- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nuốt món đồ chơi bán tràn lan trên mạng, bé trai 6 tuổi thủng dạ dày suýt chết
Ngày 24/2, đại diện Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa cấp cứu cho 1 trường hợp nuốt dị vật vô cùng nguy hiểm.
- Nhiều học sinh nhập viện trong tình trạng ngộ độc, bác sĩ phát hiện nhiều dị vật trong bụng, hóa ra bị thầy giáo bắt ăn rác
- Bài học nhói lòng từ những ca trẻ hóc dị vật 2018: Bé sống thực vật, 11 tuổi mất mạng
- Con chảy mủ hôi tanh cả tháng không khỏi, mẹ phát hoảng khi gắp được dị vật thân quen trong mũi của con
Nạn nhân là bé N.H.L. (6 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội.
Khai thác bệnh sử, gia đình cho biết 6 ngày trước khi nhập viện, bé có nằm chơi một loại nam châm bi từ tính.
Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM).
Khi nghe con than đau bụng liên tục, người mẹ gặng hỏi nhưng mãi thì bé mới khai đã nuốt bi. Bệnh nhi được đưa đến một bác sĩ gần nhà, để cho dùng thuốc xổ suốt mấy ngày liên tục nhưng dị vật vẫn không thoát ra ngoài. Lo sợ, gia đình liền đưa bé lên TP.HCM cấp cứu.
Tại BV Nhi Đồng 1 sau khi thăm khám và làm các cận lâm sàng, chụp X-quang, ekip điều trị phát hiện dị vật đã vào sâu trong ruột. Ca mổ lấy dị vật được thực hiện khẩn, lấy ra 3 viên bi rỉ sét cho bệnh nhi.
Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện dị vật đã gây thủng dạ dày và hồi tràng, may mắn là bé chưa bị viêm phúc mạc.
Theo các bác sĩ, tại BV đã từng tiếp nhận cấp cứu cho rất nhiều bệnh nhi nuốt dị vật tương tự.
3 viên bi nam châm sau khi được lấy ra.
Theo tìm hiểu, loại đồ chơi châm bi từ tính được quảng cáo trên mạng là dành cho trẻ từ 7 tuổi trở lên và phù hợp nhất là trẻ trên 13 tuổi.
Người chơi dùng các viên bi với lực hút cực mạnh để sắp xếp các hình thù theo ý mình.Vì màu sắc bắt mắt nên loại đồ chơi này được nhiều trẻ em yêu thích.
Bác sĩ cảnh báo phụ huynh hãy cảnh giác khi cho trẻ chơi các món đồ nhỏ dễ nuốt vào miệng. Các dị vật nếu không gắp kịp sẽ tiếp tục đi xuống đường ruột có khả năng gây tắc ruột, loét thủng đường tiêu hóa và nhiễm độc máu, thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Sức khỏe21 giờ trướcViêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…
-
Sức khỏe1 ngày trướcHai phần thường được sử dụng nhiều nhất ở khoai lang là củ và lá, nhưng ăn phần lá hay củ tốt cho sức khỏe hơn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
-
Sức khỏe1 ngày trướcPhát hiện sớm dấu hiệu của bệnh thận giúp tăng cơ hội điều trị thành công, giảm nguy cơ biến chứng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSữa là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Uống một ly sữa mỗi buổi sáng mang đến cho chúng ta nhiều nguồn dinh dưỡng quý giá. Nhưng với những người sau, uống sữa buổi sáng lại đang tự hại chính mình.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBữa sáng có vai trò quan trọng đối với sức khoẻ của mỗi người nhưng thường bị bỏ qua.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChạy là một trong những hình thức tập thể dục hiệu quả và thuận tiện nhất. Điều người tập quan tâm nhất là hoạt động này có làm tổn thương khớp hay không?
-
Sức khỏe1 ngày trướcCơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần có kế hoạch tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe trước các giải thể thao để đảm bảo an toàn, tránh những rủi ro.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhắc đến nấm Candida, nhiều người cho rằng nó chỉ tấn công vùng kín. Nhưng trong một số trường hợp, nó có thể xuất hiện ở vài bộ phận khác.