Theo ông NguyễnTiến Thỏa, Cục trưởng Cục quản lý giá, Bộ Tài chính, sau khi nhận được đề nghịcủa các DN và so sánh với giá xăng dầu quốc tế, liên Bộ Tài chính và Công thươngđã chấp thuận điều chỉnh giá xăng dầu (lên 21.300 đồng/lít từ 22h ngày 30/3).

Theo quy định NĐ 84, trong vòng 10 ngày, giá xăng dầu cơ sở biến động thì đượcđiều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, do giá cả biến động, giá thế giớităng 12-17%, gây khó khăn cho giá xăng dầu trong nước nên giãn thành 30 ngày (lầnđiều chỉnh giá xăng dầu trước đó gần nhất là 24/2).

Trong lần điềuchỉnh này, Nhà nước vẫn áp dụng nguyên tắc lùi thuế nhập khẩu xăng dầu về 0%,giảm chi phí thực tế kinh doanh của các DN xăng dầu từ 900 đồng/l xuống còn 600đồng/lít, và không tính lãi 300đồng/lít cho những DN được tạm thời tính lãi. Đâylà cách chia sẻ để không cho giá tăng quá cao. Việc giá xăng dầu tăng như vậytheo ước tính làm chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,4%.

Cũng theo ôngThỏa, nếu đúng NĐ 84 thì giá xăng dầu trong nước phải điều chỉnh rất cao, nhưnghiện mới điều chỉnh khoảng 40-50% và vẫn thấp hơn các nước 3.000 - 5.000 đồng/lít.Hiện các khoản thu của giá xăng dầu Việt Nam là 22% trên giá bán, trong khi ởLào là 38%, Thái Lan là 48%, Campuchia là 35%.

70% xăng dầu ViệtNam hiện phải nhập khẩu nên giá trong nước phụ thuộc trực tiếp vào giá thịtrường thế giới. Do đó, không thể duy trì cơ chế “mua cao bán thấp.

Theo H.Giang
Pháp luật Việt Nam