Sớm nay quân đội Thái Lanvà Campuchia lại tiếp tục bắn vũ khí hạng nặng vào nhau ở biên giới tranhchấp, một ngày sau vụ giao tranh đẫm máu, khiến 6 binh sỹ thiệt mạng.


“Cuộc giao tranh mới bắt đầu vào khoảng 6h sáng, với đạn súng trường vàsúng cối được bắn ra cùng lúc”, đại tá Prawit Hookaew, một phát ngônviên quân đội Thái Lan cho hay tại khu vực biên giới. “Chúng tôi đangđàm phán để ngừng bắn”, ông nói.

 Campuchiacũng xác nhận vụ giao tranh mới nhất, xảy ra gần một nhóm đền tranhchấp. “Giao tranh bắt đầu vào 6h15, có sự tham gia của pháo xạ”, ngườiphát ngôn quân sự Campuchia Chhum Socheat cho hay tại Phnom Penh. 

Hai nước đã có nhiều vụ đụngđộ gây chết người trong những năm gần đây quanh vùng biên giới tranh chấpgần các ngôi đền cổ. Và hai nước thường xuyên cáo buộc nhau gây hấn trước.

 “Bỗng dung họ bắn vào chúngtôi”, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon cho biết sau vụ giaotranh mới sáng nay.

 “Có thể đó là vì họ muốnquốc tế hóa tình hình để đưa nước thứ ba (vào can thiệp). Chúng tôi khôngmuốn chiến đấu, nhưng phải đáp trả khi bị họ bắn”, ông nói và kêu gọi nốilại các cuộc đàm phán song phương để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

 “Chúng ta phải gây áp lựcđối với họ để trở lại bàn đàn phám”, Bộ trưởng Thái Lan nói.

 Báo chí Thái Lan đưa tin 4binh sỹ nước này bị thương trong vụ đụng độ sáng nay, song chưa có xác nhậnchính thức.

 Đây là đợt giao tranh bùngphát nghiêm trọng nhất kể từ tháng 2 vừa qua, khi 10 người thiệt mạng trongcác vụ đụng độ quanh ngôi đền Hindu Preah Vihear 900 năm tuổi, khiến Hộiđồng bảo an Liên hợp quốc phải kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài.

 Trong khi đó, Ngoại trưởngCampuchia miêu tả vụ giao tranh mới là “hành động hiếu chiến rõ ràng” củaThái Lan. Phnom Penh đã kêu gọi nhà trung gian bên ngoài giúp đỡ chấm dứtcăng thẳng, song Thái Lan phản đối sự can thiệp của bên thứ ba. 

Thái - Campuchia tiếp tục giao tranh ác liệt tại biên giới
Vụ đụng độ giữa quân đội Thái Lan - Campuchia ngày hôm qua đã khiến hàng ngàn người dân ở khu vực biên giới phải rời đi.

Hồi tháng 2 hai nướcđã nhất trí cho phép quan sát viên Indonesia (chủ tịch hiện tại củaASEAN) vào khu vực gần đền Preah Vihear, nhưng quân đội Thái Lan kểtừ đó cũng cho biết họ không được chào đón và họ chưa được triểnkhai. 

Campuchia gửi thư kêugọi Hội đồng bảo an can thiệp 

Hôm qua, quân đội hainước đã đụng độ quanh khu vực biên giới tranh chấp tại hai ngôi đền TaMon Thom và Ta Krabek, khiến 6 binh sỹ ở hai bên thiệt mạng, gây hư hạicho những ngôi đền cổ này và buộc hàng ngàn dân làng quanh đó bỏ chạykhỏi nhà họ, chính phủ Campuchia chiều qua cho hay. 

Bộ Quốc phòng Campuchia rathông cáo báo chí cho biết vụ việc xảy ra vào 6h sáng ngày 22/4, với quânThái Lan vượt qua biên giới và tiến hành tấn công vào căn cứ của quân độiCampuchia dọc biên giới từ đền Ta Krabek tới Chhub Kok và tiến sâu vào lãnhthổ Campuchia tới 21km. 

Và Campuchia cáo buộc quânđội Thái Lan dùng vũ khí hạng nặng trong cuộc tấn công này, như súng cối,pháo. Pháo đã nã trúng và gây hư hại cho các ngôi đền. 

Campuchia hôm qua đã gửithư lên chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (UNSC), yêu cầu cơ quannày can thiệp. Bức thư đo Ngoại trưởng Hor Namhong ký, và cho biếtCampuchia đã “hứng chịu nhiều thương vong trong cuộc tấn công lớn” củaThái Lan. 

Trong khi đó, Ngoại trưởngHor Namhong đã yêu cầu chủ tịch UNSC chuyển lá thư tới tất cả các thành viêncủa Hội đồng. Ông Hor cho hay “cho đến nay Campuchia đã kiềm chế hết sức vàbày tỏ thiện chí duy trì bầu không khí hòa bình. Tuy nhiên, Campuchia cóquyền tự vệ trước các hành động rõ ràng là hiếu chiến như thế”.

Ông Hor cũng cho rằnghành động quân sự gần đây nhất của Thái Lan đối với Campuchia cũng khẳngđịnh lý do vì sao Thái Lan cương quyết giải quyết xung đột “songphương”, thay vì đa phương như Campuchia mong muốn. 

Indonesia kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức 

Indonesia,nước là chủ tịch hiện tại của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hômnay đã ra tuyên bố, kêu gọi ngừng ngay lập tức các hành động thù địch giữaCampuchia và Thái Lan, bắt đầu từ ngày 22/4. 

“Indonesia cũng kêu gọi hai bên tiếp tục giải quyết bất đồng qua phương thứchòa bình”, Kusuma Habir,người phát ngôn của Ngoại trưởng Indonesia cho hay. Bà cho biết Ngoại trưởngMarty Natalegawa hiện đangliên lạc với người đồng cấp Campuchia và Thái Lan để giải quyết vấn đề tranhchấp.

TheoPhan Anh
 Dân trí