầu tràm được sử nhiều để xông mũi, xông họng và trị dứt các cơn ho. Nên có rất nhiều sản phẩm thuốc được chiết xuất từ dầu tràm dưới dạng xông, hít để đặc trị giảm ho.
PGS Bay cũng nhấn mạnh hiện nay vẫn chưa có tinh chất hay thuốc, thực phẩm nào có thể chống lại được virus corona. Các tinh dầu này chỉ có tác dụng giảm triệu chứng như ho, đau họng làm ấm cơ thể. Nhưng khi đã xác định bị cúm hay các dấu hiệu viêm đường hô hấp thì phải được điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.
Xông bồ kết có chống Covid-19?
Cũng giống với tinh dầu chàm, trong tình hình dịch do virus corona rất nhiều bài thuốc được quảng cáo hạn chế lây nhiễm do virus được nhiều bà mẹ chia sẻ nhau dùng. Cách đây mấy ngày, cư dân một toàn chung cư ở Linh Đàm đã hốt hoảng nghe báo cháy và thủ phạm đó là một gia đình đốt bồ kết xông nhà để tiêu diệt virus.
Theo TS.BS Phạm Việt Hoàng – nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội đến nay chưa có một bài thuốc nào có thể tiêu diệt được virus hay vi khuẩn mà tất cả chỉ là hỗ trợ phần nào.
Việc đốt bồ kết, mọi người có thể áp dụng để giảm không khí ẩm ướt trong gia đình tuy nhiên chỉ đốt 1, 2 quả và không nên dùng nhiều quá.
Theo Đông y, loại quả bồ kết có tính ôn, vị cay mặn, chứa độc. Nó tác động vào 2 kinh là Phế và Đại tràng, có tác dụng tiêu đờm, thông khiếu, sát trùng, dễ hắt hơi. Được sử dụng để điều trị chứng ích tinh, trúng phong, tiêu thực, cấm khẩu, đờm suyễn, sáng mắt.
Nhiều người vì thế cho rằng bồ kết cũng diệt được virus corona nên đổ xô đi mua làm giá bồ kết tăng gấp đôi vẫn khó mua được.
Theo y học cổ truyền loại tinh dầu như dầu tràm, tinh dầu xả, tinh dầu quế hay bồ kết đốt lên tính chất diệt khuẩn, làm sạch không khí, thanh nhiệt, giải độc... chứ không thể chống hay chữa được virus corona.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Sức khỏe3 giờ trướcThường xuyên ăn nem chua, thịt lợn tái, người đàn ông xuất hiện tình trạng đau đầu, sốt cao, suy giảm thính lực tai trái vì nhiễm liên cầu lợn.
-
Sức khỏe4 giờ trướcNghe lời quảng cáo trên mạng, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến một spa ở Thanh Hóa để hút mỡ bụng, cắt sẹo.
-
Sức khỏe6 giờ trướcPhát hiện cháu trai đau bụng thường xuyên, chán ăn và sút cân, bà nội đưa đi khám thì nhận chẩn đoán cháu mắc ung thư giai đoạn đầu.
-
Sức khỏe9 giờ trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe10 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe10 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe14 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe14 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe17 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe17 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.