Ấn Độ: 11 người chết vì say nắng trong một sự kiện ngoài trời

Ngày 16/4, ít nhất 11 người thiệt mạng vì say nắng, khi tham dự một sự kiện mà bộ trưởng nội vụ tổ chức ở khu vực ngoại ô Mumbai, Thủ hiến bang Maharashtra cho biết.

Ấn Độ: 11 người chết vì say nắng trong một sự kiện ngoài trời-1Hàng trăm ngàn người tham dự sự kiện ngoài trời ở bang Maharashtra của Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Hàng trăm ngàn người đã dự một sự kiện mà trong đó Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah trao phần thưởng cho một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, ở một địa điểm thuộc vùng ngoại ô trung tâm tài chính Mumbai.

Sự kiện được tổ chức ngoài trời vào buổi chiều ở Khargar, nơi nhiệt độ tối đa thường lên tới 38 độ C vào thời điểm này trong năm.

Khoảng 50 người phải nhập viện sau khi tham dự sự kiện và 11 người đã tử vong, Thủ hiến Eknath Shinde nói với báo chí.

Cơ quan dự báo thời tiết Ấn Độ dự báo từ tháng 2 rằng Ấn Độ có thể hứng sóng nhiệt gay gắt trong thời gian từ tháng 3 – 5 năm nay.

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/an-do-11-nguoi-chet-vi-say-nang-trong-mot-su-kien-ngoai-troi-post1526804.tpo

Ấn Độ

say nắng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.