Báo Malaysia: "Việt Nam xứng đáng vô địch AFF Cup 2018"

Báo Malaysia khen ngợi Việt Nam xứng đáng với chức vô địch AFF Cup 2018, và cũng thể hiện niềm tự hào về đội nhà dù thất bại.

Báo Malaysia khen ngợi Việt Nam xứng đáng với chức vô địch AFF Cup 2018, và cũng thể hiện

Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội trước các đối thủ trong suốt hành trình AFF Cup, và vượt qua Malaysia sau 2 lượt chung kết với tổng tỷ số 3-2.
 

Báo Malaysia: Việt Nam xứng đáng vô địch AFF Cup 2018-1
Truyền thông Malaysia thừa nhận Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 xứng đáng. Ảnh: SN

Đây là chiến thắng thứ 2 của Việt Nam sau 3 lần vào chung kết các kỳ AFF Cup/Tiger Cup.

Trước đó, Việt Nam đăng quang lần đầu tiên năm 2008, và thua trận chung kết 1998.

Giới truyền thông Malaysia tiếc nuối khi đội nhà không thể mang danh hiệu về, nhưng đều thừa nhật Việt Nam vô địch hoàn toàn xứng đáng.

"Malaysia đã thất bại trong nỗ lực chinh phục AFF Cup 2018, sau khi thua Việt Nam 0-1 trong trận lượt về ở Hà Nội", The Star viết.

"Bàn thắng của Anh Đức ngay ở phút thứ 6 đã định đoạt cuộc chiến, đảm bảo chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Việt Nam".

The Star khen ngợi tinh thần và nỗ lực mà các cầu thủ Malaysia đã thể hiện.

"Các chàng trai của HLV Tan Cheng Hoe đã cống hiến hết mình trong trận đấu ở Hà Nội. Chỉ tiếc là hàng thủ Việt Nam và thủ môn Đặng Văn Lâm quá xuất sắc".


Báo Malaysia: Việt Nam xứng đáng vô địch AFF Cup 2018-2
Báo Malaysia tự hào với màn trình diễn của đội nhà ở AFF Cup 2018. Ảnh: SN

Tờ Utusan Malaysia cũng có bài viết khen ngợi thầy trò HLV Tan Cheng Hoe, ngay sau khi trận lượt về chung kết AFF Cup 2018 kết thúc.

"Harimau Malaya vẫn có quyền tự hào", Utusan Malaysia chạy dòng tít.

"Malaysia đã làm mọi thứ có thể ở Hà Nội. Nhưng Harimau Malaya đã không thành công trong việc mang về AFF Cup 2018.

'Rồng vàng' đã khẳng định sức mạnh của mình khi giành chức vô địch xứng đáng, với chiến thắng chung cuộc 3-2.

Trước hơn 40.000 khán giả trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Việt Nam tấn công mạnh mẽ, khiến Malaysia choáng váng với bàn thắng sớm của Anh Đức.

Malaysia trở về và kéo dài cơn hạn hán danh hiệu, kể từ sau chức vô địch 2010, nhưng các cầu thủ có quyền tự hào".




Theo VietNamNet


Đặng Văn Lâm

AFF Cup 2018


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.