Mỗi năm có đến 50 tấn giấy được dùng làm tiềnvàng mã, hơn 400 tỷ “bốc hơi” theo khói vàng mã, đó là con số được đưa ratrong buổi tọa đàm “Vận động không rải vàng mã khi đưa tang trên đường phố”do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM phối hợp cùng UBND Quận 11 tổ chứcsáng 29-7.
![]() |
PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM trao đổi với các đại biểu bên lề buổi tọa đàm |
Không phù hợp với đô thịhiện đại
“Hầu như hành vi đốt vàng mã đều mang ý nghĩa tâm linh và có giátrị an ủi, chính vì thế nó có sức sống rất dai dẳng trong xã hội VN. Đâykhông phải là hành động xấu, chúng ta không nên cực đoan lên án như một hànhđộng tệ hại, một hủ tục hay một hành động không văn hóa. Nó chỉ không phùhợp với một đô thị hiện đại, văn minh”, đó là quan điểm của PGS.TS NguyễnMinh Hòa, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM.
Ông Hòa cũng cho rằng, hình dung, mỗi ngày có hàng trăm kilogram giấy vàngmã rải trên đường phố sẽ tạo ra một hình ảnh rất phản cảm. Nhất là trụcđường dẫn vào Bình Hưng Hòa, giấy vàng mã trộn bùn vón cục hai bên đường vàomùa mưa và bay khắp nơi vào mùa khô. Ngoài việc làm ô nhiễm môi trường sống,mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến người điều khiển xe máy do bị giấy vàng mãđập vào mặt, hành vi rải giấy tiền vàng mã còn thật sự không có ích vì lãngphí giấy. Mỗi năm hàng ngàn tấn giấy bị đốt bỏ là một sự phí phạm lớn, ítnhiều nó góp phần vào việc phá rừng.
![]() |
Hơn 400 tỷ “bốc hơi” theo khói vàng mã |
Tập tục khó bỏ
Giáo sư Thượng Minh Thanh, Trưởng Ban đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninhtại TPHCM chia sẻ: “Với một tập tục ngoại nhập, lỗi thời như sử dụng vàngmã, ai cũng nhận ra. Nhưng vận động để hạn chế và hủy bỏ không hề đơn giản.Đây là việc làm cần kiên trì, mất nhiều công sức chuyển hóa nhận thức một bộphận nhân dân”.
“Nhiều người cho rằng rải vàng mã đám tang là truyền thống lâu đời nên khôngthể và không nên bỏ. Điều này không đúng trong thực tế. Các nước như NhậtBản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore đều là những nước chịu ảnhhưởng của Hán hóa và Nho giáo nhưng ngày nay đều không có hiện tượng rảivàng mã trên đường phố, hay đường làng nữa, kể cả nông thôn”, PGS.TS NguyễnMinh Hòa khẳng định.
Để từng bước thay đổi tập tục lãng phí và không phù hợp này, đại diện UBNDPhường 14, quận Phú Nhuận đề xuất cần phải có chủ trương nhất quán trongviệc thực hiện, vận động giáo dục ở một giai đoạn nhất định, sau đó phải điđôi với xử phạt nghiêm minh các trường hợp cố tình vi phạm, việc rải vàng mãxuống đường phải xem như hành vi xả rác ngoài đường phố, xả rác nơi côngcộng. Thượng tọa Thích Trực Giáo, Ban đại diện Phật giáo Q4 cho rằng thay vìbỏ tiền ra mua giấy tiền vàng mã, tại sao chúng ta không lấy tiền đó dùngvào việc có ích lợi cụ thể hơn như giúp người cơ nhỡ, người già neo đơn.Ngoài ra, các ngành chức năng nên có những áp phích mang tính cổ động đặt ởcác nơi công cộng để từ từ “thấm” nội dung tuyên truyền trong ý thức ngườidân.
Theo Hoài Giang
Công an TP.HCM