Chỉ cần cầm bộ đồ nghề, làm từ sáng sớm đến tối muộn nhưng bù lại, anh Công ởQuảng Châu, Quảng Xương, Thanh Hóa đã kiếm bạc triệu mỗi ngày từ nghề đánh tẩmquất cho khách du lịch.
Nhà cách Sầm Sơn 5km, ngày nào anh Công cũng lạch cạch đạp xe từ nhà ra bãibiển. Bắt đầu làm cho khách từ lúc 5h30", chỉ được nghỉ ngơi khi tối muộn, mỗingày anh kiếm được trên dưới 2 triệu đồng. "Làm nghề này nhàn lắm, kiếm đượcnhiều tiền hơn mấy nghề thợ xây, xách hồ. Nếu đi xách hồ chỉ kiếm được 3 triệuđồng/tháng là cao, thợ xây thì cũng trên 4 triệu thôi", anh Công cho biết.
Anh Nhân - một người lâu năm trong nghề, bộc bạch: "Những ngày hè chúng tôithường kiếm được rất khá, khoảng 1-2 triệu mỗi ngày là chuyện thường. Nhưng đángkể là khi chúng tôi làm tốt, các đại gia hài lòng thì tiền họ bo cho chúng tôicòn bằng thu nhập của nửa tháng".
Một lần, anh Nhân kể được đại gia người Lạng Sơn đi nghỉ mát ở Sầm Sơn bo hậuhĩnh. "Hè năm trước, anh mới chập chững vào nghề. Khi đó, gặp đại gia người LạngSơn, sau một hồi đánh tảm quất cho ông ấy, tôi cũng không biết sao chỉ thấy ôngấy ngủ thiếp đi, còn tôi thì cứ làm. Lúc sau, ông ấy dậy đưa cho tôi 5 triệu vàbảo, cầm lấy anh bo cho chú em", anh Nhân cho hay.
![]() |
Tẩm quất đã thành một nghề cho thu nhập khá ở bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hoá) - ảnh N.T.T |
Theo anh Hoàng Minh Quân,Trưởng ban lễ tân khách sạn Đức Thành, Sầm Sơn: "Mấy năm nay dịch vụ nàynổi lên, làm quản lý, lễ tân hay phục vụ ở đây đều có số điện thoại củacác anh ấy để khi khách hàng có nhu cầu thì gọi liền".
Nguyễn Thành Nam - một du khách đến từ Điện Biên, bày tỏ: "Sau một hồiđược mát xa, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, khỏe khoắn hẳn lên, thậtlà không thể ngờ. Tôi nghĩ nghề tẩm quất ở đây cần được phát triển theobài bản và lộ trình phù hợp. Du khách đi nghỉ mát không quan tâm dịch vụđắt hay rẻ mà dịch vụ đó có làm hài lòng du khách không? Chúng tôi cóthể bao họ hậu hĩnh nếu chúng tôi tìm được ở đây những gì chúng tôi cần,chuyện đó là bình thường".
Theo thông tin từ những người đánh tẩm quất ở Sầm Sơn, người làm nghềnày sống chủ yếu tại các xã lân cận như Quảng Châu, Quảng Vinh rồi đếnQuảng Tho, Quảng Hải... Người dân Sầm Sơn thì đi biển, kinh doanh dịchvụ là chính.
Phần đông những người làm nghề này đều xuất thân từ nghề nông hoặc nghềbốc vác thuê, thợ xây, xách hồ... tuy nhiên, nghề đó vất vả, lương èoọt, không đủ chi phí cho gia đình.
Theo VEF