- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tưởng khối u dạ dày, bác sĩ kinh hãi chứng kiến thứ này trong bụng bệnh nhân
Bác sĩ đã lấy ra trong dạ dày bệnh nhân hơn 100 mảnh móng tay, mảnh dao, đinh ốc, hạt, cán thìa, đầu vít, sỏi đá, đồng xu, dây sắt...
Bác sĩ đã lấy ra trong dạ dày bệnh nhân hơn 100 mảnh móng tay, mảnh dao, đinh ốc, hạt, cán thìa, đầu vít, sỏi đá, đồng xu, dây sắt...
Một người đàn ông Pháp 52 tuổi mắc chứng tâm thần kinh niên, ông thường xuyên nuốt những vật sắc nhọn không thể tiêu hóa được.
Những thứ mà ông ăn vào trong nhiều năm cuối cùng hình thành nên khối u lớn gọi là dị vật dạ dày, gây đau đớn và có nguy cơ đâm thủng dạ dày.
Trường hợp này được báo cáo trên Tạp chí BMJ, người đàn ông này đã phải cấp cứu 5 lần chỉ trong 1 năm bởi triệu chứng nôn ra máu, đau bụng dữ dội do các dị vật tích tụ trong dạ dày.
Lần đầu tiên bệnh nhân này phải nhập viện vì nghẽn dạ dày vào tháng 5/2012. Các mảnh kim loại tích tụ đã cản trở đường tiêu hóa và khối tắc nghẽn được điều trị bằng biện pháp thông ống.
Hình ảnh chụp khối dị vật trong dạ dày bệnh nhân.
8 tháng sau, ông lại nhập viện trở lại với triệu chứng tương tự và được phẫu thuật để loại bỏ hoàn toàn các mảnh kim loại ra khỏi bao tử.
Các bác sĩ đã phải tiến hành 5 ca phẫu thuật khác nhau để loại bỏ các dị vật như móng tay, đinh vít, dao, ốc, thìa, dây sắt và đồng xu ra khỏi bụng ông.
Mặc dù đã được điều trị tâm thần nhưng người đàn ông này vẫn không thể ngừng ăn các dị vật đến mức các mảnh kim loại này lớn dần lên, chiếm hết thể tích trong dạ dày và ruột non.
Tiến sĩ Steven Moss, nhà nghiên cứu về dạ dày và ruột, Giáo sự Y khoa tại Trường Y khoa Warren Alpert, Đại học Brown cho biết, thật ngạc nhiên khi ở trường hợp người đàn ông này, các dị vật, mảnh kim loại nuốt vào không hề gây thủng dạ dày.
Đồng xu, đinh vít được lấy ra khỏi dạ dày bệnh nhân.
Điều này cho thấy sự phục hồi đáng kinh ngac của cơ thể, dù số lượng kim loại mà người đàn ông này nuốt vào cơ thể nhiều hơn bình thường, từ lo lò, pin, đĩa CD và hàng trăm đồng xu.
TS Moss cho biết, hành vi này có thể xuất hiện ở những người mắc bệnh tâm thần đang tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Hoặc cũng có thể do họ nuốt các dị vật này như một cách làm giảm căng thẳng.
Một người đàn ông Pháp 52 tuổi mắc chứng tâm thần kinh niên, ông thường xuyên nuốt những vật sắc nhọn không thể tiêu hóa được.
Những thứ mà ông ăn vào trong nhiều năm cuối cùng hình thành nên khối u lớn gọi là dị vật dạ dày, gây đau đớn và có nguy cơ đâm thủng dạ dày.
Trường hợp này được báo cáo trên Tạp chí BMJ, người đàn ông này đã phải cấp cứu 5 lần chỉ trong 1 năm bởi triệu chứng nôn ra máu, đau bụng dữ dội do các dị vật tích tụ trong dạ dày.
Lần đầu tiên bệnh nhân này phải nhập viện vì nghẽn dạ dày vào tháng 5/2012. Các mảnh kim loại tích tụ đã cản trở đường tiêu hóa và khối tắc nghẽn được điều trị bằng biện pháp thông ống.
Hình ảnh chụp khối dị vật trong dạ dày bệnh nhân.
8 tháng sau, ông lại nhập viện trở lại với triệu chứng tương tự và được phẫu thuật để loại bỏ hoàn toàn các mảnh kim loại ra khỏi bao tử.
Các bác sĩ đã phải tiến hành 5 ca phẫu thuật khác nhau để loại bỏ các dị vật như móng tay, đinh vít, dao, ốc, thìa, dây sắt và đồng xu ra khỏi bụng ông.
Mặc dù đã được điều trị tâm thần nhưng người đàn ông này vẫn không thể ngừng ăn các dị vật đến mức các mảnh kim loại này lớn dần lên, chiếm hết thể tích trong dạ dày và ruột non.
Tiến sĩ Steven Moss, nhà nghiên cứu về dạ dày và ruột, Giáo sự Y khoa tại Trường Y khoa Warren Alpert, Đại học Brown cho biết, thật ngạc nhiên khi ở trường hợp người đàn ông này, các dị vật, mảnh kim loại nuốt vào không hề gây thủng dạ dày.
Đồng xu, đinh vít được lấy ra khỏi dạ dày bệnh nhân.
Điều này cho thấy sự phục hồi đáng kinh ngac của cơ thể, dù số lượng kim loại mà người đàn ông này nuốt vào cơ thể nhiều hơn bình thường, từ lo lò, pin, đĩa CD và hàng trăm đồng xu.
TS Moss cho biết, hành vi này có thể xuất hiện ở những người mắc bệnh tâm thần đang tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Hoặc cũng có thể do họ nuốt các dị vật này như một cách làm giảm căng thẳng.
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe1 giờ trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe2 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe5 giờ trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe5 giờ trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe22 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe22 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe1 ngày trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.