- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bất ngờ với thân thế kẻ xả súng, đâm dao chết 3 người ở Nhật Bản
Kẻ nổ súng và dùng dao đâm chết 3 người được xác định là con trai cả Chủ tịch Hội đồng TP Nakano, thuộc tỉnh Nagano - miền Trung Nhật Bản.
Đài NHK cho biết nghi phạm bị bắt rạng sáng 26-5 khi đang trốn trong nhà cha ruột là ông Masamichi Aoki, Chủ tịch Hội đồng TP Nakano.
Cảnh sát TP Nakano chiều 25-5, nhận được cuộc gọi khẩn cấp thông báo việc một người đàn ông đuổi đâm một phụ nữ ở khu vực Ebe.
Sự có mặt của cảnh sát làm nghi phạm dường như trở nên điên loạn hơn. Tiếp đến, anh ta dùng khẩu súng (nghi súng săn), xả đạn khiến 2 cảnh sát 46 và 61 tuổi thiệt mạng.
Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một kẻ tấn công cầm con dao lớn truy đuổi một người phụ nữ đang la to cầu cứu. Nghi phạm mặc quần áo ngụy trang, đội nón, đeo kính mát và khẩu trang, sau đó đuổi kịp và dùng con dao dài vài chục cm đâm vào lưng nạn nhân.
"Hắn tiếp tục đâm vào ngực nạn nhân sau khi người phụ nữ ngã xuống đất và nằm ngửa" – nhân chứng nói thêm.
Đài NHK cho biết nạn nhân khoảng 40 tuổi sau đó đã chết vì vết thương quá nặng. Ngoài 3 người thiệt mạng, còn có một phụ nữ khác bị thương trong vụ tấn công gây sốc nói trên.
Các sĩ quan cảnh sát đứng gần hiện trường vụ con trai lãnh đạo TP Nakano sát hại 3 người chiều 25-5. Ảnh: Kyodo
Nghi phạm khoảng 30 tuổi sau đó chạy vào nhà Chủ tịch Hội đồng TP Nakano cố thủ trong nhiều giờ, trước khi bị cảnh sát bắt giữ. Hắn được xác định là con trai cả của ông Masamichi Aoki, 57 tuổi.
Động cơ gây án của hung thủ hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.
CNN cho biết sau khi nghi phạm tấn công điên loạn, cảnh sát TP Nakano đã quyết định sơ tán người dân sống trong khu vực bán kính 300 m xung quanh hiện trường.
Chính quyền đã trưng dụng phòng tập thể dục của một trường cấp 2 địa phương. Khoảng 60 người sơ tán tới đây, được cung cấp chăn màn, thức ăn, nước uống.
Ngôi nhà nơi nghi phạm bắn và đâm dao chết 3 người ở TP Nakano chiều 25-5. Ảnh: AP
Bạo lực súng đạn hiếm khi xảy ra ở Nhật Bản, đất nước có khoảng 125 triệu dân. Đây là một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm súng thấp nhất trên thế giới do luật kiểm soát súng cực kỳ nghiêm ngặt.
Tuy nhiên, vào tháng 7 năm ngoái, Nhật Bản phải hứng chịu cú sốc lớn khi cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát bằng súng tự chế khi đang phát biểu trước đám đông.
Thống kê cho thấy đã xảy ra 9 vụ liên quan đến súng đạn ở Nhật Bản trong năm 2022, bao gồm cả vụ ám sát ông Abe, giảm một vụ so với năm trước đó.
Trong số 9 vụ việc, có 6 vụ được cho là do các băng nhóm thực hiện. Tổng cộng, 4 người đã thiệt mạng và 2 người bị thương trong 9 sự cố này.
Theo Người Lao Động
-
Thế giới8 phút trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới12 phút trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới6 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới10 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".