- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
6 đảng đối lập Hàn Quốc trình dự luật luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol
Hãng thông tấn Yonhap đưa tin 6 đảng đối lập của Hàn Quốc đệ trình dự luật kêu gọi luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Dự luật vừa được trình lên Quốc hội, cơ quan lập pháp của Hàn Quốc vào lúc 14h40 (giờ địa phương). Sáu đảng, bao gồm đảng đối lập chính là đảng Dân chủ quyết định cùng nhau đề xuất động thái luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol sau phản ứng dữ dội về sắc lệnh thiết quân luật.
Theo Yonhap, dự luật dự kiến được xem xét tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 5/11 và dự kiến bỏ phiếu vào ngày 6/11 hoặc 7/11.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Reuters)
Trước đó, trợ lý cấp cao của Tổng thống Yoon Suk-yeol bao gồm Chánh Văn phòng Chung Jin-suk, Cố vấn An ninh Quốc gia Shin Won-sik, Chánh Văn phòng phụ trách Chính sách Sung Tae-yoon cũng như 7 trợ lý cấp cao khác đệ đơn từ chức.
Đơn từ chức được đưa ra sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol thông báo nội các của ông nhất trí dỡ bỏ lệnh thiết quân luật ban bố đêm qua. Nguyên nhân dẫn đến quyết định trên không được công bố.
Đêm 3/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gây bất ngờ khi ban bố thiết quân luật với lý do đảng Dân chủ đối lập, bên đang kiểm soát Quốc hội, có những hành động "chống phá nhà nước".
Quốc hội Hàn Quốc rạng sáng 4/12 họp khẩn với sự tham gia của 190 nghị sĩ và bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu ông Yoon Suk-yeol gỡ bỏ thiết quân luật. Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo phe đối lập nói rằng họ phải trèo tường để vào được bên trong tòa nhà.
Tổng thống Hàn Quốc sau đó chấp thuận dỡ lệnh thiết quân luật.
Theo ông Han Dong-hoon, lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân nhận định quyết định ban bố thiết quân luật của Tổng thống Hàn Quốc là "thảm kịch".
Một số nhà lập pháp đề nghị nhà lãnh đạo Hàn Quốc giải trình cụ thể về quyết định ban bố thiết quân luật mà họ cho là "vi hiến", đồng thời yêu cầu ông từ chức.
Hơn 40 nghị sĩ từ các đảng đối lập kêu gọi lập tức tiến hành luận tội ông Yoon Suk-yeol với cáo buộc "chủ mưu hành động sai phạm trong quản lý nhà nước, có tính chất phản quốc". Đảng Dân chủ đối lập tuyên bố sẽ bắt đầu quá trình luận tội nếu Tổng thống Hàn Quốc không từ chức.
Theo VTCnews
-
Thế giới2 giờ trướcÍt nhất sáu người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại một bệnh viện tư nhân.
-
Thế giới2 giờ trướcCãi nhau với vợ khi đang trên đường về nhà, người đàn ông đã dừng xe rồi nhảy xuống kênh đào tự tử.
-
Thế giới3 giờ trướcVì muốn ở gần cha mẹ, cô gái sinh năm 1997 quyết định nghỉ công việc mơ ước tại một hãng hàng không, trở về quê nuôi lợn.
-
Thế giới4 giờ trướcNgười đàn ông đã bị sốc khi nhận được hóa đơn tiền điện lên tới hơn 2,1 tỷ Rupee (hơn 618 tỷ đồng) cho tháng 12/2024.
-
Thế giới4 giờ trướcMột chàng trai người Indonesia, 27 tuổi, bị lừa sang Campuchia để làm việc trong một đường dây đánh bạc trực tuyến đã thuật lại những ngày tháng kinh hoàng sau khi được giải cứu.
-
Thế giới6 giờ trướcVụ việc mới xảy ra tại Thái Lan và khiến những người chứng kiến không khỏi ám ảnh.
-
Thế giới15 giờ trướcMột vụ động đất với cường độ 6,9 độ richter đã xảy ra ở Nhật Bản vào tối 13/1.
-
Thế giới15 giờ trướcNạn nhân được tìm thấy với hai vết thương, một ở sườn và một ở gáy.