Bị chê chưa kiếm ra tiền, Meghan liền chi hàng tỷ đồng gia nhập giới thượng lưu thể hiện đẳng cấp, được trả hơn 1.000 tỷ đồng để tái xuất màn ảnh

Meghan Markle đang chứng minh cho cả thế giới biết rằng cô thực sự là một người có sức hút lớn với các đạo diễn Hollywood và giá trị của cô không thể xem thường.

Vợ chồng Meghan Markle đã gây xôn xao dư luận khi tậu tổ ấm mới hơn 200 tỷ đồng với những người hàng xóm đều trong giới thượng lưu và là người nổi tiếng. Nhiều thông tin cho rằng, vì cặp đôi chưa kiếm ra tiền nên Thái tử Charles là người hỗ trợ tài chính giúp họ mua căn biệt thự mới sang chảnh này.

Tuy nhiên, Omid Scobie, đồng tác giả của cuốn sách "Đi tìm tự do" và là bạn thân của Meghan đã tuyên bố trên Entertainment Tonight rằng căn biệt thự của cặp đôi do chính họ bỏ tiền túi ra mua.

"Đã có rất nhiều suy đoán về việc Thái tử Charles đã mua nhà cho cặp đôi. Tuy nhiên, căn biệt thự chính là minh chứng họ thể hiện sự độc lập của mình. Họ đã tự mua nhà. Bản thân Harry và Meghan đều có tài sản riêng nhờ những hoạt động trước đây của họ mang lại", Omid Scobie cho biết.

Bị chê chưa kiếm ra tiền, Meghan liền chi hàng tỷ đồng gia nhập giới thượng lưu thể hiện đẳng cấp, được trả hơn 1.000 tỷ đồng để tái xuất màn ảnh-1Omid Scobie thay mặt Meghan khẳng định nhà Sussex tự bỏ tiền ra mua nhà.

Theo một nguồn tin thân cận, Nữ công tước xứ Sussex thể hiện lối sống sang chảnh khi tham gia vào Coral Casino Beach & Cabana Club, câu lạc bộ dành cho giới thượng lưu gần nơi ở mới của họ tại Santa Barbara, California. Họ đã đăng ký làm thành viên tại câu lạc bộ này với khoản phí đầu vào là 240.000 bảng Anh (hơn 7 tỷ đồng).

Diễn viên Michael Douglas, nữ diễn viên Catherine Zeta-Jones và ngôi sao giải trí Ellen DeGeneres đều là thành viên của câu lạc bộ cao cấp này. Nhiều người cho rằng Meghan từ lâu đã lên kế hoạch làm quen với những người trong giới thượng lưu, nhất là làm trong lĩnh vực giải trí để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp.

Nhiều người cho rằng nhà Sussex đã quá lãng phí khi tậu tổ ấm đắt đỏ trong khi cặp đôi chưa làm ra tiền. Tuy nhiên, mới đây, Paul Feig, đạo diễn huyền thoại của Hollywood, cho biết Meghan có thể kiếm được tới 38 triệu bảng Anh (hơn 1000 tỷ đồng) cho sự xuất hiện trở lại trên màn ảnh rộng.

Bị chê chưa kiếm ra tiền, Meghan liền chi hàng tỷ đồng gia nhập giới thượng lưu thể hiện đẳng cấp, được trả hơn 1.000 tỷ đồng để tái xuất màn ảnh-2Đạo diễn nổi tiếng Paul Feig.

Theo Paul Feig, các đạo diễn phim đang tranh nhau để được làm việc với Meghan trong dự án cô trở lại diễn xuất đầu tiên của cô. Khi được hỏi về việc có muốn Meghan tham gia vào bộ phim của mình hay không, ông Paul Feig nói rằng: "Tôi rất thích Meghan có mặt trong bộ phim của tôi. Tôi nghĩ cô ấy rất tuyệt. Tôi là fan của cô ấy. Dù Meghan đóng vai trò gì thì mọi người đều muốn nhìn thấy cô ấy. Meghan có sức cuốn hút đặc biệt và có thể là một hiện tượng toàn cầu sau này".

"Bạn sẽ nhận được mức lương tương xứng với sức hút phòng vé và nó không liên quan đến khả năng diễn xuất của bạn. Meghan cần lựa chọn cẩn thận các bạn diễn vì điều đó sẽ quyết định việc cô ấy trở lại thành công hay thất bại. Nếu Will Smith hoặc Tom Hanks đồng ý đóng chung với Meghan, điều đó sẽ mang lại lợi ích cho cô ấy", Paul Feig chia sẻ thêm.

Meghan Markle được cho là đang rục rịch trở lại nghiệp diễn và việc cô chuyển tới Santa Barbara cũng là để gần với Hollywood hơn, thuận tiện cho việc di chuyển sau này.

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/bi-che-chua-kiem-ra-tien-meghan-lien-chi-hang-ty-dong-gia-nhap-gioi-thuong-luu-the-hien-dang-cap-duoc-tra-hon-1000-ty-dong-de-tai-xuat-man-anh-22202016823401853.htm

Meghan Markle


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.