“Việc điềuchỉnh viện phí lần này cơ bản không ảnh hưởng đến 53 triệu người đã có thẻ bảohiểm y tế, tuy nhiên hiện còn khoảng 33 triệu người chưa tham gia bảo hiểm y tế”- ngày 20-7, Bộ Y tế đã có thông báo như trên về đề nghị điều chỉnh viện phíđang gây xôn xao dư luận gần đây.
![]() |
Ảnh minh họa |
Theo Bộ Y tế, đợtđiều chỉnh viện phí lần này tập trung vào 350 dịch vụ/tổng số 3.000 dịch vụ y tếcác bệnh viện đang thực hiện.
Trong số này có 220dịch vụ tăng tối đa 2,5 lần; 60 dịch vụ tăng tối đa 5 lần; 70 dịch vụ tăng 7-10lần, lý do viện phí hiện hành là “thu một phần viện phí”, mức thu mới tính cácchi phí trực tiếp cho người bệnh vào viện phí.
Bộ Y tế lý giảitiền khám bệnh tăng cao do giá điện, nước, găng tay, khẩu trang… cho một lầnkhám tốn 10.000-30.000 đồng nên bộ đề nghị giá khám bệnh lên tối đa 30.000đồng/lượt (gấp 10 lần hiện hành); giá giường bệnh tăng từ 18.000 đồng hiện hànhlên 100.000 đồng, theo Bộ Y tế, là mức tăng mới đủ chi cho điện nước, chăn, gối,đệm, bông băng, cồn gạc…
Theo L.Anh
Tuổi Trẻ