Môi trường học đường vốn dĩ bìnhyên và an toàn nhưng giờ đây đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vấn nạn học sinhhành xử nhau theo kiểu xã hội đen. Hiện tượng học sinh mang dao, kiếm đến trườngđể dọa nạt, "xử" nhau tuy không nhiều nhưng vẫn âm thầm diễn ra.

Chào hỏi "ma mới" bằng dao,kiếm

Nỗ lực ngăn chặn bằng nhiều biệnpháp khác nhau nhưng vấn nạn bạo lực học đường vẫn có xu hướng ngày càng giatăng. Đặc biệt, tình trạng học sinh mang dao, kiếm đến trường đang đe dọa sẽ làm"vấy máu" môi trường học đường

N. Hải, nam sinh một trường THPTtrên quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết vào đầu năm học, các "đại ca" trongtrường thường có màn "thị uy" với học sinh mới nhập trường bằng cách khoe "đồ".Hải kể: "Hôm thứ hai vừa rồi, thằng bạn mình vừa bước chân vào nhà vệ sinh đãthấy 3 tên đầu gấu khét tiếng trong trường đứng trò chuyện với nhau, trên taycầm con dao găm sắc lẹm. Hãi quá, chưa kịp "đi" nó phải chuồn thẳng. Léng phéngở đó là "ăn đạn" ngay."

Teen mang dao kiếm đến trường để lấy

Ảnh minh họa

"Những người cũ trong trườngbiết tiếng của các đại ca rồi, còn người mới thì chưa nên phải khoe "đồ" để lấyuy. Chỉ cần "khoe" với một đứa, rồi đứa nọ truyền tai đứa kia là khét tiếng ngay",Hải nói thêm.

Quang sói, khét tiếng trườngT.N.T một thời vì quậy phá, đánh nhau bật mí: "Trường nào mà chẳng có băng nhómđại ca cầu đầu. Việc mang dao đến trường để dọa nhau là chuyện thường, chẳng quadiễn ra ở chỗ vắng vẻ và chưa có đổ máu nên nhà trường không phát hiện ra."

Quang cho biết, mỗi khối lớpthường có một "băng nhóm" đứng đầu, nhóm nào "có uy" hơn cả sẽ bao quát cảtrường. Nhóm cầm đầu ra trường thì đầu năm học sau các nhóm còn lại sẽ đấu đá,dương oai để tranh giành địa bàn. Thời điểm đó các nhóm thường mang theo "đồ"vào trường để thể hiện sự chịu chơi, lấy "số má" với nhau hoặc thỉnh thoảng giờra chơi lôi ra nghịch, vào nhà vệ sinh "chào hỏi" học sinh lớp 10 mới vàotrường.

"Tuổi ấy là ngựa non háu đánên hiếu thắng và thích thể hiện bản thân. Thấy thằng nào ngứa mắt thì gây sự,cự lại thì oánh. Với những đứa hiền thì im lặng chịu đựng, còn đứa nào lắm mồmmách đàn anh thì kiểu gì cũng có bữa gặp nhau giải quyết bằng dao kiếm",Quang nói.

Nhận diện "đại ca" học đường

Theo tìm hiểu của PV, loại vũ khíđược các "đại ca" học đường ưa chuộng là dao găm, dao bấm vì loại này có thể gấplại nhỏ gọn, dễ dấu trong cặp sách, túi quần. Loại kiếm ống biến tấu từ kiếmNhật cũng được ưa chuộng vì vỏ được ngụy trang là một thanh sắt tròn dài khoảng40 cm, đến khi tuốt vỏ lắp thành kiếm sẽ có độ dài khoảng 70 cm.

Đ. Tuấn, một người am hiểu về dân"anh chị" bật mí: "Chỉ mấy thằng chíp thích nghịch, đầu gấu đầu mèo thì mớihay mang đồ đó trong người, còn học sinh bình thường ít khi mang, kể cả nhữngđứa bị bắt nạt. Mà bọn này nó chỉ mang dao nhỏ theo người thôi, còn nó đã cầmdao phớ vào trường rồi thì kiểu gì hôm đấy cũng có chuyện, sau giờ học ở cổngtrường hoặc nơi nào đó trên đường về. Tụi này tuy manh động nhưng thường chỉmang theo để dọa tinh thần nhau thôi chứ ít thằng đủ gan rút dao xiên nhau trongtrường lắm"

Hỏi về mục đích mang dao đếntrường, Tuấn nói: "Có hai loại, hoặc là có mục đích sẵn từ nhà là hôm nay đếnđể dọa thằng này hay để xử thằng kia. Hoặc là cứ dắt trong người kiểu cần là rútra dùng".

Tuấn cũng cho biết, với nhữngteen "gấu mèo" đã có kinh nghiệm dùng "đồ" thì không bao giờ để người khác biếtchúng định làm gì. Còn với những teen mới tập tọe dùng "đồ" có thể đoán biếtđược hôm nào chúng mang "đồ" theo qua biểu hiện bên ngoài ví dụ như cứ dấu dấudiếm diếm một thứ gì đó, không đi trước mặt người khác mà cứ đi sau lưng...

Chuyện học sinh mang dao, kiếmđến trường để dọa nạt, "xử" nhau là một "thế giới ngầm" vẫn đang tồn tại trongtrường học. Tuy chưa đến mức bùng nổ nhưng vẫn gây hoang mang, lo sợ cho các emhọc sinh. Điều này cho thấy những biện pháp ngăn chặn đưa ra vẫn chưa thực sựhiệu quả. Đã đến lúc cần gióng thêm một hồi chuông mạnh mẽ cảnh báo nạn bạo lựchọc đường.

Bạo lực học đường tiếp tụcdiễn biến phức tạp

Tại hội thảo quốc gia “Phòngchống bạo lực, xâm hại trẻ em” do bộ GD&ĐT phối hợp bộ LĐTBXH, các tổ chức quốctế tại Hà Nội tháng 9/2010, ông Nguyễn Đình Mạnh, phó vụ trưởng Vụ công tác họcsinh - sinh viên, bộ GD&ĐT cho biết, từ đầu năm học 2009 - 2010 đến nay, trêntoàn quốc đã xảy ra 1.598 vụ việc học sinh đánh nhau. Các trường đã xử lý kỷluật khiển trách 881 học sinh, cảnh cáo 1.558 học sinh, buộc thôi học có thờihạn 735 học sinh.

Riêng năm học 2009 - 2010, có 7vụ việc học sinh đánh nhau dẫn đến chết người. Cứ 5.260 học sinh thì xảy ra mộtvụ đánh nhau; cứ 9 trường thì có một vụ học sinh đánh nhau; 10.000 học sinh thìcó một em bị kỷ luật khiển trách; 5.555 học sinh thì có một em bị kỷ luật cảnhcáo; cứ 11.111 học sinh thì có một em bị buộc thôi học có thời hạn vì đánh nhau.

Theo VietNamNet