- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Siêu âm thấy con bị hở hàm ếch, mẹ chết đứng nghe bác sĩ chỉ đích danh mình là “thủ phạm” hại con ra nông nỗi này
Với tình trạng thể chất tốt, Ly Ly không thể tin vào sự thật, liền thắc mắc vì sao đứa con trong bụng mình lại có thể mắc dị tật như vậy.
Với tình trạng thể chất tốt, Ly Ly không thể tin vào sự thật, liền thắc mắc vì sao đứa con trong bụng mình lại có thể mắc dị tật như vậy. Sau khi nghe bác sĩ phân tích, cô mới bật khóc vì chính mình là "thủ phạm" hại con ra nông nỗi này.
Ly Ly, thai phụ đến từ Trung Quốc, vốn là một vận động viên thể dục nên trong thời gian mang thai, cô vẫn duy trì được sức khỏe dẻo dai và không gặp nhiều triệu chứng bầu bí thường thấy như ốm nghén. Vậy nên, đến tuần thứ 24 của thai kỳ, Ly Ly mới đi khám thai rồi chết đứng khi nghe bác sĩ đọc kết quả siêu âm, xác định đứa trẻ trong bụng bị dị tật hở hàm ếch, môi trên của bé bị hở tới 0,7cm.
(Ảnh minh họa)
Với tình trạng thể chất tốt, Ly Ly không thể tin vào sự thật, liền thắc mắc vì sao đứa con trong bụng mình lại có thể mắc dị tật như vậy. Sau khi nghe bác sĩ phân tích, cô mới bật khóc vì chính mình là "thủ phạm" hại con ra nông nỗi này.
Thời gian trước, Ly Ly bị tắt kinh nhưng khi ấy, cô gái trẻ không hề nghĩ mình mang thai, cũng không lấy làm lạ vì đã quá quen với việc kinh nguyệt mỗi tháng không đều. Vậy nên Ly Ly vẫn giữ nguyên thói quen sinh hoạt, thường xuyên sử dụng thức uống có chứa cồn. Có lần bị cảm lạnh, cô gái trẻ vẫn vô tư uống thuốc kháng sinh để hạ sốt. Phải đến 1 thời gian sau, Ly Ly mới phát hiện mình mang thai. Do chưa có dự định sinh con sớm cộng với áp lực công việc khiến cô bị stress, rất hay nổi nóng và trút hết giận dữ lên đầu chồng.
Bà mẹ trẻ không hề hay biết mình mang thai trong suốt thời gian đầu thai kỳ.
Được biết, 3 tháng đầu thai kỳ là thời điểm quan trọng nhất cho sự hình thành và phát triển các bộ phận trên người thai nhi. Do đó, bác sĩ xác định chính những thói quen tiêu cực của Ly Ly là nguyên nhân gây ra dị tật ở đứa trẻ. Nghe đến đây, Ly Ly chỉ biết khóc hết nước mắt vì hối hận, mong muốn thời gian có thể quay ngược lại để sửa chữa mọi lỗi lầm.
Theo lời khuyên của các chuyên gia, phụ nữ khi mang thai phải cực kỳ chú trọng vấn đề sức khỏe của bản thân, không được tùy tiện uống thuốc nếu không có chỉ định của bác sĩ. Thuốc lá và rượu bia phải được loại bỏ hẳn trong thói quen sinh hoạt hằng ngày. Ngoài ra, người mẹ cũng cần phải kiểm soát tốt tâm trạng của bản thân, duy trì tâm lý thoải mái để đảm bảo sức khỏe cho đứa con trong bụng. Bên cạnh đó, người mẹ cũng cần bổ sung đầy đủ dưỡng chất từ thực phẩm, đặc biệt là axit folic, trong giai đoạn đầu mang thai để phòng ngừa những khuyết tật có thể xảy ra.
Theo Helino
-
Sức khỏe49 phút trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe1 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe4 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe4 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe7 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe7 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNữ bệnh nhân mắc hội chứng hiếm luôn dương tính với nồng độ cồn khi xét nghiệm nước tiểu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…
-
Sức khỏe1 ngày trướcHai phần thường được sử dụng nhiều nhất ở khoai lang là củ và lá, nhưng ăn phần lá hay củ tốt cho sức khỏe hơn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.