Chính phủ Thái Lan đã đột ngộthoãn thi hành các biện pháp mạnh trừng phạt những người biểu tình và sẽ tổ chứccuộc tổng tuyển cử vào ngày 14/11 như dự kiến sau khi những người biểu tình Áođỏ kiên quyết không dừng các hoạt động biểu tình của họ tại khu Ratchaprasong.

Kế hoạch đóng cửa các cơ sở xung quanh khu vực biểu tình nhằm hạn chế sự tácđộng tới người dân của lệnh trừng phạt cũng được hoãn lại từ lúc nửa đêm (lúc 1giờ sáng ngày 13/5).

Thái Lan đột ngột hoãn trừng phạt người biểu tình

Tướng Anupong quyết định mạnh tay với phe Áo đỏ

Trước đó, Tư lệnh lụcquân Thái Lan, Tướng Anupong Paochinda ngày 12/5 đã thông qua “Chiếndịch Ratchaprasong”, trong đó điều động 32.000 binh sỹ và sử dụng 120 xebọc thép chở quân để ngăn chặn các nguồn cung cấp lương thực phẩm vànước uống cho người biểu tình Áo đỏ ở trung tâm thủ đô Bangkok

Nhật báo Bangkok Post cho biếttất cả 120 xe bọc thép rời tỉnh Saraburi từ đêm để tới Bangkok và chiến dịch nàycũng bao gồm việc ngăn chặn những người biểu tình ra vào khu vực này. TướngAnupong và các tướng lĩnh hàng đầu của lục quân Thái Lan đã họp cả ngày 12/5 đểthảo luận về kế hoạch cô lập hoàn toàn Ratchaprasong, nhưng vấn đề sử dụng vũlực chưa được quyết định.

Thái Lan đột ngột hoãn trừng phạt người biểu tình

Phe Áo đỏ vẫn chưa có dấu hiệu lùi bước

Phong trào Áo đỏ tuyên bốsẽ tiếp tục tụ tập cho đến khi Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban bị buộctội vì vai trò giám sát cuộc trấn áp đẫm máu hôm 10/4 của lực lượng anninh tại Bangkok, làm 25 người thiệt mạng.

 Theo TiếnTrung
Thái Lan đột ngột hoãn trừng phạt người biểu tình