- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thực hư phương pháp chữa ho “bách phát bách trúng” không cần kháng sinh đang lan truyền ầm ĩ trên mạng
Thứ ba, 13/12/2016 06:39
Chỉ cần vài viên thuốc ho rất phổ biến và biến tấu cách sử dụng là trẻ có thể cắt cơn ho hoàn toàn.
Chỉ cần vài viên thuốc ho rất phổ biến
và biến tấu cách sử dụng là trẻ có thể cắt cơn ho hoàn toàn. Phương pháp
chữa ho này đang được các mẹ "truyền nhau" như một loại thần dược trên
các diễn đàn.

Phương pháp chữa ho mà mẹ P.N chia sẻ.



Phương pháp chữa ho “bách phát bách trúng”?
Một
trong những nỗi ám ảnh của các mẹ có con nhỏ là con bị ho, cảm cúm,
nhất là mỗi dịp thay đổi thời tiết. Ngoài đưa con đi gặp bác sỹ và tuân
theo các đơn thuốc thì nhiều mẹ còn áp dụng các phương pháp dân gian như
cho trẻ uống nước chanh đào ngâm với mật ong hay các loại nước chiết
xuất từ lá húng chanh, xương sông, lá hẹ, rau diếp cá, rau tía tô…
Mới đây, một mẹ có nickname P.N còn chia sẻ thêm một phương pháp được coi như là thần dược chữa ho,
khò khè, sổ mũi cho con. Theo đó, mẹ P.N có con sinh non khi mới mang
thai được hơn 30 tháng, trong quá trình chăm con thì cực kỳ vất vả vì
con thường xuyên ho, ngạt mũi và khó thở. Mẹ cho con uống thuốc theo đơn
của bác sỹ đến hơn 2 tháng mà bé vẫn không đỡ. Sau đó, mẹ P.N được bà
họ hàng mách cho một loại thuốc dạng viên, chỉ cần chích đầu viên thuốc
rồi lấy chất lỏng xoa lên ngực, lưng và bàn chân cho bé. Chỉ sau một
đêm, mẹ P.N đã thấy con đỡ ho và khi dùng đến viên thứ 7 thì cắt cơn ho
hoàn toàn.

Theo bao bì loại thuốc mà mẹ P.N chia sẻ, đây là một loại thuốc chữa ho dạng
viên được dùng cho trẻ em từ 30 tháng tuổi trở lên. Thành phần bao gồm:
Eucalyptol, Menthol, tinh dầu tần, tinh dầu gừng... Nó có tác dụng điều
trị các chứng ho, đau họng, sổ mũi, cảm cúm, sát trùng đường hô hấp,
làm loãng niêm dịch, làm dịu ho. Điều lạ là loại thuốc này được dùng
theo đường uống nhưng theo cách sử dụng của mẹ P.N thì dùng thuốc này để
xoa trực tiếp lên cơ thể bé và có thể dùng được cho cả trẻ sơ sinh.

Mẹ P.N đã đăng tải hình ảnh con gái khi đang được mẹ bôi thuốc.
Chia
sẻ của mẹ P.N đã được lan rộng lại trên khắp các diễn đàn và nhận được
những lời “hỏi xin ý kiến” của hàng trăm các mẹ khác. Mẹ P.N cũng vô tư
đưa ra hướng dẫn của mình rằng có thể dùng cho các bé sơ sinh thậm chí
mới 1, 2 tháng tuổi trở đi. Và khẳng định chắc chắn khi bé bị ho thì chỉ
cần mua một vỉ thuốc này về cắt ra từng viên, bôi lên ngực, lưng, bàn
chân cho bé trước khi đi ngủ mà không cần dùng thêm bất kỳ loại thuốc
nào khác nữa. Đến khi bé khỏi ho rồi, thi thoảng các mẹ cũng nên tiếp
tục lặp lại việc này như một cách để phòng ho cho con.

Hình ảnh loại thuốc mà mẹ P.N chia sẻ.
Căn cứ theo tên loại thuốc khá thông dụng mà mẹ P.N chia sẻ cùng lời khẳng định“Không cần phải dùng đến thêm một viên kháng sinh nào”, các
mẹ đang có con nhỏ đã cực kỳ hào hứng, tin tưởng. Nhiều mẹ cho rằng
thời tiết đang trở lạnh, con bị ho, khò khè suốt và đọc được phương pháp
này như “chết trôi vớ được cọc”. Tuy nhiên, cũng có nhiều mẹ cảm thấy
chưa được thuyết phục lắm về hiệu quả của cách làm mà mẹ P.N giới thiệu.
Sai lầm nghiêm trọng có thể dẫn con đến tử vong
Chúng
tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh với bác sỹ Lê Minh Trác, chuyên khoa
Nhi của bệnh viện Phụ sản Trung Ương để hiểu rõ hơn về bản chất của
phương pháp đang lan truyền trên mạng này.
Theo
bác sỹ Trác, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ bị ho. Đó có thể
là do kích ứng thời tiết, viêm phế quản, viêm họng, cảm lạnh, cảm cúm,
viêm tắc thanh quản hay các bệnh về tim mạch… Và có thể khẳng định luôn
rằng không có một phương pháp hay loại thuốc nào được dùng chung, chữa
trị được tất cả các loại ho này. Bởi mỗi nguyên nhân gây ra ho lại được
áp dụng một phác đồ điều trị khác nhau.

Bác sỹ Trác - người luôn có những lời khuyên thiết thực liên quan đến vấn đề sức khỏe của các em bé.
Việc chỉ dùng bất kỳ một loại thuốc nào mà không quan tâm đến nguyên nhân để chữa ho cho
trẻ là phương pháp rất phi lý. Trên thực tế, nhiều mẹ cứ phớt lờ việc
đưa con đi khám hoặc để con ho lâu đã khiến con càng mắc nhiều hệ lụy
nghiêm trọng. Đặc biệt, nếu dùng thuốc bôi lên ngực trẻ trong trường hợp
trẻ bị ho vì các bệnh tim mạch còn có thể khiến trẻ bị tử vong.
Đáng
chú ý thêm, là loại thuốc mà mẹ P.N giới thiệu chống chỉ định dùng cho
trẻ dưới 30 tháng tuổi. Chưa kể đến thành phần menthol trong thuốc có
tính ức chế hô hấp qua đường mũi (hít vào mũi) nhất là đối với trẻ con
ít tuổi, trẻ sơ sinh nên rất nguy hiểm nếu để trẻ nhỏ hít phải.
Bác sỹ Trác cũng nhắn nhủ thêm với các mẹ rằng: “Con
ốm, con ho thì phải đưa đến bệnh viện gặp các bác sỹ để tìm ra nguyên
nhân và phương pháp điều trị khoa học. Chứ không nên theo các hướng dẫn
vô căn cứ trên mạng để rồi có ngày đẩy con vào việc bị nguy hiểm tính
mạng lúc nào không hay."
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ
Gửi bình luận
-
Sức khỏe3 giờ trướcTrong những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh xuất huyết não ngày càng trẻ hóa, điều này có liên quan nhiều đến một số hành vi như thừa cân, uống rượu và hút thuốc.
-
Sức khỏe7 giờ trướcKhi đang ngủ, ông Hiếu thấy mình bị yếu liệt chân tay, nói ngọng. Do thường xuyên đọc báo về các vấn đề liên quan đến sức khỏe, ông nhận ra mình đang có dấu hiệu của bệnh đột quỵ nên gọi bạn nhờ đưa đi cấp cứu.
-
Sức khỏe7 giờ trướcGừng là một loại gia vị phổ biến trong nhà bếp. Không chỉ có chức năng làm gia vị mà gừng còn có tác dụng rất tốt với sức khỏe con người.
-
Sức khỏe8 giờ trướcGiảm cân quá nhanh có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng!
-
Sức khỏe11 giờ trướcTheo nghiên cứu mới của Đại học Copenhagen (Đan Mạch), thêm sữa vào cốc cà phê của bạn có thể có tác dụng chống viêm cho cơ thể.
-
Sức khỏe12 giờ trướcBếp ga là một trong những vật dụng quen thuộc trong căn bếp gia đình, tuy nhiên khí thải từ bếp ga có thể gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của hệ hô hấp.
-
Sức khỏe12 giờ trướcBác sĩ Wang Lei chỉ rõ những người ít có nguy cơ mắc bệnh ung thư thường có 3 thói quen tốt dưới đây.
-
Sức khỏe14 giờ trướcVẫn còn đau sau một tuần bị chó húc vào ngực, Shaw đi khám và phát hiện bị ung thư vú.
-
Sức khỏe14 giờ trướcSố ca sốt Valley có xu hướng tăng lên và lan rộng ở nhiều vùng trên nước Mỹ khi khủng hoảng khí hậu làm thời tiết khô, nóng hơn, tạo điều kiện cho bệnh phát triển.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChỉ trong một tuần, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 10 ca lóc động mạch chủ. Đây là bệnh lý ngoại khoa nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong nhanh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác nhà nghiên cứu từ Đại học Tokyo (Nhật Bản) đã tìm ra một hướng đi hoàn toàn mới cho cuộc chiến chống ung thư: Sử dụng DNA nhân tạo.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrong buổi họp lớp đầu năm, nam thanh niên gặp lại bạn gái cũ và nảy sinh quan hệ tình dục nhưng không sử dụng biện pháp an toàn nên phải nhận trái đắng ngay ngày đầu năm mới.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrong dịp đầu năm Quý Mão, nhiều người đến thăm nhà, chúc Tết nhau có thể nảy sinh tình huống bị tấn công bởi các loài động vật như chó, mèo.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBé trai được người dân phát hiện và vớt lên từ hồ cá trong quán cà phê. Mặc dù được chuyển lên TP.HCM và điều trị tích cực nhưng trẻ tử vong ngay trong những ngày Tết Nguyên đán.