Hiện nay, chỉ riêng tại nước Mỹ mỗi nămđã có hơn 500.000 ngàn người mắc bệnh thận mãn tính hay suy thận. Tuy nhiên,chỉ có chừng 17.000 người được tặng thận để cấy ghép, trong khi số bệnh nhâncần thận lên tới hơn 85.000 người và danh sách này cứ mãi dài ra. Đã vậykhi được ghép thận bệnh nhân còn phải dùng dược phẩm chống thải ghép rấtnhiêu khê, tốn kém.
Nếu không được ghép thận thì bệnh nhân phảiđến bệnh viện để được chạy thận nhân tạo, thường là 3 lần/tuần và mỗi lần mấtchừng 3-5 giờ, máu sẽ được bơm ra một mạch điện bên ngoài để lọc. Đối với việcchạy thận nhân tạo tại các bệnh viện như hiện nay, không chỉ phải lên lịch khánhiêu khê, mà nó cũng chỉ thay được cho chức năng thận bình thường chỉ 13% vàchỉ có 35% bệnh nhân sống sót trong vòng 5 năm mà thôi.
|
Thiết bị thận nhân tạo có thể cấy ghép cho người bệnh. |
Để tránh phiền phức cho bệnh nhân, các nhànghiên cứu đã và đang phát triển một loại thận nhân tạo có thể cấy ghép chongười bệnh. Thiết bị bao gồm hàng ngàn bộ lọc rất nhỏ, thực hiện những phản ứngsinh học giả lập theo cách một quả thận thực hiện. Nhóm nghiên cứu gồm các nhàsinh học, kỹ sư và nhiều bác sĩ do tiến sĩ Shuvo Roy lãnh đạo đang nỗ lực để tạora nguyên mẫu của thận nhân tạo cấy ghép này. Họ ứng dụng kỹ nghệ chế tạosilicon trong việc tạo ra các tế bào thận nhân tạo, thu nhỏ toàn bộ kích cỡ củachúng còn bằng một tách cà phê rồi cấy ghép vào người bệnh. Điều quan trọng kháclà không cần dùng thuốc chống thải ghép như khi ghép thận thứ thiệt, nhờ vậyngười bệnh sẽ thuận tiện hơn trong cuộc sống thường nhật.
Nhóm nghiên cứu đã đạt đến mô hình khả thi đểcấy ghép vào cơ thể động vật, họ hy vọng rằng những thử nghiệm trên người có thểđược tiến hành trong vòng 5-7 năm tới. Thiết bị thận nhân tạo cấy ghép gồm nhữngtế bào hình ống rất nhỏ, nhờ huyết áp của cơ thể để tiến hành lọc chất độc khỏimáu mà không cần cung cấp điện năng.
Theo Tạ Xuân Quan
Thanh Niên