- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sai lầm chăm con khi thay đổi thời tiết
Ngoài yếu tố thời tiết thay đổi thất thường, phương pháp chăm con không đúng cách cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ dễ mắc bệnh.
Ngoài yếu tố thời tiết thay đổi thất thường, phương pháp chăm con không đúng cách cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ dễ mắc bệnh.
Nhiệt độ trong ngày thay đổi liên tục, độ ẩm không khí làm sức đề kháng của con người giảm sút, đặc biệt là trẻ nhỏ do không kịp thích ứng với kiểu thời tiết biến đổi nhanh và ngột ngột.
Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch
Mai, cho biết, đây là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm mốc phát
triển, sức đề kháng giảm, tác nhân gây bệnh tăng lên khiến trẻ dễ ốm.
Trong những ngày gần đây, tại khoa Nhi, Bênh viện Bạch Mai, trẻ mắc bệnh do thay đổi thời tiết tăng 15-20%. Hàng năm, vào khoảng thời gian này, các khoa nhi, bệnh viện nhi luôn tràn ngập trẻ em.
Bên cạnh đó, phương pháp chăm con không đúng cách mỗi khi thời tiết thay đổi cũng là nguyên nhân khiến trẻ dễ mắc bệnh.
Mặc quần áo không phù hợp
Bác sĩ Dũng cho biết: "Buổi sáng nhiệt độ thấp, phụ huynh mặc nhiều quần áo cho trẻ. Tuy nhiên, khi tới lớp, trẻ vui chơi, bị nóng và ra mồ hôi nhưng không được cởi bỏ bớt quần áo. Mồ hôi ngấm vào cơ thể, dẫn tới cảm lạnh".
Bên cạnh đó, chập tối, thời tiết ấm, khoảng 2-3h mới trở lạnh, cha mẹ thường mặc nhiều quần áo từ sớm vì lo con đêm lạnh. Việc làm này, khiến trẻ ra nhiều mồ hôi và tiếp tục ngấm vào người.
Ngủ trong phòng đóng kín
Bộ não vẫn làm việc trong khi ngủ, vì vậy chúng cần oxy để hô hấp. Tuy nhiên, cha mẹ thường cho rằng con cần được bảo vệ, tránh gió hoặc không khí lạnh từ bên ngoài nên đóng kín cửa phòng. Điều này sẽ khiến cho không khí trong phòng không được lưu thông, làm giảm lượng oxy trong não, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe.
Sai lầm này còn khiến không khí bí bách, ngột ngạt, cộng với độ ẩm cao làm tăng lượng vi khuẩn sinh sôi.
Ngồi trước xe máy ngày lạnh
Ở Việt Nam, vào ngày lạnh hoặc có gió mùa, nhiều phụ huynh vẫn cho con ngồi trước xe máy khi đi chơi, đi học khiến bé có khả năng bị viêm nhiễm đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm amidan, viêm phế quản hay viêm phổi. Trẻ ngồi trước sẽ hít phải khói, bụi gây khởi phát các cơn hen phế quản, viêm mũi, đặc biệt ở những trẻ cơ địa dị ứng và có sức đề kháng kém.
Không cho trẻ vui chơi ngoài trời
Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, không gian vui chơi của trẻ bị hạn chế. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo, trẻ ở trong phòng lâu ngày sức đề kháng kém và dễ mắc bệnh.
Đối với trẻ dưới 5 tuổi, cần được ra ngoài trời tắm nắng hàng ngày để hấp thụ vitamin D, rất có lợi cho quá trình phát triển của trẻ. Thời điểm lý tưởng cho trẻ ra ngoài đón nhận ánh nắng mặt trời là vào khoảng 8-9h30 và 15-17h.
Trẻ cũng cần được vận động ngoài trời để tăng khả năng thích nghi với các yếu tố thời tiết, tăng sức đề kháng, phòng tránh được nhiều bệnh tật.
Tuy nhiên, bác sĩ Dũng cũng lưu ý, khi cho trẻ chơi ngoài trời, cần lưu ý mặc quần áo đủ ấm nhưng vẫn thoáng để khi trẻ ra mồ hôi không thấy quá nóng, thường xuyên kiểm tra mồ hôi lưng, gáy để kịp thay áo cho trẻ- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe6 giờ trướcBản tin sáng ngày 11/4 của Bộ Y tế cho biết không có ca mắc COVID-19; hơn 37.900 người cách ly phòng chống dịch trên cả nước. Gần 58.300 người Việt Nam đã tiêm vắc xin phòng COVID-19.
- Sức khỏe6 giờ trướcMọi người thường dành thời gian nghỉ cuối tuần để ngủ nướng. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra nhiều rủi ro cho sức khỏe.
- Sức khỏe18 giờ trướcĐể bảo quản thực phẩm, đặt chúng trong tủ lạnh có lẽ là biện pháp hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, 3 loại củ quả này càng được để trong tủ lạnh thì càng nhanh hỏng.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe18 giờ trướcBản tin chiều 10/4 của Bộ Y tế cho biết có 9 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Kiên Giang. Đây là những ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 2.692 bệnh nhân.
- Sức khỏe1 ngày trướcTheo thông tin từ Bệnh viện 199 (Bộ Công an), mới đây, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nam, 16 tuổi, bị hôn mê vì sử dụng tinh dầu thuốc lá điện tử.
- Sức khỏe1 ngày trướcGiới chuyên môn cảnh báo, việc sử dụng tinh dầu không đúng cách sẽ dễ gây ra các phản ứng có hại cho con người, nghiêm trọng hơn có thể đe dọa tính mạng.
- Sức khỏe1 ngày trướcSau 3 ngày dùng máy xông tinh dầu đuổi muỗi, cả gia đình ở Hoà Bình phải nhập viện do ngộ độc.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe1 ngày trướcBản tin chiều 9/4 của Bộ Y tế cho biết có 14 ca mắc COVID-19 tại 5 tỉnh, thành phố. Đây là những ca bệnh nhập cảnh, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Việt Nam hiện có 2.683 ca bệnh.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe1 ngày trướcMột phụ nữ tại Nhật Bản đã trở thành bệnh nhân COVID-19 đầu tiên trên thế giới được ghép phổi từ người hiến tặng còn sống.