Ít nhất 2 cảnh sát thiệt mạng, 7 cảnh sát khác cùng 2 thường dân bị thươngtrong các vụ nổ súng, đánh bom gần khu vực “áo đỏ” chiếm giữ tại Bangkok tốiqua. Vụ việc xảy ra khi "áo đỏ" tỏ dấu hiệu kết thúc biểu tình vào thứ haitới.

Vụ tấn công xảy ra ở quận tài chính Silom, gần với khu vực những người biểutình “áo đỏ” dựng hàng rào bằng lốp xe và cọc tre.

Trong số những người bị thương có 7 cảnh sát và 2 thường dân. Các vụ tấncông xảy ra cách nhau chưa đầy 3 tiếng.

Vụ tấn công đầu tiên xảy ravào 10h45 tối, ngay trước Ngân hàng Krung Thai, gần Soi Saladaeng. Một kẻ tấncông đi trên xe máy đã xả súng trúng 3 cảnh sát và 2 người đi đường. Viên cảnhsát bị bắn vào bụng đã chết ở bệnh viện, người phát ngôn cảnh sát PongsapatPongcharoen cho hay.

Theo báo Thái Lan Nation, vụ tấn công nhằm vào một nhómnhỏ những người phản đối “áo đỏ” ở giao lộ Saladaeng. Cảnh sát đang gìn giữ anninh ở đó nhằm ngăn chặn đối đầu giữa hai nhóm người biểu tình.

Thái Lan: Nổ súng, đánh bom trong đêm, 2 cảnh sát thiệt mạng

Lực lượng an ninh phong tỏa một địa điểm nổ bom gần một máy ATM trên đường Silom

Trước vụ bắn súng, người tanghe thấy tiếng nổ pháo hoa từ công viên Lumpini.

Chưa đầy 3 giờ sau, vào 1h30sáng thứ bảy, ít nhất 3 quả lựu đạn M79 đã phát nổ gần một trạm kiểm soát củacảnh sát, làm 5 cảnh sát bị thương. Người phát ngôn cảnh sát cũng cho biết mộtcảnh sát bị thương ở ngực đã qua đời tại bệnh viện.

Những vụ việc trên xảy ra khicuộc biểu tình làm tê liệt nhiều khu vực ở Bangkok của “áo đỏ” suốt 2 tháng quavẫn tiếp tục và người biểu tình vẫn từ chối đề xuất giải tán quốc hội vào tháng9 của chính phủ.Trước đó, vào đầu tuần, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đãđề xuất tiến hành bầu cử vào ngày 14/11.

“Áo đỏ” sẽ chấm dứt biểu tình vào thứ haitới?

Trong khi đó hôm qua nhữngngười biểu tình “áo đỏ” bày tỏ chấp nhận lộ trình hòa giải dân tộc 5 điểm củaThủ tướng Abhisit Vejjajiva, khi ám chỉ cuộc biểu tình kéo dài của họ có thể sớmkết thúc, và có thể là vào thứ hai tới.

“Chúng tôi đang cố gắng làmdịu tình hình và đảm bảo một sự phát triển hòa bình”, lãnh đạo biểu tìnhNatthawut Saikua cho biết. Ông cũng nói thêm “áo đỏ” không “định mua thời gian”.

Một lãnh đạo biểu tình khác,Kwanchai Praipana, cho biết “áo đỏ” có thể sẽ chấm dứt biểu tình vào thứ 2 tới.Tuy nhiên Natthawut lại nói thêm rằng đó chỉ là ý kiến riêng của Kwanchai và “áođỏ” chưa quyết định.

Thứ hai là ngày tròn 1 thángkể từ khi xảy ra các cuộc đụng độ giữa binh sỹ chính phủ và “áo đỏ” vào ngày10/4, khiến 25 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương.

Natthawut cho biết hôm nay “áođỏ” sẽ đề xuất chính phủ một bản lộ trình hòa giải riêng của họ. Và một trongnhững điều kiện của họ là chính phủ phải dỡ bỏ lệnh khẩn cấp.

Thái Lan: Nổ súng, đánh bom trong đêm, 2 cảnh sát thiệt mạng
Lãnh đạo "áo đỏ" ám chỉ biểu tình sẽ sớm chấm dứt

“Nếu chính phủ đồng ý, biểutình sẽ chấm dứt và chúng ta sẽ cùng tiến tới hòa giải”, Natthawut nói.

Song Thủ tướng Abhisit lập tứctuyên bố sẽ không dỡ bỏ lệnh khẩn cấp cho đến khi tình hình lắng dịu và các cuộcbiểu tình của “áo đỏ” chấm dứt.

Trong khi đó, 2 đồng minhchính của chính phủ là “áo vàng” và đa sắc màu lại không tán thành quyết địnhgiải tán hạ viện sớm và bầu cử vào giữa tháng 11 của ông Abhisit.

Liên minh nhândân vì dân chủ (PAD) và nhóm đa sắc màu cho biết khung thời gian này quá ngắn,khó có thể thành công.

Còn phía chính phủ khẳng định cuộc bầu cử vào tháng 11 của họ là không thểbàn cãi.

Phó thủ tướng Thái Lan SuthepThaugsuban đã kêu gọi mọi người “tránh dùng bạo lực và chung tay giúp giải quyếtvấn đề”. “Chúng ta phải tìm kiếm sự hợp tác của tất cả mọi người để lấy lại bìnhyên cho Thái Lan”, ông nói.

Theo Phan Anh
Thái Lan: Nổ súng, đánh bom trong đêm, 2 cảnh sát thiệt mạng